Tiêm vắc xin cho trẻ: Không tự tiện mua vắc xin "xách tay"

2015-12-21 17:35
- Cục Y tế dự phòng khuyến cáo không tự ý mua hay tiêm vắc xin "xách tay" vì có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
PGS - TS Trần Đắc Phu (Cục Trưởng Cục Y tế dự phòng) cho biết: Phía Bộ Y tế cấm việc buôn bán vắc xin ở ngoài thị trường, ngoài ra người dân không nên tự tiện mua, hay tiêm vắc xin được "xách tay" từ nước ngoài về.
Cục trưởng Trần Đắc Phu nhấn mạnh thêm rằng: Vắc xin không đảm bảo chất lượng, không bảo quản đúng quy trình, nhiệt độ dễ xảy ra phản ứng nguy hiểm cho cơ thể. Những vắc xin "xách tay" không chắc chắn được kiểm định chất lượng hay không, người tiêm có thể không có kỹ thuật, không đủ phương tiện cấp cứu nếu xảy ra phản ứng".
Vẫn theo ông Phu, vắc xin có tỷ lệ miễn dịch cao nhất là lúc trẻ 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng tuổi. Khoảng cách thời gian giữa các mũi tiêm là 4 tuần. Theo lý giải của ông Phu, đây là khoảng thời gian trẻ nhỏ dễ mắc bệnh, khi mắc có nguy cơ biến chứng hay nguy hiểm tính mạng lớn. Các nghiên cứu còn chỉ ra rằng, đây cũng chính là thời gian vàng để phát huy khả năng miễn dịch cao nhất, lên đến mức 80% -90%, nếu trẻ không tiêm đủ số mũi, khả năng miễn dịch giảm, thậm chí khả năng miễn dịch là 0.
Theo Cục Y tế dự phòng, việc tiêm bên ngoài hoặc tiêm qua "cò" với hàng "xách tay" không rõ nguồn gốc là hết sức nguy hiểm. Chính vì vậy, Cục khuyến cáo mạnh mẽ với phụ huynh để đảm bảo tiêm chủng an toàn.
Quyền lựa chọn tiêm vắc xin nào là ở phụ huynh nhưng phải đảm bảo nguồn gốc, chất lượng của lô vắc xin, kỹ thuật tiêm của người tiêm cho bé. Ngoài ra, phụ huynh cần nắm rõ lịch tiêm để đảm bảo theo lịch tiêm chủng đã được Bộ Y tế quy định.
Tiêm vắc xin cho trẻ: Không tự tiện mua vắc xin 'xách tay'

Tiêm chủng cho trẻ em là việc cần thiết.

Nếu liều vắc xin 5 trong 1 bị lỡ hay tiêm muộn phải tiêm sớm, không phải tiêm lại từ mũi đầu. Về độ miễn dịch sẽ không cao như tiêm đủ mũi hay đủ thời gian. Nếu trẻ đã tiêm vắc xin 5 trong 1, nhưng sau đó không có vắc xin này để tiêm có thể chuyển sang tiêm vắc xin Quinvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
Khi phụ huynh muốn tiêm cho con nên đến các cơ sở tiêm chủng đã được Bộ Y tế quy định. Phụ huynh lưu ý không bỏ tiêm vì có thể khiến trẻ nguy hiểm tính mạng, gây dịch ở cộng đồng.
Có thể xuất hiện những thông tin chia sẻ trên mạng hay truyền miệng nhau nhưng rất khó xác minh được sự xác thực. Có người có thể tung tin đồn để trục lợi vào lúc "khát" vắc xin dịch vụ. 
Những thắc mắc liên quan tiêm chủng hoặc các trường hợp nghi ngờ, sai phạm, có thể liên hệ qua đường dây nóng 19009095 hoặc có thể liên hệ qua diễn đàn Facebook Diễn đàn tiêm chủng để cung cấp thông tin.
Trong năm 2016, việc nhập vắc xin dịch vụ từ Pháp và Bỉ sẽ có khó khăn. Nguyên nhân do các nước sản xuất vắc xin chỉ sản xuất theo từng đơn đặt hàng từ cách đây 2 năm - 3 năm. Cho nên không dư ra để bán đáp ứng nhu cầu tăng đột biến của Việt Nam.
Phụ huynh cần nâng cao ý thức
Cục Y tế dự phòng cho rằng, vẫn còn không ít phụ huynh ở những thành phố lớn không tin cậy vắc xin miễn phí nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Vì điều này nên tìm đến những điểm tiêm chủng dịch vụ hay bay ra nước ngoài để tiêm chủng hay thậm chí tiêm vắc xin được "xách tay" từ nước ngoài về gây xôn xao dư luận.
Những phụ huynh nói trên chưa hiểu được rằng, vắc xin nào cũng có tỷ lệ phản ứng nặng nhất định. Tiêm vắc xin là quá trình đưa kháng nguyên lạ vào bên trong cơ thể. Cho nên không có loại vắc xin nào có thể đạt đến độ an toàn ở mức 100%. 
Tuy nhiên, việc tiêm chủng để chống dịch cho trẻ em cũng như đảm bảo sức khỏe của cộng đồng là cần thiết đặc biệt với một quốc gia có khí hậu nhiệt đới, môi trường dễ bùng phát các căn bệnh dịch nguy hiểm tới sức khỏe. Vì vậy, mỗi phụ huynh cần phải ý thức được việc tiêm chủng cho trẻ là bảo vệ sức khỏe, là trách nhiệm với cộng đồng.
Do đó phụ huynh phải hết sức tỉnh táo, thường xuyên cập nhật thông tin chính thống, rõ ràng của cơ quan y tế, tránh nghe theo những tin đồn truyền tai về vắc xin hay tiêm chủng.
Hiền Anh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo hay chia sẻ status bằng âm thanh trên Zalo tạo ấn tượng