Cựu Hoa hậu Thái Lan bán...trứng của mình với giá 650 triệu VNĐ

2014-08-26 20:36
- (Em đẹp) - Ở Thái Lan, trứng và tinh trùng của những người đẹp hoặc có trình độ cao luôn được “săn lùng” và rất “hot” trong ngành công nghiệp đẻ thuê.
Trong lúc chính quyền Thái Lan đang mạnh tay truy quét các đường dây đẻ thuê thì truyền thông nước này tiếp tục “khui” ra nhiều thông tin gây “sốc” trong ngành công nghiệp mang thai hộ, bán trứng hoặc tinh trùng.

Ở Thái Lan, trứng và tinh trùng của những người đẹp hoặc có trình độ cao luôn được “săn lùng” và rất “hot” trong ngành công nghiệp đẻ thuê.

Tờ Nation đưa tin, một cựu Hoa hậu Thái Lan đã nhận được 1 triệu bạt (hơn 650 triệu VNĐ) cho việc bán trứng. Trong khi đó, tinh trùng của sinh viên y khoa được trả 50 nghìn bạt (hơn 33 triệu VNĐ) còn trứng của những “hotgirl” hay người mẫu thì mức giá dao động trong khoảng 20 nghìn đến 50 nghìn bạt (hơn 13 triệu đến 33 triệu VNĐ), một cô gái từng bán trứng và hiện là quản lý trong ngành này nói.

Cô gái trên cũng chia sẻ thêm thông tin rằng, những nữ diễn viên truyền hình sẽ nhận được 80 nghìn đến 100 nghìn bạt (hơn 53 triệu VNĐ – 65 triệu VNĐ) nếu đồng ý bán trứng. Ngoài việc phải chi tiền mua trứng, tinh trùng hoặc thuê tử cung, khách hàng còn phải trả một khoản tiền không nhỏ cho các “đầu mối” hoặc phòng khám có dịch vụ đẻ thuê.

Ngành công nghiệp mang thai hộ ở Thái Lan ngày càng phát triển nhưng lại chưa có bất kỳ bộ luật nào quy định về nó.

Ở Thái Lan, ước tính khách hàng sẽ phải chi 180 nghìn bạt đến 250 nghìn bạt (119 triệu VNĐ – 165 triệu VNĐ) nếu muốn một “hotgirl” hay sinh viên Đại học mang thai hộ. Nhưng nếu để mua trứng của những đối tượng trên thì số tiền cần chi chỉ khoảng 20 nghìn bạt đến 50 nghìn bạt (hơn 13 triệu đến 33 triệu VNĐ).

Không mất vốn mà lợi nhuận thu về lại cao nên việc bán trứng và tinh trùng phát triển cực thịnh ở Thái Lan. Người bán và người mua có thể dễ dàng “kết nối” giao dịch với nhau qua chat line hoặc Facebook. Có khoảng 600 phụ nữ, chủ yếu là các “hotgirl” và sinh viên Đại học tham gia vào đường dây trọn gói, tức lo từ khâu kiếm trứng, tinh trùng đến người mang thai, nơi sinh, thủ tục pháp lý… để khách hàng thoải mái chọn lựa.

Đa phần dịch vụ đẻ thuê, mang thai hộ nhằm phục vụ các cặp đồng tính nam. Trong một báo cáo gần đây, Reuters cho biết, hoạt động đẻ thuê ở Thái Lan được các khách hàng từ Trung Quốc và Hồng Kông chọn lựa rất nhiều vì có thể chọn giới tính của trẻ. Đa phần các cặp đôi thuê mang thai hộ đều muốn có con trai vì nền văn hóa gia trưởng và phí sinh con trai cũng thấp hơn.

Ngành công nghiệp mang thai hộ ở Thái Lan ngày càng phát triển nhưng lại chưa có bất kỳ bộ luật nào quy định về nó. Trước nguy cơ buôn bán trẻ em, giới chức Thái đang xem xét các biện pháp siết chặt quy định về mang thai hộ. Theo luật nước này, đẻ thuê là bất hợp pháp và chỉ có thể mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa những người thân trong gia tộc. 

Hiện, chính quyền quân sự đang nghiên cứu một số luật mới và những người dính líu đến mang thai hộ với mục đích thương mại có thể bị phạt tù 10 năm.

Vân Đặng
(Theo nation)
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo hay chia sẻ status bằng âm thanh trên Zalo tạo ấn tượng