Xét tuyển vào lớp 6 ở Hà Nội: Phụ huynh rối bời

Thanh Thu 2015-04-21 06:59
- (Em Đẹp) - Việc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản hỏa tốc yêu cầu tất cả các trường THCS trên địa bàn tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển đã khiến nhiều phụ huynh băn khoăn, lo lắng.

Thay đổi phương án liên tục trong thời gian ngắn

Ngày 17/4, về việc chỉ đạo tuyển sinh lớp 6 năm học 2015-2016, Sở GD-ĐT Hà Nội cho phép 3 trường thực hiện khảo sát năng lực học sinh để tuyển sinh vào lớp 6, gồm các trường: Marie Curie, Nguyễn Tất Thành và Lương Thế Vinh. Các trường còn lại nếu có số lượng hồ sơ vượt chỉ tiêu đều phải xét tuyển.

Thế nhưng ngay tối hôm đó, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại đã ký một công văn hỏa tốc nêu rõ: “Yêu cầu tất cả các trường THCS trên địa bàn tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển. Tuyệt đối không được tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6".

Năm học 2015-2016, tất cả các trường chỉ xét tuyển, không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6 (ảnh minh họa)

Những thay đổi chóng mặt trong thời gian ngắn này khiến nhiều trường lo lắng. Đặc biệt là những trường thuộc dạng “hot” ở Hà Nội luôn có lượng hồ sơ đăng ký lớn hơn rất nhiều lần chỉ tiêu tuyển sinh.

Phụ huynh “đứng ngồi không yên”

Các bậc phụ huynh cũng lâm vào tình cảnh “dở khóc dở cười” trước những thay đổi “siêu tốc” về phương án tuyển sinh vào lớp 6. Có người đang chuẩn bị “chạy đua” cho con đi học các lò luyện thi để cạnh tranh một suất ở trường chuyên thì thở phào nhẹ nhõm. Có người đã đầu tư 3 – 4 năm cho con học miệt mài hết lớp học thêm nọ đến lớp học thêm kia thì không đành lòng vì công cốc công cò. Nhiều bậc phụ huynh thì tỏ ra hoài nghi vì không biết việc cấm thi tuyển, chỉ xét tuyển có phải là phương án cuối cùng không, nơm nớp lo lại có thay đổi tiếp.

Có con đang học lớp 5, chị Nguyễn Hương (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, gia đình chị vốn định cho con thi vào một trường có tiếng. Chị Hương biết rằng, để được học ở ngôi trường danh tiếng này không đơn giản, ngoài học bạ đẹp thì còn phải cạnh tranh với rất nhiều học sinh ưu tú khác trong kỳ thi tuyển đầu vào. Thế nên mấy năm nay, chị đã rất đầu tư cho con. Ngoài các buổi học ở trường, chị còn cho con đi học thêm 2 môn Toán, Tiếng Việt. Khi có thông tin là năm nay không tổ chức thi vào lớp 6, trường Amsterdam có thể sẽ kiểm tra đầu vào bằng các bài test, chị còn đang cuống cuồng chưa biết tính sao thì mới đây lại tiếp tục “ngã ngửa” vì biết là tất cả các trường đều chỉ xét tuyển.

“Hiện tôi vẫn chưa hiểu rõ là xét tuyển học bạ thì có những tiêu chí gì. Theo tôi thấy, như ở lớp con tôi, tỷ lệ học sinh khá giỏi khá đông. Trước đây, học bạ chỉ được coi là điều kiện cần để chọn học sinh vào vòng thi tuyển sinh của trường, giờ lại thành tiêu chí chính. Không hiểu là ví dụ các hồ sơ gửi về trường quá đông, học sinh đều có học bạ khá giỏi thì ai được chọn, ai bị loại”, chị Hương thắc mắc.

Cũng là người lo xa nên đã cho con “chạy đua” ôn luyện được 2 năm nay để được học trường chuyên lớp chọn, chị Thu Hoài (Long Biên, Hà Nội) bức xúc nói: “Khi đọc trên báo thấy thông tin cấm thi vào lớp 6, chỉ xét tuyển, tôi đã thấy tiếc công con mình vất vả ôn luyện mấy năm trời. Phương án thì cứ thay đổi xoành xoạch, lại quá gấp rút, không tài nào kịp thích nghi”.

Anh Trần Hoàng (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng có rất nhiều điều băn khoăn. Cậu con trai của anh trong 5 năm học đều là học sinh giỏi. Nếu như các trường xét tuyển dựa vào học bạ thì khả năng trúng tuyển của con anh là khá cao. Tuy nhiên, anh cũng thấy lo lắng vì sợ khi học bạ trở thành cột mốc chính để đánh giá, các tiêu chí lại chưa rõ ràng thì sẽ xảy ra chuyện nhiều phụ huynh tìm cách đi “sân sau”, tìm mọi cách để nâng cao khả năng trúng tuyển vào các trường chuyên cho con em mình.

Có thể thấy, việc liên tục thay đổi phương án tuyển sinh trong thời gian ngắn khiến cả nhà trường, phụ huynh rồi học sinh không kịp trở tay. Chiều ngày 21/4, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức cuộc họp báo thông tin chính thức về phương án tuyển sinh lớp 6 đối với các trường THCS trên địa bàn Thành phố.

Phương Linh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 bài tập đơn giản trước khi đi ngủ giúp nàng "lười chảy thây" cũng có eo thon, chân dài