Học kinh nghiệm của chàng trai Việt chẳng cần visa vẫn du lịch "tẹt ga" tới thiên đường Maldives

Mỹ Linh 2019-11-25 09:30
- Cực kỳ ấn tượng với kỳ nghỉ tuyệt vời 4 ngày 3 đêm ở thiên đường biển xanh cát trắng Maldives, chàng trai Hiếu Thiên đến từ đất cảng Hải Phòng đã chia sẻ thật chi tiết lại những kinh nghiệm du lịch để ghi dấu lại một hành trình không thể nào quên.

Maldives là đất nước tuyệt đẹp do các quần đảo hợp thành. Từ trên cao ngắm xuống Maldives như một chuỗi ngọc thần bí ẩn hiện dưới làn nước xanh biếc của vùng biển Ấn Độ Dương. Lần đầu đặt chân tới vùng đất xinh đẹp này, chàng trai Hiếu Thiên đã phải thốt lên: “Thật sự là thiên đường là có thật. Chưa từng thấy nơi nào có biển đẹp như vậy. Mình còn trẻ thì mình cứ đi cho biết nhé”.

Chẳng cần visa vẫn du lịch tẹt ga tới quốc đảo thiên đường

Nước biển trong xanh và bờ cát dài trắng mịn tạo ấn tượng khó phai ngay khi bạn bước đến Maldives

1. Thời điểm lý tưởng để đi Maldives:

Maldives nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gần xích đạo nên thời tiết khô nóng cả vào mùa mưa.Thời gian từ tháng 11 đến tháng 5 được xem là thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Maldives. Hiếu Thiên chia sẻ: “Có 1 điểm thú vị nếu đi Maldives mà thấy mưa buổi sáng thì đừng buồn nhé. Vì chỉ 1 lát sau nó sẽ tạnh ngay và nắng lên lại rực rỡ hơn lúc trước”.

Chẳng cần visa vẫn du lịch tẹt ga tới quốc đảo thiên đường

Khí hậu cận xích đạo rất lý tưởng cho kì nghỉ dưỡng mùa hè tại nơi đây

2. Vé máy bay:

Vì từ Việt Nam chưa có đường bay thẳng tới Maldives nên bạn phải mua vé máy bay transit, thời gian chờ transit càng ngắn thì giá càng đắt, càng dài thì giá càng rẻ. Chàng trai đất cảng chia sẻ đã chọn mua vé của hãng hàng không Air Asia và chọn chặng transit là Kuala Lumpur (Malaysia). Ngoài ra còn có rất nhiều hãng hàng không khác sẽ transit ở Bangkok và Singapore. Tùy vào nơi các bạn muốn tiện ghé chơi để lựa chọn. Giá vé máy bay tùy thời điểm nhưng bạn nên đặt trước 2 tháng. Giá vé dao động từ 9 triệu – 12 triệu/1 vé.

Chẳng cần visa vẫn du lịch tẹt ga tới quốc đảo thiên đường

Khí hậu trong lành, thiên nhiên tuyệt vời của Maldives hứa hẹn sẽ làm bạn hài lòng hết mức

3. Thủ tục nhập cảnh:

Để thu hút khách du lịch nên Maldives miễn visa 30 ngày. Bạn chỉ cần xuất trình hộ chiếu cũng như xác nhận đã đặt phòng khách sạn tại nơi đây là dễ dàng được nhập cảnh.

4. Thời gian lý tưởng để lưu trú:

Với màu xanh biếc tươi mát của biển, dãy cát trắng mịn trải dài đầy mê hoặc, Maldives là một nơi cực kì lý tưởng để bạn nghỉ dưỡng. Không chỉ có các mạch đá ngầm độc đáo, lòng đại dương ở Maldives còn là nơi sinh sống của nhiều sinh vật biển sống động như các loài tảo biển đầy màu sắc. Thời gian lý tưởng để bạn tận hưởng và khám phá hết vẻ đẹp nơi đây là từ 4 đến 5 ngày.

Chẳng cần visa vẫn du lịch tẹt ga tới quốc đảo thiên đường

Chàng trai Hiếu Thiên đã tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ tuyệt của mình

5.Khách sạn:

Ứng dụng Booking hoặc Agoda rất hữu ích để bạn so sánh giá và lựa chọn khách sạn hợp lý. Giá phòng có thể dao động từ vài triệu đến vài chục triệu. Tuy nhiên giá phòng trên các ứng dụng chưa bao gồm 10% phí dịch vụ, 12% GST (thuế Chính phủ) và 3$ phí môi trường/người/ngày trên đảo. Theo chia sẻ của chàng trai trẻ thì ở Maldives có 2 khu chính để bạn lựa chọn lưu trú:

Khu 1: Thủ đô Male và Đảo dân sinh Maafushi:

Nơi đây được đánh giá là đi lại thuận tiện nhất với chi phí rẻ nhất ở Maldives. Từ sân bay đến khu này mất khoảng 20$ (khoảng 440.000 đồng) tiền cano. Phương tiện chính tại nươi này là tàu, thuyền, ca nô vì bao quanh là biển. Giá khách sạn ở đây khá rẻ, dao dộng từ 1 triệu – 3 triệu đồng/đêm.

Khu 2: Khu Resort trên mặt biển (Đảo tư nhân):

Đặc sản của Maldives là những resort trên mặt biển. Giá phòng sẽ khá đắt đỏ. Cách tiết kiệm cho bạn là lựa chọn lưu trú ở đảo dân sinh tất cả các ngày và mua tour tham quan resort nổi tiếng 4, 5 sao với giá từ 120 $ - 180$/người (khoảng 2,5 triệu – 4 triệu/người). Bạn có thể tham quan resort, ăn uống buffet từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Chẳng cần visa vẫn du lịch tẹt ga tới quốc đảo thiên đường

Resort trên mặt biển tuyệt đẹp sẽ khiến bạn muốn lưu luyến nơi đây

Có một lưu ý vô cùng quan trọng rằng ở Maldives có hàng nghìn hòn đảo, trừ đảo dân sinh như Maafushi thì đều thuộc sở hữu của tư nhân. Trên các hòn đảo này sẽ có resort nghỉ dưỡng luôn trên đó. Khi ra khỏi resort sẽ phải đi bằng cano hoặc thủy phi cơ trả phí theo chính sách của khách sạn. Có khách sạn không đồng ý cho bạn sử dụng cano bên ngoài và bắt buộc phải sử dụng cano của resort.

Maldives có rất nhiều resort đẹp lắm mà giá phòng rẻ nhưng đừng tham. Bạn phải xem Chính sách của khách sạn. Có khi bạn phải chi trả đến cả 1000$/ người chỉ dành cho phượng tiện vận chuyển thôi đấy”, Hiếu Thiên thông tin.

Mẹo để bạn có thể vừa tiết kiệm mà vẫn check-in được nơi đẹp đó là lựa chọn nghỉ dưỡng tại khách sạn trên đảo Maafushi. Bạn có thể ở khách sạn trên đảo dân sinh và sau đó mua tour tại resort hạng sang trong ngày để có những trải nghiệm cảnh quan, dịch vụ của các resorts nổi tiếng ở Maldives.

Có 2 hãng Tour nổi tiếng và uy tín nhất ở Maldives: Icom Tours và Kaani Tours. Các tour này bán vé tàu Cano di chuyển (Sân bay – Thủ đô và Sân bay – Đảo dân sinh Maafushi và chiều ngược lại), bán Tour tham quan Resort và Tour lặn ngắm san hô…

Chẳng cần visa vẫn du lịch tẹt ga tới quốc đảo thiên đường

Bạn có thể tiết kiệm chi phí hơn nếu lựa chọn ở khách sạn trên đảo dân sinh Maafushi 

6. Đổi tiền:

Bạn nên đổi VND sang USD sau đó sang Maldives để đổi USD sang MVR (Ruphia) với tỷ giả 1 USD = 15 MVR. Kết thúc hành trình bạn nên đổi hết tiền MVR sang USD ngay tại sân bay Madives vì tại Malaysia, Singapore hay Việt Nam rất khó để đổi được tiền.

Chẳng cần visa vẫn du lịch tẹt ga tới quốc đảo thiên đường

Bạn sẽ được "lướt trên mặt nước" để khám phá hết các đảo nhân tạo ở Maldavies 

7. Tóm tắt các phương tiện di chuyển:

Nói đến đi lại ở Maldives, có nghĩa là đi lại giữa các hòn đảo trên đại dương. Ngoài đảo sân bay và thủ đô Male có ô tô, xe máy, các hòn đảo còn lại đều rất nhỏ và không có các phương tiện này. Bạn có thể tham khảo các phương tiện phù hợp nhất với nhu cầu bản thân.

Phà công cộng (Có 2 tuyến chính):

Tuyến 1: (Tuyến có thời gian di chuyển ngắn): Phục vụ nhu cầu đi lại giữa 3 đảo gần sân bay Hulhumale - Thủ đô Male - đảo Villingili. Giá vé cho mỗi lượt chỉ tầm 1$ (khoảng 22.000 đồng). Thời gian chỉ 10 phút/chặng và tần suất 10 phút/chuyến, hoạt động 24/24 tiếng. Lưu ý rằng chỉ duy nhất ngày thứ sáu là phà không hoạt động vào ban đêm.

Tuyến 2: (Tuyến có thời gian di chuyển lâu hơn) Ví dụ nếu bạn như phà đi từ Male đi đảo Maafushi sẽ mất tầm 2 giờ đồng hồ. Giá vé tầm 2-3$/người ( khoảng 60.000 đồng/người). Mỗi ngày có từ 1-2 chuyến (1 sáng và 1 chiều). Riêng ngày thứ sáu tất cả phà công cộng phục vụ tuyến này sẽ nghỉ không hoạt động.

Speedboat – Tàu cao tốc (Chia làm 2 loại):

Speedboat của resort: Dùng để đón trả khách tại sân bay. Resort không cho phép khách tự di chuyển đến resort, hoặc các tàu lạ ra vào khu vực của họ nếu chưa được phép. Giá tuỳ thuộc vào mỗi resort (tùy vào sự sang trọng và khoảng cách) tầm 100$ - 500$/người( khoảng 2 triệu – 11 triệu đồng/người/vé khứ hồi).

Speedboat của các hãng tours: Icom Tours hay Kaani Tours trên website đều cập nhật thời gian chạy của cano. Bạn nên book trước 1 ngày trên trang web để dễ dàng đặt được vé. Giá vé đi từ sân bay đến đảo dân sinh Maafushi khoảng 20$ - 25$/chiều( khoảng 450.000 đồng/chiều).

Seaplane – Thuỷ phi cơ: Cũng là một loại phương tiện mà các resort dùng để đưa đón du khách. Bản chất như speedboat nhưng đây là phương tiện cao cấp giá cũng đắt hơn nhiều so với speedboat. Ngồi trên seaplane bạn sẽ được ngắm toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp của Maldives. Thời gian: 30 phút - 45 phút/lượt. Giá vé từ 350$ -1000$/khứ hồi (khoảng 6,5 triệu - 22 triệu đồng) tùy vào khoảng cách và độ sang trọng của khách sạn bạn ở.

Chẳng cần visa vẫn du lịch tẹt ga tới quốc đảo thiên đường

Maldives luôn rất nắng nên bạn đừng quên mang theo kem chống nắng, kính và mũ

8. Lịch trình cụ thể Maldives 4 ngày 3 đêm của Hiếu Thiên bạn có thể tham khảo:

Ngày 1: Di chuyển (Hà Nội – Sân bay) (Sân bay – Maafushi)

Tổng thời gian di chuyển đến sân bay của Maldvies mất 20 tiếng. Di chuyển từ Sân bay về Maafushi (Đảo dân sinh nổi tiếng nhất ở Maldives) bằng cano đặt qua Icom Tours – 20$ - 25$/người/chiều ( khoảng 440.000 – 550.000 đồng/người)

Ngày 2: Khám phá Maafushi, tour lặn ngắm san hô

Bạn phải book trước một ngày qua trang web hãng du lịch Icom Tours hoặc Kaani Tours. Tours lặn ngắm san hô giá 35$/ người (khoảng 770.000 đồng/ người). Thời gian từ 9:00 – 15:30 bao gồm lặn ngắm san hô và rùa biển ở 3 điểm địa điểm khác nhau. Tiếp đến là ăn trưa tại Sand bank là một bãi cát lớn ở giữa biển. Bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác rất thú vị như đi khám hoang đảo vậy. Cuối cùng là được hòa mình dưới dòng nước xanh cùng cá heo tinh nghịch và rất thông minh.

Ngày 3: Nghỉ dưỡng tại Fihalholi Island resort 

Nghỉ dưỡng và tận hưởng tại resort Fiahlholi Island cả ngày. Tại Resort có phục vụ buffee miễn phí cho bạn.

Ngày 4: Khám phá thủ đô Male – Di chuyển ra sân bay – Về Hà Nội

Sau khi Check – out xong Resort đưa ra Thủ đô Male để khám phá. Các địa điểm đẹp để thăm quan tại thủ đô: Cung điện Hoàng Gia, khu lăng mộ cổ Hoàng gia giữa lòng thành phố, tượng đài chiến thắng, nhà thờ Hồi giáo Thứ 6 (Friday Mosque), tòa nhà Chính phủ, chợ cá Male.

Chẳng cần visa vẫn du lịch tẹt ga tới quốc đảo thiên đường

Ăn trưa tại Sand bank, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác rất thú vị như đi khám một hoang đảo giữa biển

9.Tổng quan chi phí:

Nếu bạn có ở resort tổng chi phí sẽ rơi vào khoảng 40 triệu – 50 triệu đồng/người/chuyến đi). Nếu bạn ở đảo dân sinh Maafushi và chỉ mua tour tham quan resort tổng chi phí sẽ chỉ từ 20 triệu - 25 triệu đồng/người/chuyến đi).

Bạn cần ghi nhớ giờ di chuyển từ thủ đô Male ra sân bay bằng phà với giá vé mua tại cảng chỉ 1$ (khoảng 22.000 đồng ). Lưu ý đặc biệt là bạn nên đổi hết MVR sang USD ngay tại sân bay Madives vì tại Malaysia, Singapore hay Việt Nam rất khó để đổi được tiền.

Chẳng cần visa vẫn du lịch tẹt ga tới quốc đảo thiên đường

Kì nghỉ dưỡng tự túc sang chảnh và tiết kiệm của Hiếu Thiên đã là nguồn cảm hứng cho những người yêu du lịch

10. Lưu ý cho bạn:

Maldives là quốc gia Hồi giáo nên cấm khách du lịch đem theo đồ uống có cồn, cấm đem thịt lợn và văn hóa phẩm đồi trụy vào quốc gia này. Tại các resort, khách du lịch có thể mặc áo tắm nhưng tuyệt đối không được khỏa thân. Khi đi dạo bên ngoài, bạn nên chú trọng ăn mặc kín đáo. Cách chào hỏi của người dân ở Maldives rất thú vị. Nếu họ quý bạn, họ sẽ chào bằng cách thu nắm tay hoặc tông vào bụng khách một cách rất hồn nhiên, thân thiện.

Các khách sạn và resort thường không có xe trung chuyển đón bạn nếu bạn hạ cánh vào ban đêm. Bạn sẽ phải nghỉ lại thủ đô Male và đợi trời sáng. Khi đặt phòng hãy lưu ý đọc kĩ chính sách của khách sạn để có thể lựa chọn được dịch vụ và giá khách sạn phù hợp nhất với mình. 

Ảnh: NVCC

Mỹ Linh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách tắt trạng thái vừa mới truy cập trên Zalo cực đơn giản