Xôn xao kế hoạch "vinh danh phụ huynh" đóng góp nhiều tiền theo thứ hạng kim cương - vàng - bạc - đồng

Hà An 2025-09-24 16:59
- Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bảng kế hoạch vinh danh phụ huynh dựa theo mức đóng góp cho nhà trường làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bảng kế hoạch vinh danh phụ huynh theo thứ hạng Kim cương, Vàng, Bạc, Đồng. Được biết, bảng kế hoạch này được đưa ra tại một trường học nhằm huy động sự đồng hành của phụ huynh trong năm học mới.

Theo nội dung bảng kế hoạch, phụ huynh đóng góp từ 20 triệu đồng trở lên sẽ thuộc hạng Kim cương. Hạng Vàng áp dụng với mức đóng góp 11-19 triệu đồng, hạng Bạc từ 6-10 triệu đồng, hạng Đồng từ 3-5 triệu đồng. Những người đạt hạng cao nhất sẽ được vinh danh tại lễ khai giảng, được in tên lên bảng vàng, được mời dự sự kiện đặc biệt của trường.

Xôn xao kế hoạch vinh danh phụ huynh đóng góp nhiều tiền theo thứ hạng kim cương - vàng - bạc - đồng

Ngay khi bảng này xuất hiện đã gây ra hai luồng tranh luận. Luồng thứ nhất phản đối cách làm này. Họ cho rằng xếp hạng phụ huynh theo “ví tiền” là bất công. Họ lo sợ gia đình vốn khó khăn sẽ bị ghi vào hạng thấp và giáo dục không nên bị đặt vào công thức “đóng tiền để được vinh danh”.

Luồng thứ hai bênh vực nhà trường và hội cha mẹ. Họ nói rằng việc vinh danh nhằm ghi nhận những phụ huynh đóng góp nhiều hơn về thời gian, công sức, tài chính, mạnh nếu cách làm rõ ràng, minh bạch và tự nguyện thì nó có thể tạo động lực.

Xôn xao kế hoạch vinh danh phụ huynh đóng góp nhiều tiền theo thứ hạng kim cương - vàng - bạc - đồng

Một vấn đề được nhiều người quan tâm là tính minh bạch. Nếu nhà trường không công khai cụ thể cách dùng nguồn đóng góp, phụ huynh sẽ nghi ngờ. Một số người nhắc rằng trong quá khứ, có trường vận động phụ huynh mua tivi 40 triệu đồng cho trường. Khi đó phụ huynh đã phản ứng kịch liệt vì cho rằng mình bị ép.

Cần lưu ý rằng việc xã hội hóa giáo dục là chính sách đúng đắn ở nhiều nơi. Khi ngân sách nhà nước hạn chế, phụ huynh cùng trường có thể đóng góp để mua sắm thiết bị, cải tạo cơ sở vật chất. Nhưng sự đóng góp phải tự nguyện, rõ ràng và không tạo áp lực.

Nếu việc xếp hạng phụ huynh tiếp tục, nhiều người đề xuất các điều kiện sau: Nhà trường phải công bố toàn bộ thu chi, không áp đặt mức đóng bắt buộc, tạo điều kiện cho phụ huynh khó khăn được miễn hoặc hỗ trợ. Trong trường hợp xếp hạng, không nên để trẻ em nhận biết thang hạng đó, tránh hình thành sự phân biệt trong lớp học. Cách làm đúng đắn phải đặt quyền lợi học sinh lên trước, đảm bảo công bằng cho mọi gia đình và minh bạch trong quản lý tài chính. Trường học cần cân nhắc kỹ để không biến môi trường giáo dục thành nơi so bì bằng tiền.

Hà An (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Suy sụp vì mất quyền nuôi con trai, Diệp Lâm Anh tiết lộ tình trạng hiện tại