Xôn xao hình ảnh nhân viên quán karaoke làm điều này trước khi khách hát sau nhiều vụ cháy xảy ra gần đây, CĐM cho rằng đó là điều cần thiết phải làm

2022-09-14 15:19
- Hành động này cho thấy nhân viên và chủ quán karaoke đều lưu ý tới tầm quan trọng của việc phòng cháy chữa cháy.

Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ cháy tại quán karaoke khiến cho các chủ cửa hàng  cũng phải chú ý hơn đến công tác phòng cháy chữa cháy. Có thể nói vụ cháy là lời cảnh tỉnh cho những ai còn chủ quan, lơ là trong hoạt động này.

Mới đây, cư dân mang xôn xao hình ảnh về một cơ sở karaoke có nhân viên đang hướng dẫn cho khách bình cứu hỏa nếu xảy ra cháy. Không biết đây có phải là quy trình mới, trước khi khách hát hay không nhưng cư dân mạng cho rằng cũng rất cần thiết để tránh bị động và hoảng loạn khi có cháy nổ xảy ra.

Trong hình ảnh có thể thấy nhân viên của cửa hàng karaoke đang hướng dẫn cách sử dụng bình cứu hỏa. Thực tế, bình cứu hỏa là thiết bị quan trọng nhằm dập lửa khi có các đám cháy nhỏ nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng.

"Tôi thấy như vậy là quán này có ý thức trong phòng cháy chữa cháy. Vì có thiết bị là chưa đủ, không biết cách dùng cũng chẳng có tác dụng gì. Mọi người đừng nên coi thường mà cần hiểu rõ cách sử dụng", cư dân mạng H.Q chia sẻ.

Người khác cho rằng: "Cần thêm những chiếc mặt nạ chống độc nó cần thiết nhất để hạn trế bị thiệt mạng".

"Tính mạng của bạn nằm ở cách dùng nó đấy ở đấy mà không quan tâm tới lúc xảy ra cháy mới hốt hoảng và chạy tán loạn", cư dân mạng H.A chia sẻ.

Trốn vào nhà vệ sinh là sai lầm

Khi xảy ra cháy nổ, mọi người thường lâm vào hoảng loạn và chạy bằng mọi giá. Nếu không chạy được thì thường trốn vào trong nhà tắm hay nhà vệ sinh. 

Nhiều chiến sĩ cứu hỏa đã chứng kiến rất nhiều cái chết thương tâm xuất phát từ thói quen chui vào gầm giường, nhà vệ sinh, tủ… khi xảy ra hỏa hoạn.

Sở dĩ, chui vào các vị trí này sai lầm vì đám cháy sẽ lan tới nơi, người dân chưa chết vì cháy đã chết vì ngạt khói. Ngoài ra, việc trốn ở những vị trí như gầm giường, nhà vệ sinh, tủ… còn khiến lực lượng cứu nạn cứu hộ khó tìm kiếm giải cứu.

Thay vì tìm chỗ lẩn trốn, các thành viên trong gia đình nên tìm cách thoát ra ngoài bằng các lối thoát hiểm, có  thể là ra ban công, lên tầng thượng, leo sang mái nhà bên cạnh. Tuy nhiên, nếu lửa mới bắt đầu, chưa quá lớn, người dân có thể thoát ra ngoài bằng cách nhúng chăn, mền vào nước trùm lên để chạy ra ngoài. 

Thu Trang

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 mỹ nhân Việt hở bạo nhất ngày 20-10