Sương Nguyệt Anh là ai? mà được Google Doodle tôn vinh trên trang chủ khiến cư dân mạng Việt Nam chú ý

2023-02-01 09:04
- Sương Nguyệt Anh được Google Doodle tôn vinh là nữ chủ bút đầu tiên của Việt Nam. Sương Nguyệt Anh nổi tiếng với tài năng, đức hạnh và sự đấu tranh cho quyền của phụ nữ.

Sương Nguyệt Anh là ai?

Sương Nguyệt Anh là người được Google tôn vinh ngày hôm nay 1/2/2023 và xuất hiện trên Google Doodle. Sương Nguyệt Anh là một nhà thơ và là chủ bút nữ đầu tiên của Việt Nam. 

Sương Nguyệt Anh có tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Khuê. Ngoài bút hiệu Sương Nguyệt Anh, bà còn có các bút danh khác là Xuân Khuê, Nguyệt Nga, Nguyệt Anh.

Sương Nguyệt Anh là ai? mà được Google Doodle tôn vinh trên trang chủ khiến cư dân mạng Việt Nam chú ý

Hình ảnh của bà Sương Nguyệt Anh trên Google Doodle.

Bà Sương Nguyệt Anh sinh ngày 8/3/1864 tại Ba Tri, Bến Tre. Bà là con gái thứ tư của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, mẹ bà là Lê Thị Điền, quê Cần Giuộc, Long An.

Từ nhỏ, chị em bà đã được cha dạy về thơ, đọc sách. Bà nổi tiếng khắp vùng về đức hạnh, vẻ xinh đẹp, sự hiểu biết và tài năng chữ nghĩa. Chị gái bà cũng thích làm thơ từ bé. Thậm chí, 2 người còn được gọi với cái tên là "Nhị Kiều".

Sương Nguyệt Anh - nữ chủ bút đầu tiên của Việt Nam

Suốt thời thanh xuân, Sương Nguyệt Anh nổi danh cả về tài sắc lẫn đức hạnh, song cốt cách lại giản dị, tự nhiên. Ngay cả khi gia đình rơi vào cảnh khó khăn, bà nghỉ học để vừa chăm lo việc gia đình, vừa giúp đỡ cha già bốc thuốc chữa bệnh.

Lớn lên, bà được tri phủ Phủ Xuyên hỏi làm vợ nhưng bà không đồng ý. Tri phủ Phủ Xuyên oán giận nên tìm cách hãm hại. Bà phải rời quê, chuyển sang Mỹ Tho rồi về Rạch Miễu.

Bà kết hôn và có một con gái. Không may chồng qua đời sớm, bà ở vậy nuôi con và mở trường dạy chữ. Bút danh Sương Nguyệt Anh ra đời trong giai đoạn này nghĩa là "Nguyệt Anh góa chồng".

Sương Nguyệt Anh là ai? mà được Google Doodle tôn vinh trên trang chủ khiến cư dân mạng Việt Nam chú ý

Cuộc đời bà nổi tiếng về tài năng và ý chí quật cường đòi quyền cho nữ giới.

Những năm 1906-1908, hưởng ứng phong trào Đông Du của Phan Bội Châu, bà từng bán một phần điền sản và vận động quyên góp để giúp học sinh xuất dương sang Nhật du học.

Hình ảnh bà Sương Nguyệt Anh xuất hiện trên Google Doodle hôm nay do một tác giả tên là Camelia Phạm vẽ. Ngày 1/2/1918, tờ báo Nữ Giới Chung do bà làm chủ bút đã xuất bản số đầu.

Tuy nhiên, tờ báo này chỉ ra được 22 số và số cuối cùng xuất bản là 19/7/1918. Sương Nguyệt Anh là nữ chủ bút đầu tiên trong lịch sử báo chí Việt Nam.

Trong các số báo, bà Sương Nguyệt Anh luôn dành sự đam mê, tâm huyết qua các bài viết để làm chấn hưng tinh thần nữ giới của Việt Nam. Trong các bài báo đề cập đến đức hạnh, dạy nữ công, phê phán những hủ tục khắt khe với nữ giới, đòi quyền bình đẳng nam - nữ.

Ngoài làm báo, bà còn làm thơ. Sương Nguyệt Anh xuất bản không nhiều, nay chỉ còn một số bài thơ như vua Thành Thái vào Nam, cảm tác lính Việt đi Âu chiến, Thưởng Bạch Mai, Vịnh Ni Cô... Trong các tác phẩm của mình bà muốn đối đáp để nêu lên đức kiên trinh của phụ nữ Nam Bộ, đáp tar những người trêu ghẹo mình.

Sau khi tờ báo Nữ giới chung bị chính quyền thực dân Pháp đình bản, bà đã chuyển về Ba Tri sống nhờ nhà người em út là Nguyễn Đình Chiêm.

Trong thời gian này, bà bốc thuốc, dạy học, sáng tác thơ văn. Một thời gian sau, đôi mắt Sương Nguyệt Anh bị mù. Sáng sớm ngày 9/1/1922, Sương Nguyệt Anh qua đời thọ 58 tuổi. 

AM (tổng hợp)

 

 

 c

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mai Phương Thúy mặc áo dài đi bê tráp, lộ một chi tiết tinh tế khiến dân tình hết lời khen ngợi