Đã mắt đèn lồng khổng lồ trong lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam tại Tuyên Quang

L.S 2017-09-29 06:15
- Mấy năm trở lại đây, cứ mỗi dịp Trung thu, thành phố Tuyên Quang lại là điểm đến được mong chờ nhất của giới trẻ, của thiếu nhi, của khách du lịch, của những người yêu thích không khí lễ hội cả trong và ngoài nước.

Lễ hội Trung thu thành Tuyên xuất phát từ ý tưởng của một tổ dân phố đơn lẻ là làm mô hình đèn khổng lồ để trẻ em khu phố diễu hành quanh phố. Sau đó ý tưởng này được đông đảo cư dân, các tổ dân phố của thành phố Tuyên Quang hưởng ứng, lan tỏa, được chính quyền, nhân dân ủng hộ và giờ đây đã tạo thành một thương hiệu du lịch riêng biệt của tỉnh Tuyên Quang.

Trung thu Tuyên Quang

Mấy năm trở lại đây, cứ đến dịp Trung thu, cả thành phố Tuyên Quang lại tràn ngập không khí náo nức, rộn rã, sôi động hơn bao giờ hết. Mọi người dân Tuyên Quang, bất kể nam nữ, già trẻ, cán bộ hay người dân đều tập trung góp công, góp sức sáng tạo ra những mô hình đèn khổng lồ để đi thi, đi rước đêm Rằm.

Quậy tưng bừng ở đêm Hội Trung thu lớn nhất Việt Nam

Đối với người Tuyên Quang, giờ đây Tết Trung thu không phải là một ngày chỉ dành cho trẻ em mà còn là một mùa lễ hội mong chờ nhất trong năm của toàn dân và đông đảo khách du lịch. Chiếc đèn Trung thu không đơn giản là những chiếc đèn nhỏ xinh thắp nến trên tay em nhỏ nữa mà là những mô hình khổng lồ, vô cùng đa dạng về chủng loại, màu sắc. Các mô hình có thể là những con vật được trẻ em yêu mến, những loại hoa, cây lá nhiều màu sắc nổi bật, những nhân vật lịch sử, nhân vật hoạt hình, linh vật trong truyền thuyết, mô hình mô phỏng nét văn hóa địa phương hoặc những câu chuyện cổ tích quen thuộc…

Đã mắt đèn lồng khổng lồ trong lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam tại Tuyên Quang

Đã mắt đèn lồng khổng lồ trong lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam tại Tuyên Quang

Các mô hình đèn đều có động cơ để di chuyển, có khi còn được thiết kế trên những chiếc xe ô tô công suất không quá lớn. Hàng chục, thậm chí vài chục trẻ em ngồi trên mô hình, được người lớn dắt, diễu qua khắp các con phố. Phía trước mô hình luôn có đoàn múa lân truyền thống, gõ trống khua chiêng rộn rã, dọc hai bên mô hình là đoàn rước bộ hành gồm toàn thể cư dân trong khu phố, là những bà, những cô, những chị em mặc trang phục dân tộc rực rỡ, những chú, bác, những anh thanh niên hóa thân thành những nhân vật ngộ nghĩnh, các em thiếu nhi reo hò nhảy múa trên xe, các cụ ông, cụ bà vẫy tay chào hiền từ…

Đã mắt đèn lồng khổng lồ trong lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam tại Tuyên Quang

Lễ hội đường phố thường bắt đầu từ 1/8 âm lịch và kéo dài đến hết đêm Trung thu. Ai cũng mê mải, thích thú hòa mình vào đoàn diễu hành sôi động dài đến cả km, cả thành phố gần như không ngủ, không khí sôi động rộn rã chẳng hề thua kém bất cứ đêm nhạc EDM hay Lễ hội Carnaval nào.

Đã mắt đèn lồng khổng lồ trong lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam tại Tuyên Quang

Đã mắt đèn lồng khổng lồ trong lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam tại Tuyên Quang

Mấy năm trở lại đây, chương trình Lễ hội Thành Tuyên đã được đầu tư tổ chức với quy mô cấp tỉnh, ngoài việc chấm điểm, rước đèn còn có nhiều hoạt động văn hóa phong phú như: Cuộc thi người đẹp Thành Tuyên, Thi mâm cỗ Trung thu xác lập kỷ lục Guiness, các chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đậm nét văn hóa vùng miền, các gian hàng ẩm thực phong phú của Tuyên Quang và các dân tộc miền núi phía Bắc…

Đã mắt đèn lồng khổng lồ trong lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam tại Tuyên Quang

Chỉ còn gần 1 tuần nữa là đến Tết Trung thu, bạn có muốn hòa mình với hàng vạn du khách đến thành Tuyên quậy tưng bừng với lễ hội đường phố rực rỡ nhất Việt Nam không?

Note:

 - Chương trình "Đêm hội Thành Tuyên" được tổ chức từ 20h ngày 30/9/2017 (ngày 11/8 âm lịch), tại Sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Tuy nhiên từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 âm lịch, thành phố Tuyên Quang đã rất tưng bừng náo nhiệt với những chương trình rước đèn tự phát của các tổ dân phố, các nhóm bạn trẻ. Nếu không thể đến chính hội, bạn vẫn có thể tận hưởng không khí lễ hội cả trước, trong và sau Tết Trung thu.

- Chương trình Lễ hội Thành Tuyên năm nay được tổ chức song song với Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017 với nhiều hoạt động thú vị như: Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục nữ truyền thống dân tộc Dao, Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc Dao, Trưng bày, triển lãm “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao”, Trưng bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc Dao, Thi đấu một số môn thể thao và trò chơi dân gian của dân tộc Dao...

 Ảnh: L.S, Trung Anh
L.S

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách làm trắng da bằng Vitamin E - chỉ vài ngàn đồng có ngay làn da tiền triệu