Khi nào không khí lại lạnh bao phủ miền Bắc?

2024-02-05 17:36
- Hôm nay và ngày mai (5-6/2), miền Bắc có mưa phùn, sương mù và mưa nhỏ vào đêm và sáng, nhiệt độ giảm 2-3 độ so với những ngày qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, khối không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam, tốc độ tương đối chậm. Dự báo đến tối thứ Tư (7/2, tức 28 Tết), không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến một số tỉnh thành ở Đông Bắc Bắc Bộ. Đến thứ Năm (8/2, tức 29 Tết), gió mùa Đông Bắc sẽ về đến Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, khiến độ ẩm giảm, trời hết nồm ẩm mà chuyển sang lạnh khô.

Ngày mai (6/1) miền Bắc có mưa phùn, sương mù và mưa nhỏ vào đêm và sáng, nhiệt độ giảm 2-3 độ so với những ngày qua. Sau đó khoảng 7-8/2, miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, trời chuyển mưa rải rác, nền nhiệt giảm sâu. Từ ngày 8/2, trời chuyển rét, vùng núi có thể xuất hiện rét đậm, rét hại.

Điểm khác biệt của đợt rét này so với đợt rét hồi tháng 1 là ở Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn ở mức 15 - 16 độ C nên không đến mức rét hại. Ngoài ra, nhiệt độ tăng lên khá nhanh theo từng ngày, từ ngày 10/2 (mùng 1 Tết), nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ lên mức 20oC, trong ngày trời có nắng nên không gây cảm giác giá rét như hồi tháng 1.

Khi nào không khí lại lạnh bao phủ miền Bắc?

Thời tiết Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ 8-12/2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), ở miền Bắc ngày 8 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ 9/2 có mưa vài nơi; trời chuyển rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất khu vực này là 18-22 độ, vùng núi 13-17 độ; thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ 3-7/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ; thấp nhất 20-22 độ.

Thời kỳ từ 8-13/2, khi không khí lạnh tràn về ngày 8-9, khu vực này cũng bị ảnh hưởng, có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi, trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, riêng 8/2 ở mức 20-23 độ; thấp nhất 15-18 độ.

Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, đêm 3-8/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; nền nhiệt nhỉnh hơn khu vực trên, ở mức 26-29 độ, có nơi trên 29 độ và thấp nhất 20-23 độ.

Sau đó, 9-13/2 (tức 30 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), có mưa, mưa rào rải rác. Sáng và đêm chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ; thấp nhất 17-20 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm 3-8/2, ít mưa, ngày nắng với mức nhiệt cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 21-25 độ.

Thời kỳ sau đó, từ 9-13/2, phía Bắc khả năng xảy ra mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ; thấp nhất: 20-24 độ.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết nắng mạnh, ít khả năng xuất hiện mưa trong những ngày Tết Nguyên Đán.

Cụ thể, từ đêm 3-13/2, ở Tây Nguyên do đặc trưng của vùng núi nên dù ban ngày nắng với mức nhiệt cao nhất 29-32 độ, nhưng ban đêm trời se lạnh, mức thấp nhất 16-20 độ. Riêng Nam Bộ, biên độ nhiệt khá cách biệt nên ban đêm dịu mát, với thấp nhất 23-26 độ; ban ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng thông tin, không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Bắc nước ta, sau đó bổ sung thêm trong ngày 7-9/2.

Thời tiết khu vực Nam Bộ và TP.HCM trong 10 ngày tới ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, chỉ số tia UV ở mức trung bình - cao, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng