Vụ tiêu hủy 15 con chó đi theo 2 vợ chồng F0 về quê: Địa phương thừa nhận đã 'hơi vội' do áp lực chống dịch

2021-10-10 19:00
- Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho rằng cán bộ trong khu cách ly ở xã Khánh Hải đã nóng vội khi tiêu hủy 16 con chó, mèo của bệnh nhân Covid-19.

Mấy ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về đôi vợ chồng chở theo 15 con chó và một con mèo từ TP.HCM đến Cà Mau. Hình ảnh đôi vợ chồng chở những chú chó trên xe máy chất lỉnh kỉnh đồ đạc để về quê tránh dịch được chia sẻ nhiều trên mạng đã gây xúc động mạnh đối với cộng đồng những người yêu động vật.

Chủ nhân của những chú chó nói trên là anh Phạm Văn Hùng (49 tuổi). Được biết, đêm 8/10, họ được vợ chồng một người bạn rủ về quê Cà Mau nên đã hòa vào dòng người hồi hương từ TP.HCM và các tỉnh.

Tại điểm tập trung tạm ở xã Khánh Hưng (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), vợ chồng người thợ hồ này với 3 người đi cùng (có một trẻ em) được lấy mẫu xét nghiệm nhanh và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi họ được đưa vào bệnh viện để điều trị COVID-19, đàn chó, mèo đã được lực lượng phòng chống dịch COVID-19 xã Khánh Hưng mang đi tiêu hủy.

Vụ tiêu hủy 15 con chó đi theo 2 vợ chồng F0 về quê: Địa phương thừa nhận đã 'hơi vội' do áp lực chống dịch

 

Báo Pháp luật và Bạn đọc đưa tin, ngày 10/10, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Khánh Hưng để xử lý vụ tiêu hủy 16 con chó, mèo của người dân.

Cho biết trên báo chí, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho rằng cán bộ trong khu cách ly ở xã Khánh Hải đã nóng vội khi tiêu hủy 16 con chó, mèo của bệnh nhân Covid-19.

Cũng theo ông Công, khi biết được đàn chó bị tiêu hủy, anh H. đã phản ứng do không nhận được thông báo gì từ cơ quan chức năng. Lúc này, lãnh đạo xã Khánh Hưng giải thích rằng đã trao đổi và được sự thống nhất từ anh K.

Vụ tiêu hủy 15 con chó đi theo 2 vợ chồng F0 về quê: Địa phương thừa nhận đã 'hơi vội' do áp lực chống dịch

"Chúng tôi động viên anh H. và nói rõ việc tiêu hủy đàn chó là để phòng chống dịch do bị áp lực nhiều quá chứ không có ý gì khác. Anh em xã tiêu hủy đàn chó là vội, có sai sót, sẽ rút kinh nghiệm và sửa sai, mong bà con thông cảm", ông Công chia sẻ.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Zing, theo PGS.TS Trần Đắc Phu (nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng), khoa học chưa có bằng chứng rõ ràng về việc chó, mèo là vật chủ trung gian truyền bệnh Covid-19 cho người.

Vị chuyên gia cho rằng việc lây nhiễm nCoV từ chó, mèo là có, khi người mắc Covid-19 ôm ấp, chăm sóc vật nuôi. Người nhiễm nCoV có thể ho, hắt hơi, lây dính nước bọt mang mầm bệnh lên lông, da của chó, mèo và lây sang người lành bệnh khi họ ôm ấp vật nuôi.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sữa rửa mặt SVR màu xanh lá "chân ái" cho da dầu và mụn, đừng bỏ qua khi bạn đang cần