Trước trận Việt Nam - Thái Lan, HLV Park Hang-seo nói về 'món nợ' muốn trả để báo đáp người hâm mộ đã ủng hộ ông 5 năm qua

2023-01-12 14:01
- Trong họp báo trước trận Việt Nam - Thái Lan, HLV Park Hang-seo cho biết, ông muốn đòi "món nợ" vì đã thua Voi Chiến hồi năm ngoái ở giải AFF Cup.

Tối ngày 13/1, trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu hay vì Thái Lan và Việt Nam là 2 đội bóng mạnh hàng đầu Đông Nam Á, có nhiều duyên nợ. Trong giải AFF Cup hồi năm ngoái, tuyển Việt Nam đã thua Thái Lan nên HLV Park Hang-seo muốn sẽ lên ngôi vô địch năm nay như một cái kết đẹp khép lại hành trình của ông cùng tuyển Việt Nam trước khi hợp đồng hết hạn vào 31/1 tới đây.

"Khi chúng tôi tập trung, tôi và các cầu thủ, BHL sinh hoạt theo lịch trình. Tôi nghĩ rằng phải tỉnh táo để theo lịch trình. Quá trình chuẩn bị, giải đấu hay trận đấu nào cũng chuẩn bị như nhau. Chúng tôi không có cầu thủ nào chấn thương. Trước một trận chung kết, ai cũng có áp lực. Tôi nghĩ cầu thủ cũng có áp lực, bản thân tôi cũng có áp lực. Tôi có những hành động, lời nói không gây áp lực với cầu thủ.

Trước  trận Việt Nam - Thái Lan, HLV Park Hang-seo nói về 'món nợ' muốn trả để báo đáp người hâm mộ đã ủng hộ ông 5 năm qua.

Hình ảnh cuộc họp báo 

Hiện, các trợ lý đã rất tích cực phân tích xong được tuyển Thái Lan. Trợ lý của tôi cũng có người từng sang Thái Lan xem tuyển của họ thi đấu. Chúng tôi cũng đã trao đổi với HLV Malaysia Kim Pan-gon để tham vấn về Thái Lan", ông Park Hang-seo nói.

Ngoài ra, thầy Park cũng chia sẻ: "Trong 5 năm vừa qua, tôi chỉ đạo tuyển quốc gia và U23, chúng tôi chỉ thua Thái 0-2 ở giải AFF Cup năm ngoái. Chúng tôi muốn trả món nợ này. Với tôi, đây là giải đấu cuối cùng của nhiệm kỳ 5 năm. Tôi muốn nỗ lực với cầu thủ hết sức ở 2 trận đấu cuối này để cầm chức vô địch báo đáp người hâm mộ đã yêu quý và hỗ trợ chúng tôi".

Tuyển Việt Nam đã giành vé vào trận chung kết AFF Cup 2022 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Indonesia. Đêm 10/1, tuyển Thái Lan đánh bại Malaysia 3-0 để đối mặt với Việt Nam trong trận chung kết lượt đi tại Mỹ Đình ngày 13/1 và lượt về tại Thái Lan ngày 16/1. Đây là cuộc đối đầu thú vị giữa hàng công sắc lẹm của Thái Lan do Dangda chỉ huy và hàng thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022 tính đến thời điểm này của tuyển Việt Nam.

HLV Mano Polking sẽ có cơ hội đòi nợ Việt Nam sau thất bại trước U.22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 31. Còn HLV Park Hang-seo cũng sẽ có cơ hội lần đầu tiên đánh bại tuyển Thái Lan ở một giải đấu chính thức, nhất là sau khi bị kình địch này chặn bước tại bán kết AFF Cup 2020. Tất cả những điều đó, cộng thêm gia vị đậm đà của quá nhiều duyên nợ giữa 2 nền bóng đá trong quá khứ hứa hẹn sẽ đem đến 2 trận chung kết lượt đi và về trong mơ, khép lại hoàn hảo AFF Cup 2022.

Thu Trang 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bất ngờ kênh truyền hình của Việt Nam đột nhiên nổi tiếng ở Thái Lan, lý do đằng sau là gì?