Cannes 2015: Lộ diện danh sách quyền lực của năm

Lumye 2015-04-22 20:03
- (Em đẹp) - Nam diễn viên điển trai người Mỹ, Jake Gyllenhaal (Prisoners, Brokeback Mountain) nằm trong danh sách những người cầm cân nảy mực năm nay.
Mới đây, Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes 2015 đã công bố đội hình đầy đủ của Hội đồng Giám khảo năm nay. Theo đó, ngoài hai cái tên đã được tiết lộ trước đó là Joining Joel và Ethan Coen trong vai trò đồng Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, Cannes 68 sẽ có thêm sự xuất hiện của 7 nhân vật quan trọng trong ngành công nghiệp giải trí thế giới, những người này sẽ bỏ phiếu trong các giải thưởng chính của liên hoan phim, bao gồm cả giải Cành cọ vàng - Palme d'Or. 
Cannes 2015 1
Thành phần giám khảo của Liên hoan phim Cannes 68 từ trái sang phải - Hàng trên: Rokia Traoré, Guillermo del Toro, Sienna Miller, Jake Gyllenhaal. Hàng dưới: Joining Joel và Ethan Coen, Xavier Dolan, Rossy de Palma và Sophie Marceau. 
4 trong số 9 thành viên của Hội đồng Giám khảo là nữ, bao gồm diễn viên Sienna Miller và Rossy de Palma (đến từ Anh và Tây Ban Nha), diễn viên kiêm đạo diễn người Pháp Sophie Marceau, và nhạc sĩ Rokia Traoré đến từ Mali. Những nam nhân đảm nhận trọng trách cầm cân nảy mực còn lại là đạo diễn người Mexico Guillermo del Toro, nam diễn viên người Mỹ Jake Gyllenhaal, và diễn viên-nhà văn 26 tuổi người Canada Xavier Dolan.
Hội đồng Giám khảo sẽ tổ chức họp báo vào ngày mở màn và bế mạc của liên hoan phim. Vào đêm bế mạc, các Chủ tịch sẽ trao hai giải chính của Cannes là Cành cọ vàng và Máy quay vàng (Caméra d’Or) cho người chiến thắng. Trước đó, cả 9 giám khảo sẽ trực tiếp xem và đánh giá 17 tác phẩm tham gia tranh tài năm nay. Số lượng phim tham gia có thể tiếp tục tăng trong một vài ngày tới. 

3 tác phẩm đóng mác châu Á tham gia tranh tài lần này gồm có "The Assassin" (Đài Loan), "Our Little Sister" (Nhật Bản) và "Mountains May Depart" (Trung Quốc-Nhật Bản-Pháp hợp tác sản xuất).
Hạng mục đặc biệt "Un Certain Regard" có thành phần ban giám khảo riêng, trong đó có sự xuất hiện của nữ diễn viên Isabella Rossellini trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Giám khảo. "Un Certain Regard" trong tiếng Pháp có nghĩa là "một góc nhìn đặc biệt". Hạng mục này nằm trong danh sách tuyển chọn chính thức của Liên hoan phim Cannes và được tổ chức song song với cuộc chạy đua giành giải Cành cọ vàng. Giải thưởng "Un Certain Regard" lần đầu tiên được trao cho tác phẩm "Killer" của tác giả Darezhan Omirbaev đến từ Kazakhstan vào năm 1998. Mỗi năm, "Un Certain Regard" đều giới thiệu tới khán giả và các nhà phê bình phim những tác phẩm mới với đề tài và phong cách khác nhau, nhiều trong số đó là những tác phẩm có ý tưởng gai góc, táo bạo và khác biệt... 
Cannes 2015 2
Năm ngoái, Cành cọ vàng - giải thưởng quan trọng nhất của Liên hoan phim Cannes đã thuộc về "Winter Sleep", tác phẩm của đạo diễn Nuri Bilge Ceylan đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước đó, ngày 16 tháng 4, Ban tổ chức Tuần lễ phê bình phim, một hoạt động nằm trong Liên hoan phim Cannes cũng đã công bố danh sách những phim được lựa chọn tham gia "Semaine de la Critique 2015", sự kiện dành cho tác phẩm đầu tay hoặc tác phẩm thứ hai của những đạo diễn mới. Hầu hết những phim tham dự năm nay đều do các tác giả người Pháp thực hiện. Elie Wajeman được trao vinh dự mở màn với "The Anarchists", bộ phim nói về quá trình xâm nhập vào một nhóm vô chính phủ của một sĩ quan cảnh sát với sự góp mặt của nữ diễn viên xinh đẹp Adèle Exarchopoulos ("Blue is the Warmest Coulour"). Mathieu Vadepied, nhà quay phim đến từ nước Pháp từng làm mưa làm gió trong "Intouchables" và "Read My Lips" (đạo diễn Jacques Audiard) tiếp tục khẳng định tài năng nghệ thuật của mình trong bộ phim đầu tiên do ông đạo diễn có tựa đề "La Vie en Grand" - bộ phim hài khắc họa cuộc đời của những đứa trẻ lớn lên trong một khu tập thể. "Les Deux Amis", tác phẩm đầu tay của đạo diễn-diễn viên Louis Garrel (được biết đến với vai Theo trong "The Dreamers", đạo diễn Bernardo Bertolucci) chuyển thể từ cuốn sách của nhà văn Alfred de Musset. Garrel cũng đảm nhận vai phụ là một chàng trai si tình, phải lòng một cô thợ bánh sand-wich bí ẩn trong chính bộ phim của mình. Cả "The Anarchists", "La Vie en Grand", và "Les Deux Amis" đều chỉ tham gia trình chiếu. 
Các ứng viên nặng ký cạnh tranh trực tiếp trong Tuần lễ phê bình bao gồm "Dégradé", bộ phim hài về cuộc sống tại giải Gaza do anh em sinh đôi người Palestine là Arab và Tarzan thực hiện, "Paulina", tác phẩm kinh dị của đạo diễn người Argentina, Santiago Mitre kể về một luật sư trở về sống nơi quê hương nghèo khó của cô, "Sleeping Giant" đạo diễn bởi Andrew Cividino, nói về những thanh thiếu niên lêu lổng trong một khu nghỉ mát bên hồ ở Canada, và "Mediterranea", do Jonas Carpignano đạo diễn, là biên niên sử về nỗ lực di cư tới châu  âu của những người nhập cư Burkinabe...
Liên hoan phim Cannes 2015 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 24 tháng 5. Tuần lễ phê bình phim sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 5 trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 68. 
 
Phim dự thi Liên hoan phim Cannes 68
La Tête Haute (Emmanuelle Bercot, Pháp).
The Assassin (Hou Hsiao-hsien, Đài Loan)
Carol (Todd Haynes, Mỹ-Anh)Dheepan (Jacques Audiard, Pháp)
The Lobster (Yorgos Lanthimos, Hi Lạp-Anh-Ai Len-Hà Lan-Pháp)
Our Little Sister (Hirokazu Kore-eda, Nhật Bản)
Louder Than Bombs (Joachim Trier, Na Uy-Pháp-Đan Mạch)
Macbeth (Justin Kurzel, Anh-Pháp-Mỹ)
Marguerite and Julien (Valerie Donzelli, Pháp)
Pháp)
Mon Roi (Maiwenn, Pháp)
Mountains May Depart (Jia Zhangke, Trung Quốc-Nhật Bản-Pháp)
My Mother (Nanni Moretti)
The Sea of Trees (Gus Van Sant, Mỹ)
Sicario (Denis Villeneuve, Mỹ)
A Simple Man (Stephane Brize, Pháp)
Son of Saul (Laszlo Nemes, Hungary)
The Tale of Tales (Matteo Garrone, Ý-Pháp-Anh)
Youth (Paolo Sorrentino, Ý-Pháp-Thụy Sĩ-Anh)
 
Tác phẩm tranh tài hạng mục Phim đặc biệt - Un Certain Regard
The Chosen Ones (đạo diễn David Pablos)
Fly Away Solo (đạo diễn Neeraj Ghaywan)
The Fourth Direction (đạo diễn Gurvinder Singh)
The High Sun (đạo diễn Dalibor Matanic)
I Am a Soldier (đạo diễn Laurent Lariviere)
Journey to the Shore (đạo diễn Kiyoshi Kurosawa)
Madonna (đạo diễn Shin Suwon)
Maryland (đạo diễn Alice Winocour)
Nahid (đạo diễn Ida Panahandeh)
One Floor Below (đạo diễn Radu Muntean)
The Other Side (đạo diễn Roberto Minervini)
Rams (đạo diễn Grimur Hakonarson)
The Shameless (đạo diễn Oh Seung-uk)
The Treasure (đạo diễn Corneliu Porumboiu)
 
Danh sách tác phẩm tham gia Tuần lễ phê bình phim Cannes 68
Dégradé (Arab và Tarzan Abunasser, Palestine)
Krisha (Trey Edward Shults, Mỹ)
Mediterranea (Jonas Carpignano, Mỹ-Ý)
Ni le Ciel, Ni la Terre (Clément Cogitore, Pháp)
Paulina (Santiago Mitre, Argentina)
Sleeping Giant (Andrew Cividino, Canada)
La Tierra y la Sombra (César Acevedo, Colombia)
 
Tác phẩm trình chiếu đặc biệt (không tranh giải)
Inside Out (Pete Docter, Ronaldo Del Carmen)
Irrational Man (Woody Allen, Mỹ)
The Little Prince (Mark Osborne)
Mad Max: Fury Road (George Miller, Mỹ)
The Anarchists (Elie Wajeman, Pháp)
Les Deux Amis (Louis Garrel, Pháp)
La Vie en Grand (Mathieu Vadepied, Pháp)

 

Lumye (Tổng hợp)
(Theo Congluan.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm mỡ bụng tức thì với bài tập Tabata HIIT