Loại cây tạo 'cơn sốt' ở thủ đô Hà Nội, đẹp đến mức hệt như đang lạc bước ở châu Âu

2022-03-07 15:53
- Cây bàng Đài Loan lá nhỏ được trồng ở nhiều con đường tại Hà Nội đang vào mua đổ lá vàng, đẹp như ở trời Âu.

Hà Nội là thành phố có nhiều loai cây và hoa tạo nên nét đặc trưng của mỗi tháng, mùa trong năm. Trước đây, vào độ tháng 2-3, người Hà Nội thường ngóng chờ sắc tím của hoa ban, thì dạo gần đây giới trẻ chú ý tới những hàng cây thẳng tắp mọc trên nhiều tuyến phố của Hà Nội. 

Mấy ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao về những hàng cây tuyệt đẹp, trồng ngay hàng thẳng lối trên nhiều con đường ở Hà Nội. Đặc biệt, chúng đang đổ lá vàng tạo nên một vẻ đẹp lạ mắt vầ ấn tượng. Nếu không nói, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ đang lạc bước trên một con đường nào đó ở Hàn Quốc, Nhật Bản hay châu Âu.

Bàng Đài Loan là loài cây giống xuất xứ từ Madagascar; có tên gọi bản xứ là Tiểu diệp lãm nhân, tên khoa học là Terminalia mantaly. Loài cây này ở Việt Nam được gọi tên là bàng Đài Loan hoặc bàng lá nhỏ.

Mặc dù, hằng ngày vẫn đi qua nhiều con đường trồng loại cây này, nhưng không phải ai cũng biết tên và cảm nhận được hết vẻ đẹp của nó. Theo tìm hiểu, được biết đây là giống bàng Đài Loan lá nhỏ.

Điều chưa biết về bàng Đài Loan

Giống bàng này đã được trồng ở Hà Nội khoảng 5-6 năm trở lại đây. Đặc điểm của giống bàng này là cây có thân rất thẳng, cành tỏa ra hai bên gọn gàng và đẹp mắt. Chính vì vậy, sau khi trồng các cây mọc thẳng, không có hiện tượng uốn cong, sà xuống đường hay cành cây lòa xòa như các loại cây phượng, bằng lăng vẫn thường thấy.

Khi các hàng cây bàng Đài Loan đổ lá vàng trên các khu vực như đường Bưởi, khu ngã tư trước đại học giao thông vận tải, rất nhiều bạn trẻ đã đổ về đây để chụp ảnh và lưu lại những bức hình đẹp.

Cây Bàng Đài Loan (Cây Bàng Lá Nhỏ, Cây Bàng Lá Kim) là loại cây ưa sáng, cao từ 10-12m, cành thẳng, lá trơn bóng nhẵn, nhỏ li ti. Cây thường được trồng lấy bóng mát ở các trường học, công viên, các khu đô thị, khu du lịch, khu công nghiệp. Ưu điểm của cây là dễ sống, phát triển nhanh, không cần cắt tỉa nhiều.

Bàng Đài Loan là loài cây giống xuất xứ từ Madagascar; có tên gọi bản xứ là Tiểu diệp lãm nhân, tên khoa học là Terminalia mantaly. Loài cây này ở Việt Nam được gọi tên là bàng Đài Loan hoặc bàng lá nhỏ.

Bàng Đài Loan là loài cây giống xuất xứ từ Madagascar; có tên gọi bản xứ là Tiểu diệp lãm nhân, tên khoa học là Terminalia mantaly. Loài cây này ở Việt Nam được gọi tên là bàng Đài Loan hoặc bàng lá nhỏ.

Với dáng cây cao, đẹp, lá to, Bàng Đài Loan sẽ tạo ra một khoảng không rợp bóng mát và trong lành. Hơn nữa, lá và quả của cây Bàng Đài Loan ít rụng hơn so với bàng ta, vì vậy trồng cây Bàng Đài Loan không cần tốn công sức lau dọn, đảm bảo vệ sinh cho môi trường cảnh quan.

Thu Trang (Ảnh: Dân Trí)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Yêu xa: Im lặng là dấu chấm hết?