“Ba chàng lính ngự lâm” của Mexico

Lê Phan 2015-02-27 07:50
- Alfonso Cuaron, Guillermo del Toro và Alejandro González Iñárritu đã trở thành một phần quan trọng của công cuộc phục hưng điện ảnh Mexico khởi đầu từ những năm 90 đến nay.
Sự thú vị và đặc biệt của bộ ba này, trên màn ảnh, không còn là điều phải bàn cãi khi mà mới đây, Alejandro González Iñárritu đã mang về 3 trong số 4 tượng vàng Oscar ở các hạng mục quan trọng với “Birdman”, trở thành đạo diễn Mexico thứ 2 giành được giải thưởng danh giá này, sau Alfonso Cuarón với “Gravity”. Người ta nhắc nhiều đến họ, không chỉ bởi tài năng, phong cách độc đáo, phong độ vững vàng mà còn bởi tình bằng hữu keo sơn, thắm thiết. Đằng sau thành công của người này, luôn có ánh mắt dõi theo và bàn tay hỗ trợ của hai người còn lại.

Bộ ba Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro và Alejandro G. Iñárritu (từ trái qua phải).
Cuộc hội ngộ của những tài năng
Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro và Alejandro González Iñárritu đều sinh vào những năm 60 tại Mexico. Mối liên hệ giữa họ bắt đầu vào khoảng thập niên 80, khi Cuaron gặp Del Toro đang làm việc cho series La Hora Marcada của đài truyền hình Mexico. Del Toro lúc đó là chuyên gia hóa trang và hiệu ứng đặc biệt đến từ Guadalajara, còn Cuaron là trợ lý đạo diễn đến từ thành phố Mexico. Đây là dự án đầu tiên cho series truyền hình này của Cuaron, một phân khúc mà theo ông “tất cả mọi người đều thực sự thích nó”. “Lúc tôi đang nói chuyện điện thoại qua Paris thì anh chàng cao lớn này bước vào phòng. Anh ta hỏi tôi rằng: ‘Này, cậu là Alfonso phải không?’ ‘Cậu chính là người đã làm chương trình lấy cảm hứng từ những câu chuyện của Stephen King phải không?’ ‘Ồ đúng là tôi đây.’ Sau đó chúng tôi say mê nói về những câu chuyện của King rồi đột nhiên Toro nói: ‘Hãy để tôi nói điều này với cậu. Những câu chuyện đó thực sự rất tuyệt vời. Vậy làm thế nào mà chương trình của cậu vẫn cuốn hút nhiều đến vậy?’ Đó là khởi đầu cho một tình bạn đẹp.” – Cuaron hồi tưởng.
Iñárritu gặp Cuaron vào giữa thập niên 90, thông qua Nhà quay phim từng làm việc, đồng thời là bạn của họ, Emmanuel Lubezki (còn gọi là Chivo) – người đã hai lần liên tiếp chiến thắng ở hạng mục “Quay phim xuất sắc nhất” với 2 bộ phim của cả 2 người bạn này! Thời điểm đó Iñárritu đã là một DJ nổi tiếng, mix nhạc điện tử cho Đài phát thanh thành phố. Một cách nào đó, niềm đam mê phim ảnh đã kéo họ lại gần nhau. Iñárritu cuối cùng cũng đã đem bộ phim đầy gai góc và nhiều tham vọng của ông là "Amores Perros" (2000, phần đầu tiên trong dự án “Trilogy of Death” của Iñárritu, hai phần sau là "21 Grams" và "The Babel", được người Mexico xem là "Pulp Ficton" của Mexico) cho Cuaron xem. Dĩ nhiên, bằng con mắt nhà nghề, Cuaron nhanh chóng nhận ra “sự lóng lánh của bộ phim” cũng như tài năng và tâm huyết của người thực hiện. Cuaron sau đó, đã tận tình giúp Iñárritu chỉnh sửa ý tưởng để hoàn thiện và gọi điện ngay cho Del Toro.
“Alfonso nói rằng, ở đây có một gã thực sự ương bướng, cứng đầu đang cần một ai đó vật lộn với gã trong phòng biên tập. Và người duy nhất đủ ương bướng lẫn cứng đầu để làm điều đó với gã, không ai khác, chính là cậu.” – Del Toro cười nhớ lại. “Anh ấy còn nói thêm rằng, Alejadro bảo ‘Chúng ta sẽ bỏ khoảng 3, 4 phút gì đó của bộ phim. Chúng ta cũng sẽ lấy ra từ 17 đến 21 phút để tổ chức, sắp xếp lại câu chuyện đã xảy ra. Tôi có băng VHS để chứng minh điều tôi nói là đúng.’ Chúng tôi hiểu rằng, đây là một nhà làm phim không ngán ngại sự phản hồi nhưng cũng biết rất rõ mình đang làm gì – điều mà theo tôi có thể làm nên một bộ phim tốt hơn.”
Ngay sau khi công chiếu, "Amores Perros" khiến giới phê bình phim sửng sốt và dành được nhiều đánh giá tích cực. Phim cũng không bỏ lỡ giải BAFTA cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất và được đề cử Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài, đưa tên tuổi Iñárritu lan rộng trên toàn thế giới. “Nó dường như trở thành chất xúc tác cuối cùng cho mọi nỗ lực trước đấy và sau đó, nhanh chóng vượt qua chúng” – Del Toro xúc động khi nhận xét về bộ phim của người bạn đồng hương.
Tình bạn thăng hoa
Kể từ năm 2000, bộ ba này liên tiếp thay phiên nhau tạo ra những cơn “chấn động” cho giới làm phim Hollywood, phá vỡ mọi rào cản về văn hóa, ngôn ngữ và cả cách làm phim với 3 phong cách hoàn toàn riêng biệt. Nếu như Iñárritu hiện thực đến trần trụi, đầy ám ảnh pha chút lãng mạn thì Del Toro siêu thực và kỳ ảo với "Pan's Labyrinth"; Cuaron có câu chuyện để đời "Y tu mama tambien". Họ không chỉ giới thiệu những chất liệu điện ảnh vừa cuồng nhiệt, vừa hoang dã như dòng máu Mỹ Latinh họ mang trong người, mà còn đem đến thứ ngôn ngữ điện ảnh tươi mới qua những góc quay mới lạ. Họ phá vỡ mọi rào cản về văn hóa, ngôn ngữ. Và, họ ngay lập tức được Hollywood chào đón nồng nhiệt.

Guillermo del Toro nổi tiếng với "Pacific Rim" series phim "Hellboy".
Điều đáng ngạc nhiên là, dù làm phim bom tấn hay nghệ thuật, phong độ của họ ngày càng vững vàng. Họ tiếp tục khai triển thế mạnh của mỗi người ở tầm cao hơn và có tính bao quát hơn trong các bộ phim sau. Del Toro có "Pacific Rim", series "Hellboy" kỳ dị, siêu anh hùng; Cuaron có "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban", "Children of Men" và "Gravity" kỳ vĩ bên ngoài không gian, vẽ nên thuyết vị lai – nơi con người trở thành nạn nhân của chính mình. Iñárritu lội ngược dòng, phơi bày thế giới nội tâm đổ vỡ bên trong chính con người vì những rào chắn do chính họ dựng nên với "21 Grams", "The Babel", "Biutiful" và "Birdman". Và cả ba đã lần lượt dắt nhau lên đỉnh vinh quang trong năm 2014, 2015.

Bộ phim "Birdman" của Alejandro González Iñárritu được vinh danh trong Oscar 2015 với 4 giải trong đó có giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.
Tình bằng hữu giữa bộ ba này, theo thành công họ gặt hái, ngày càng thắt chặt hơn trước. Không so đo, tính toán thiệt hơn, không lo sợ, e dè người này hơn người kia. Trái lại, một người làm, hai người còn lại sẽ hỗ trợ, đóng góp ý kiến trên nguyên tắc tin tưởng, tôn trọng và cực kỳ thẳng thắn theo cách của những người bạn thân. Khi biết Cuaron thực hiện "Gravity", Iñárritu nói rằng: “Tôi hiểu cậu đang tiếp cận vấn đề ở khía cạnh những khái niệm trừu tượng nhưng tôi thì luôn đặt cảm xúc lên đầu những khái niệm. Vì thế, một vài nguyên tắc cậu thiết lập đang chống lại những cảm xúc đó.” Sau đó, cả Del Toro và Iñárritu cùng ngồi trong phòng dựng phim tìm cách đẩy sự căng thẳng và cảm xúc lên.
Và khi Iñárritu cần một tiếng nói đáng tin cậy trong lần đầu thử sức với thể loại hài hước châm biếm như "Birdman", ông đã không ngần ngại gọi cho hai người bạn của mình – điều mà ông đã làm hàng chục lần trong suốt sự nghiệp 20 năm. Cuaron và Del Toro đã ở bên ông như cái cách họ vẫn kề cận từ ngày biết nhau. “Guillermo là ‘ông trùm’ của những lời thậm tệ, nhưng một từ tệ hại của anh ấy, tôi lại cảm thấy được truyền đạt nhiều hơn là một cuộc đối thoại trọn vẹn.”  Iñárritu chia sẻ. “Chưa có một bộ phim nào tôi làm mà không qua ánh mắt họ, bàn tay họ.”  Cuaron thổ lộ. “Tôi sẽ nói với cậu ta đó là thứ rác rưởi, nếu nó thực sự như vậy. Đó là điều những người bạn làm.” – Del Toro nói. Khoảng khắc Cuaron giành được chiến thắng ở Oscar lần 86 năm 2014, Del Toro nói qua điện thoại từ Toronto, lúc ông đang trong phòng sản xuất hậu kỳ bộ phim kinh dị "Crimson Peak" rằng: “Thật là một việc hết sức hệ trọng, đặc biệt kể từ khi chúng tôi đang sống trong lúc Mexico cần những tin tức tốt như thế này. Chúng tôi mong muốn có thật nhiều giải Oscar cho những nhà là phim Mexico.”

Năm 2013, siêu phẩm "Gravity" của Alfonso Cuaron nhận được 7 giải Oscar.
Hiện tại, Iñárritu sống ở Los Angeles, Cuaron ở London trong khi Del Toro ở “bất cứ nơi nào được coi là có sự trao đổi”, họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Del Toro tiết lộ Cuaron gần đây đã dành ba buổi, mỗi buổi 12 tiếng trên Skype để giúp ông “gọt” 11 phút cuối của "Crimson Peak". Tên của cả ba thường xuyên được nhắc đến trong những bộ phim khác nhau của các thành viên. Điều đó không đồng nghĩa họ kể những gì đã làm cho nhau mà là thành quả lao động của một tình yêu chung nhất – tình yêu với điện ảnh. “Đó không phải là sự khẳng định cái tôi hay bản thân” - Iñárritu nói trong một buổi quay gần đây ở Alberta , Canada, cho bộ phim sắp tới "The Revenant" – “mà là làm thế nào để bộ phim có thể tốt hơn”.
Với quan niệm thẩm mỹ và những gì đã cống hiến cho điện ảnh Mexico, từ lâu, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro và Alejandro G. Iñárritu được xem là “three Amigos” của điện ảnh. Và là “ba chàng ngự lâm” trong cuộc sống.
Lê Phan
Nguồn ảnh: Entertaiment, IMDb
(Theo Congluan.vn)
 
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chỉ với 5 phút mỗi ngày với 6 bài tập, bạn sẽ sớm có vòng eo đẹp như Ngọc Trinh