Con trai Trần Lực ra tay “cứu” Minh Khang

Khôi Nguyên 2015-04-25 15:40
- (Em đẹp) - Trong thử thách leo núi của các cặp bố con, trong khi nhạc sĩ Minh Khang – “bố” mới của Trần Bờm đành ngậm ngùi chịu thất bại, cậu bé đã rất quả cảm để hoàn thành chặng đường leo núi nhân tạo cao 15 m.
"Bố ơi! Mình đi đâu thế?" tập 26 mang đến những trải nghiệm đặc biệt đối với 4 cặp bố con. Đúng như dự đoán, tình hình gay cấn diễn ra ngay từ phút đầu tiên bởi lần này họ sẽ hoán đổi các cặp bố con. Trong phần phân tranh giữa 4 em bé, Phan Anh nhận được sự ủng hộ nhiều nhất bởi ai cũng muốn có được ông bố đẹp trai, khỏe mạnh nhất đội. Ông bố Trần Lực bị “ghẻ lạnh” nhiều nhất bởi là thành viên già nhất. Cuộc cạnh tranh khốc liệt bởi cả 4 em bé đã dùng mọi chiêu trò, thậm chí là cả oẳn tù tì để phân thắng bại. Kết quả cuối cùng: ông bố hot nhất MC Phan Anh bắt cặp với Suti, bố Trần Lực bắt cặp với Tê Giác, Trần Bờm về với bố Minh Khang và Phan Bo về với bố Hoàng Bách. Sau những phút đầu bỡ ngỡ, các bé đã chấp nhận ông bố mới và háo hức bước vào 3 thử thách đầu tiên khi đặt chân đến Bà Nà.
Bo oi minh di dau the 1
Bo oi minh di dau the 2
4 cặp "bố con" mới.
Thử thách đầu tiên đó là đi trong nhà gương. Lần lượt từng cặp bố con sẽ phải vượt qua chướng ngại vật vừa vui nhộn nhưng cũng khá khó khăn này. Đội chơi về sớm nhất sẽ giành chiến thắng và nhận huy chương. Sự lanh lẹ và đầu óc nhạy bén đã giúp Trần Bờm cùng bố Minh Khang giành chiến thắng thuyết phục. Trong khi đó, bố Hoàng Bách đành chấp nhận thua cuộc vì không thể tìm được đường ra. Bé Phan Bo trong giây phút cam go nhất đã quyết định trợ giúp bố Hoàng Bách hoàn thành phần thi này. Nhờ đó, Phan Bo đã nhận được giải thưởng đặc biệt trong trò chơi đầu tiên này.
Bo oi minh di dau the 3
Bo oi minh di dau the 4
Bo oi minh di dau the 5
Thử thách trong nhà gương.
Thử thách thứ 2 khó khăn hơn rất nhiều: leo núi nhân tạo. Quy định của chương trình là các bé phải leo độ cao 5m trong khi các ông bố phải vượt quãng đường cao 15m. Trong trường hợp bố hoặc con không hoàn thành thì họ có thể trợ giúp lẫn nhau miễn sao hoàn thành tổng quãng đường 20m.
Hai bé Phan Bo và Tê Giác là người thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Là hai anh chị lớn hơn trong Bố ơi! Mình đi đâu thế? trò chơi này không làm khó hai bé. Vì thế, cả hai rất nhanh chóng giật được chú gấu bông về cho mình. Ngay sau lượt thi của hai bé thì hai ông bố Trần Lực và Hoàng Bách cũng bước vào cuộc đua. Sức trẻ và sự nhanh nhẹn giúp Hoàng Bách hoàn thành thử thách rất nhanh chóng. Trong khi đó, thành viên cao tuổi nhất đội chơi – bố Trần Lực dù rất vất vả nhưng cũng đến đích thành công.
Bo oi minh di dau the 6
Bo oi minh di dau the 7
Bo oi minh di dau the 8
Với thử thách leo núi cam go này, 4 cặp bố con đều phải vận động khá nhiều.
Tình thế thực sự căng thẳng ở lượt thi đấu thứ 2. Hai thành viên nhỏ tuổi Trần Bờm và Suti leo núi độ cao 5m. Sự nhanh nhẹn và thông minh khiến Trần Bờm hoàn thành chặng đường khá dễ dàng dù khi tiếp đất đôi lúc cậu bé có phần lo sợ. Trong khi đó, em út của cuộc chơi – bé Suti chỉ hoàn thành được ½ chặng đường bởi đây là thử thách quá khó với con. Bật khóc nức nở trên đường leo núi bên dưới bố Minh Khang cũng không giấu nổi ánh mắt âu lo. Suti là em bé duy nhất phải bỏ cuộc ngang chừng trong số 4 thành viên nhí. Ở lượt thi cuối cùng, bố Phan Anh đã hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ và gánh thêm phần của Suti chưa thực hiện xong. Với thân hình khá nặng nề, bố Minh Khang cũng chỉ hoàn thành 1/3 chặng đường và đành chấp nhận thua cuộc.
Một tình thế khá bất ngờ đặt ra đó là Trần Bờm quyết tâm và rất dũng cảm khi nhận nhiệm vụ sẽ giúp bố Minh Khang hoàn thành 10 m leo núi chưa thực hiện trọn vẹn. Nhờ những kỹ năng ở lượt thi đầu tiên, cậu bé nhanh chóng vượt qua 5 m rồi 10 m tiếp theo mang về những chú gấu bông ý nghĩa và hoàn thành thử thách một cách trọn vẹn trong sự tán dương nhiệt liệt của cả 4 đội chơi. Một anh chàng cũng rất nghĩa hiệp khác đó là bé Tê Giác khi con quyết định leo thêm 5m nữa để giành 1 chú gấu bông cho em út Suti. Kết thúc chặng đua thứ 2, Hoàng Bách và Phan Bo giành chiến thắng trong khi Trần Bờm được tặng danh hiệu “anh hùng”.
Bo oi minh di dau the 9
Cậu bé "anh hùng" Trần Bờm.
Thử thách cuối cùng trong tập này đó là các cặp bố con sẽ phải vào bảo tàng sáp và tìm những nhân vật có số cuối của năm sinh được ghi trong mật thư. Người gặp khó khăn nhất lần này là bố Phan Anh bởi bé Suti kiên quyết không chịu hợp tác vì sợ hãi. Một lần nữa, chứng kiến con gái mình như thế bố Minh Khang vô cùng lo lắng. Bố Phan Anh đã dành rất nhiều tình cảm và kiên nhẫn cho cô con gái mới của mình khi Suti hoảng sợ và khóc òa lên khi nhìn thấy những bức tượng sáp. Suti đã muốn về nhà không chơi nữa nhưng bố Phan Anh đã rất khéo léo khi giúp Suti vượt qua nỗi sợ hãi và vui vẻ trở lại. Với thử thách này, các bố con không chỉ tìm đúng các ngôi sao có năm sinh ghi trong quy định của mật thư mà còn phải tạo dáng chụp hình giống hệt bức tượng. Những hình ảnh cực kì ngộ nghĩnh được các cặp bố con ghi lại cho nhau. 
Bo oi minh di dau the 10
Bo oi minh di dau the 11
Bo oi minh di dau the 12
Bo oi minh di dau the 13
Những hình ảnh nhắng nhít trong bảo tàng sáp.
Ngược lại với sự vui vẻ của những thành viên khác, Bo đã rất buồn và có vẻ trầm lặng, không hào hứng lắm ở các phần chơi. Đến thử thách cuối cùng cô bé đã tủi thân quá và khóc nức nở. Bo muốn về chơi với bố như mọi lần chứ không thích đổi bố. Có lẽ cô bé tủi thân khi thấy bố chăm sóc và dành tình cảm cho Suti nên có một chút tổn thương của trẻ con. Bố Phan Anh đã rất nghiêm khắc giải thích cho con mình rằng đây là luật chơi và con cần tuân thủ bất kể lý do gì.
 
Khôi Nguyên
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tập ngay 3 động tác đơn giản giúp "đánh bay" vai u thịt bắp, có ngay bờ vai thon dài, gợi cảm