Trẻ con hớn hở, người lớn cũng... vui như Tết ùa lên Hàng Mã đón Trung thu sớm

Lương Chi 2017-09-28 06:15
- Ghé thăm phố cổ những ngày này, đặc biệt là Hàng Mã, Hàng Lược, mọi người có thể cảm nhận được không khí Tết Trung thu rõ nét khi người dân khắp Hà Nội cùng nhau đổ về đây vui chơi, mua sắm.

Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Rằm tháng 8, người dân Hà Nội lại đổ về phố cổ, dạo quanh Hàng Mã, Hàng Lược để chọn mua đồ chơi cho trẻ nhỏ. Nơi đây cũng trở thành điểm đến vui chơi giải trí số 1 tại Thủ đô vào mỗi dịp Tết Trung thu hàng năm.

Người dân Hà Nội rầm rập đổ về phố Hàng Mã rộn ràng đón Trung thu sớm

Nhiều bạn trẻ tranh thủ đến chụp ảnh Trung thu tại phố Hàng Mã 

Người dân Hà Nội rầm rập đổ về phố Hàng Mã rộn ràng đón Trung thu sớm

Phố Hàng Mã những ngày này vô cùng náo nhiệt và đông vui kể cả ban ngày

Năm nay, dù còn tận gần 1 tuần nữa mới đến Rằm tháng 8, nhưng phố Hàng Mã, Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã chính thức "lên đèn". Cửa hàng hai bên đường bày bán đủ loại đồ chơi với đủ mẫu mã và màu sắc khiến ai đi qua cũng thích mê. Bên cạnh những món đồ chơi làm bằng nhựa thì nhiều loại đồ chơi truyền thống như mặt nạ giấy bồi, đầu lân, đèn ông sao, đèn cù, đèn kéo quân, đèn lồng cũng được bày bán rất nhiều, thu hút sự chú ý không chỉ của các em nhỏ mà ngay cả các bạn trẻ cũng tỏ ra rất thích thú.

Người dân Hà Nội rầm rập đổ về phố Hàng Mã rộn ràng đón Trung thu sớm

Phố Hàng Mã đông đúc người qua lại để mua đồ chơi Trung thu

Người dân Hà Nội rầm rập đổ về phố Hàng Mã rộn ràng đón Trung thu sớm

Vào ban đêm, Hàng Mã, Hàng Lược "lên đèn" càng trở nên rực rỡ

Chị Ánh Ngọc (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, sắp đến dịp Trung thu nên chị Ngọc quyết định đưa con đi dạo chợ đêm ở phố cổ. "Việc đi chơi Hàng Mã vào dịp Trung thu dường như là sinh hoạt thường niên của gia đình chúng tôi. Cả nhà sẽ cùng nhau dạo quanh Hàng Mã, Hàng Lược, các con thích món đồ chơi nào thì sẽ mua ngay. Vợ chồng tôi sẽ vừa dắt tay con vừa kể lại ý nghĩa của Tết Trung thu, nói về các món đồ chơi truyền thống... Năm nay, vì cuối tuần thường rất đông người đến nên gia đình tôi cho các con đi chơi sớm vào giữa tuần, đỡ phải chen chúc" - chị Ngọc chia sẻ.

Người dân Hà Nội rầm rập đổ về phố Hàng Mã rộn ràng đón Trung thu sớm

Bạn Hồng Nhung - sinh viên năm nhất ĐH Thương Mại cho hay, đây là năm đầu tiên học tại Hà Nội nên đã ghé thăm phố Hàng Mã cho biết "mùi" Trung thu Thủ đô. "Không khí ở đây quá ư là nhộn nhịp, rộn ràng và xôm tụ. Phố xá thì rực rỡ, thật khó tin là nơi đây sẽ lung linh như thế này đến tận Rằm tháng 8. Mình cảm thấy không khí đón tết Trung thu ở đây rất đậm nét và vui vẻ" - Nhung hân hoan nói.

Người dân Hà Nội rầm rập đổ về phố Hàng Mã rộn ràng đón Trung thu sớm

Người dân Hà Nội rầm rập đổ về phố Hàng Mã rộn ràng đón Trung thu sớm

Các loại đồ chơi truyền thống như mặt nạ giấy bồi, đầu lân, đèn ông sao, trống da... đang rất được ưa chuộng

Người dân Hà Nội rầm rập đổ về phố Hàng Mã rộn ràng đón Trung thu sớm
Hàng loạt các quầy hàng bày biện nhiều loại đồ chơi, mặt nạ, hình nộm bán trong dịp Trung thu

Người dân Hà Nội rầm rập đổ về phố Hàng Mã rộn ràng đón Trung thu sớm
Những em bé háo hức bên những món đồ chơi được cha mẹ mua cho trên Hàng Mã

Người dân Hà Nội rầm rập đổ về phố Hàng Mã rộn ràng đón Trung thu sớm

Cho dù không phải cuối tuần nhưng các gia đình vẫn đưa nhau lên phố Hàng Mã để vui chơi Tết Trung thu sớm

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những sao Việt xuất thân con nhà giàu: Ông Cao Thắng, Hà Anh Tuấn là thiếu gia nổi tiếng