Chung kết The Voice Kids: Cuộc chiến "cân não" của Top 3

Khôi Nguyên 2014-10-03 15:32
- Năm nay 3 gương mặt được lựa chọn vào đêm chung kết của The Voice Kids 2014: Hoàng Anh, Thiện Nhân và Thiên Nhâm đều tỏ ra khá ngang tài ngang sức. Việc dự đoán thí sinh nhí nào sẽ lên ngôi quán quân càng trở nên khó khăn hơn.
Mùa thi Giọng hát Việt nhí 2013, cái tên Phương Mỹ Chi từng khiến cư dân mạng và khán giả chao đảo khi “chị Bảy” gần như áp đảo về lượng tin nhắn bình chọn qua hầu hết các đêm thi. Vì thế, trước thềm chung kết, cô bé hát dân ca cũng được đánh giá là ứng viên số 1 cho ngôi quán quân. Kết quả sau đó, cái tên Quang Anh đã được xướng lên khá bất ngờ nhưng cũng đầy thuyết phục.

Cục diện trước đêm thi quan trọng nhất của The Voice Kids 2014 có nhiều biến chuyển khi cả 3 thí sinh được các huấn luyện viên và giám khảo lựa chọn để bước vào trận chiến gay cấn đều tỏ ra ngang tài ngang sức. Mỗi em đều có thế mạnh riêng để chinh phục khán giả và giám khảo, đồng thời lượng tin nhắn bình chọn qua mỗi vòng cũng khá sát sao nhau.

Cùng Em đẹp điểm lại hành trình đã qua và nhìn nhận thực lực của từng ứng viên cho ngôi vị quán quân.

“Hoàng tử tóc xù” Hoàng Anh – đội "Giang Hồ"


Nhìn Hoàng Anh năm nay, nhiều người sẽ có chút liên tưởng với quán quân Quang Anh của mùa giải trước vì cả hai ít nhiều có những điểm tương đồng. Đó là sự đa dạng trong nhiều phong cách khác nhau qua từng đêm thi, kể cả là ca khúc tiếng Anh hay tiếng Việt. Tuy nhiên, Hoàng Anh còn có không ít lợi thế khác để chinh phục khán giả.

Được gắn với những biệt danh dễ thương như: Cậu bé Doreamon, Hoàng tử tóc xù… Hoàng Anh chắc chắn là thí sinh mang đến nhiều sự bất ngờ nhất, không chỉ trong top 3 mà là toàn hành trình của cuộc thi năm nay. Từ vòng loại, Hoàng Anh đã gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc "H-ren lên rẫy" sôi nổi. Càng vào sâu, sự biến hóa này càng được thể hiện rõ rệt hơn: khi thì là danh ca Elvis Presley sôi động, lúc lại là hình ảnh một “kỵ sĩ” đáng yêu trong ca khúc "Ngựa ô thương nhớ", hoặc nhí nhảnh với "Bác làm vườn và con chim sâu"... Chính vì thế, không mấy ngạc nhiên khi trong đêm thi quyết định tấm vé vào chung kết, Hoàng Anh đã vượt qua cô gái hát nhạc Trịnh - Huyền Trân với cách biệt sít sao về số tin nhắn bình chọn của công chúng.


Nói về ưu thế so với các đối thủ còn lại, chắc chắn Hoàng Anh có lợi về mặt sân khấu nhiều hơn bởi khả năng trình diễn khá tự tin. Trước The Voice Kids, cậu bé tóc xù từng tham gia Vietnam’s Got Talent, là một vũ công nhí trải qua một số cuộc thi, Hoàng Anh là thí sinh đa tài khi em không chỉ sở hữu giọng hát tốt, chắc khỏe mà còn biết nhảy những động tác chuyên nghiệp như một vũ công nhí thực thụ. Bên cạnh đó, em còn có tài diễn xuất, pha trò hài hước. Chính vì thế, kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu là mặt lợi điểm khá lớn so với hai đối thủ còn lại. Cậu bé cũng nhận được nhiều tình cảm của khán giả bởi sự hồn nhiên, đúng lứa tuổi.

Tuy nhiên, một bất lợi mà ai cũng dễ nhận ra đó là, ở những ca khúc có tiết tấu chậm hay cần cảm xúc, Hoàng Anh dường như còn khá non. Giọng hát của em dù khá tốt với âm vực cao, chất giọng khỏe và sáng sân khấu nhưng lại hơi thiếu một chút tinh tế khi biểu diễn do những hạn chế nhất định về kĩ thuật thanh nhạc. Được biết, trong đêm thi tới Hoàng Anh sẽ thể hiện một liên khúc tiếng Anh sôi động kết hợp với vũ đạo vô cùng cuồng nhiệt với nhóm múa. Bên cạnh đó em cũng sẽ kết hợp với nữ ca sĩ Ngọc Anh trong một ca khúc khá đặc biệt.


Thiện Nhân – giọng ca đa cảm đội Cẩm Ly


Không bùng nổ mỗi lần lên sân khấu như Hoàng Anh, Thiện Nhân – cô bé đu đủ đến từ đất võ Bình Định của đội HLV Cẩm Ly chinh phục khán giả bằng giọng hát mộc mạc nhưng tình cảm. Suốt từ vòng loại cho đến trước thềm chung kết, Thiện Nhân luôn được HLV của mình chọn các ca khúc rất khó: Mẹ yêu con, Hồ trên núi, Quê hương tôi, Mẹ yêu,... Tuy nhiên, với nội lực cùng khả năng cảm nhạc khá tốt mà Thiện Nhân đã lần lượt vượt qua được những chướng ngại vật không hề dễ dàng này. Chính vì thế, không ngạc nhiên khi Thiện Nhân có một lượng fan hâm mộ khá đông đảo và luôn là thí sinh có số phiếu bình chọn cao qua từng đêm thi.


Có thể nói, so với Hoàng Anh, Thiện Nhân là một gam màu khá đối lập bởi cô bé hầu như không có bất cứ tài lẻ nào ngoài giọng hát. Vì thế, mỗi lần lên sân khấu, vũ khí duy nhất của thí sinh đến từ Bình Định này chính là khả năng lay động khán giả bởi xúc cảm thật sự, dù trên thực tế em chưa được đào tạo bài bản về thanh nhạc. Tất cả đều xuất phát từ một giọng hát bản năng, nội lực, đầy trong sáng và vô tư. Tuy nhiên, lối chọn bài chủ yếu là các ca khúc trữ tình, có độ khó khá cao đôi khi khiến cô bé gặp áp lực, hoặc chưa thể hiện hết được sự đa dạng trong màu giọng. Hiện tại, theo nhiều dự đoán Thiện Nhân được coi là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu quán quân. Trong đêm chung kết, khán giả đang kì vọng nhiều hơn vào sự chọn bài táo bạo của HLV Cẩm Ly để Thiện Nhân có thể đột phá. Đặc biệt, phần kết hợp cùng ca sĩ Quang Linh trong một tiết mục đặc biệt của em cũng rất được chờ đợi.

Thiên Nhâm – Cô bé hát dân ca của đội Lam Trường


So với một Hoàng Anh luôn biến hóa và bùng nổ trên sân khấu, một Thiện Nhân có lượng fan đông đảo thì Thiên Nhâm có vẻ như trầm lắng hơn. Cô bé chuyên hát dòng nhạc dân ca này có ít nhiều điểm tương đồng với Phương Mỹ Chi vì càng đi vào sâu các vòng sau, những phần thể hiện của em càng chinh phục được khán giả. Bằng chứng rõ rệt nhất là trong đêm bán kết, ca khúc "Bà mẹ quê" (Nhạc sĩ Phạm Duy) của Thiên Nhâm đã chinh phục được 72,8% bình chọn của khán giả để em giành quyền đi tiếp vào đêm chung kết. Chiến thắng này cũng khá bất ngờ vì đối thủ của em – bé Linh Nhi trước đó từng được kỳ vọng rất nhiều.

Sự tiến bộ qua mỗi đêm thi của Thiên Nhâm có thể nói khá rõ rệt. Bằng chứng là, từ vòng loại em không phải là cái tên hiện tượng vì xuất hiện khá rụt rè, có phần mờ nhạt so với hai đối thủ còn lại. Tuy nhiên, càng vào sâu các vòng trong, những ca khúc dân ca của cô bé: "Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang", "Sa mưa giông"… đã chinh phục các HLV cũng như khán giả. Cô bé từng được ưu ái đặt biệt danh là “Hương Lan nhí”. Có lẽ bởi chọn dòng nhạc dân ca là chủ đạo nên suốt chiều dài cuộc thi, Thiên Nhâm chưa một lần lọt top nguy hiểm mà ngược lại luôn nhận được số bình chọn rất cao.


Tuy nhiên, so với hai đối thủ còn lại, Thiên Nhâm cũng có nhiều điểm khá bất lợi. Thí sinh đến từ đội Lam Trường có vẻ như yếu thế hơn Hoàng Anh đội "Giang Hồ" hay Thiện Nhân đội Cẩm Ly. Dù hát dân ca khá ngọt ngào, mộc mạc nhưng trên thực tế, dấu ấn của Thiên Nhâm qua mỗi ca khúc chưa thật sự rõ ràng hoặc có sự bứt phá nhất định. Về điều này, càng không thể so sánh cô bé với Phương Mỹ Chi của mùa giải đầu tiên. Bên cạnh đó về sức hút sân khấu hay lượng fan đông đảo để chạy đua trong cuộc bình chọn quyết định ngôi quán quân của Thiên Nhâm có vẻ như yếu thế hơn 2 đối thủ còn lại.

Mỗi thí sinh một thế mạnh và để đoán trước kết quả chung kết The Voice Kids 2014 ở thời điểm này không hề dễ dàng. Khi các thí sinh gần như đã phô điễn được toàn bộ tài năng của mình qua một hành trình dài, khán giả kì vọng nhiều ở các em cũng như HLV của mình sự bùng nổ, đột phá trên sân khấu để mang đến những phần trình diễn thú vị hơn nữa trong đêm chung kết sắp tới.


Khôi Nguyên
Ảnh: Giọng hát Việt nhí
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Song Hye Kyo tái xuất sau gần 3 năm tạm nghỉ đóng phim, Triệu Lệ Dĩnh đồng ý quay lại với Phùng Thiệu Phong vì con