Đầu năm khám phá xứ sở thần thoại Hy Lạp

2017-01-22 13:30
- Đầu năm là thời điểm lý tưởng để thăm thú đó đây và tìm hiểu văn hóa địa phương. Nếu bạn đang có ý định đi du lịch, hãy ghé thăm xứ sở thần thoại Hy Lạp.

Hy Lạp có tới 6000 hòn đảo lớn nhỏ trong đó có 200 hòn đảo tuyệt đẹp có người sinh sống. Xứ sở thần thoại nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp, di tích lịch sử độc đáo và ẩm thực ngon đặc trưng. Hy Lạp được đánh giá là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới. Mỗi hòn đảo nơi đây đều mang nét quyến rũ rất riêng.

Crete

Đầu năm khám phá xứ sở thần thoại Hy Lạp

Nằm ở phía nam biển Aegea, Crete là hòn đảo lớn nhất Hy Lạp. Hòn đảo sở hữu bãi biển thơ mộng, thành phố hiện đại và nhộn nhịp. Tới đây, bạn có thể tới những bãi biển cát hồng Elafonissi, thị trấn Venetian, đi bộ hẻm núi Gorge Samaria hay đi ghé thăm cung điện Knossos, nhà máy rượu Boutaris, lễ hội văn hóa Yakinthia,… Bạn có thể dành toàn bộ một kỳ nghỉ trên đảo Crete, hoặc nghỉ một tuần hoặc lâu hơn để khám phá, trải nghiệm.

Ẩm thực Creta phong phú với salad Dakos truyền thống, rượu vang, dầu oliu thượng hạng, các món ăn dân dã như thịt tươi, pho mát staka.

Cyclades

Đầu năm khám phá xứ sở thần thoại Hy Lạp

Cyclades là một nhóm đảo nằm trong biển Aegea, ở phía Đông Nam Hy Lạp. Mykonos và Santorini là những điểm đến được yêu thích nhất tại Cyclades.

Đầu năm khám phá xứ sở thần thoại Hy Lạp

Ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, thưởng thức rượu vang, ghé thăm ngôi nhà trắng xanh xinh xắn, thị trấn truyền thống trên đỉnh đồi Oia là những hoạt động thú vị khi tới Santorini.

Đầu năm khám phá xứ sở thần thoại Hy Lạp

Cũng giống như Santorini, Mykonos luôn tấp nập du khách ghé thăm. Thị trấn màu trắng, những ô cửa màu sắc màu, bãi biển trong xanh, hoàng hôn lãng mạn, khám phá hang động Kleftiko là những trải nghiệm không thể bỏ qua.

Không chỉ sở hữu cảnh quan thơ mộng, Cyclades còn có những món ăn hấp dẫn như đậu fava nghiền, bánh cà chua rán, salad Hy Lạp, thịt cừu nướng, pho mát Milos…

Ionia

Đầu năm khám phá xứ sở thần thoại Hy Lạp

Quần đảo Ionian nổi tiếng với bãi biển cát trắng tuyệt đẹp, làn nước xanh thẳm. Cofu và Zakynthos là những hòn đảo đẹp nhất và nổi tiếng nhất của quần đảo Ionian. Cofu sở hữu các làng đánh cá truyền thống, khu nghỉ mát lớn hiện đại cùng với động thực vật hoang dã.

Hy Lạp

Nằm ở phía nam của Kefalonia, Zakynthos được biết đến với những bãi biển pha lê và cuộc sống sôi động về đêm sôi động. Bờ biển Navagio nằm giữa các vách đá dốc thẳng đứng bao bọc bờ cát trắng và bờ biển xanh trong veo làm say đắm lòng người.

Tới đây, du khách có cơ hội thưởng thức đặc sản địa phương như pastitsada, bourdeto (cá tuyết hầm), và sofrito (thịt bò sốt rượu tỏi), hải sản tươi sống, rượu địa phương. Đặc biệt hơn bạn có thể ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trong những mái nhà lợp ngói đỏ.

Ngọc Huyền – Theo Travelandleisure

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu giống như bếp lửa