Ảnh: Người Hà Nội co ro trong gió rét

Hoàng Sa 2014-11-03 09:45
- (Em đẹp) - Nhiều người dân Hà Nội trang bị áo phao, khăn len "đối phó" với đợt rét đầu mùa.

Sáng 3/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc giảm khá nhanh. Với mức nhiệt độ trung bình ban ngày xuống khá thấp, người Hà Nội đã cảm nhận được từng cơn gió se lạnh. Nhiều người dân Thủ đô trang bị áo phao, áo dạ, khăn quàng đi làm ngày đầu tuần.

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, đêm hôm qua (2/11) và sáng sớm nay (3/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi thuộc Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Ngày và đêm nay (3/11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 – 9; biển động mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; biển động mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi trời rét.

Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro trong gió rét do phóng viên Em đẹp ghi lại:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiều người dân ra ngoài đã "trang bị" khẩu trang, áo phao, áo dạ chống rét.

Giá lạnh về đột ngột, khiến nhiều người phải mặc áo phao ra đường.

Nhiều người ngồi phía sau xe máy cũng cảm nhận được cái lạnh đang ùa về.

Găng tay, khẩu trang, áo phao là "dụng cụ" không thể thiếu trong những ngày trời chuyển lạnh.

Không chi phụ nữ, nhiều nam giới cũng cảm nhận được cái lạnh thấm qua da.

Sáng nay, nhiều người sử dụng áo dạ bông để đi học, đi làm.

Kéo cao cổ áo mỗi khi có cơn gió lạnh ùa tới.

Nhiều bé đi học được bố mẹ trang bị cho mũ len trùm kín mặt.

Những người lái xe ôm trên đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội) co ro ngồi chờ khách.

Một người bán đồ ăn sáng mặc áo chống nắng để đối phó với cái rét sáng nay.

Các kiểu thời trang mùa đông bắt đầu xuất hiện trên đường phố Hà Nội.

Nhiều người đi thêm tất...

... hoặc mặc áo mưa chống rét.

Hoàng Sa
logo smaill

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học nữ chính 'Hạ cánh nơi anh' loại bỏ vai u thịt bắp với 5 bài tập đơn giản