Mưa trắng trời ở Hà Nội, mù mịt không thấy đường, dân văn phòng lưu ý điều này để giờ tan sở kẻo bì bõm

2022-09-20 15:25
- Cảnh báo, trong khoảng 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 30-50mm, có nơi trên 80mm.

Đầu giờ chiều ngày 20/9, cơn mưa như trút nước đổ xuống Hà Nội. Nhiều người đi đường bằng xe máy hay xe đạp rất vất vả, thậm chí phải dừng lại vì mưa quá to không thể di chuyển được.

Tính đến 15h30' chiều cơn mưa lớn đã ngớt nhưng vẫn còn một số nơi mưa nhỏ. Cảnh báo, trong khoảng 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 30-50mm, có nơi trên 80mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố với độ sâu phổ biến từ 20-30cm; một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-50cm, bao gồm:

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/9, mưa rào và dông quay trở lại miền Bắc. Khu vực Đông Bắc Bộ có thể mưa lớn, trong khi những nơi khác mưa rải rác.

Đợt mưa này kéo dài đến ngày 23/9, sau đó, mưa giảm dần nhưng trời vẫn âm u, nhiều mây.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Người dân đề phòng các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Tại Bắc Trung Bộ, thời tiết nắng ráo, từ ngày 22/9, khu vực đón đợt mưa dông mới, cục bộ mưa lớn. Sau đó, mưa dông mở rộng xuống Trung Trung Bộ và duy trì đến ngày 28/9.

Trên biển, mưa rào và dông kèm theo lốc xoáy, gió mạnh có thể xuất hiện ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 20/9:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

AM 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí kíp mặc đồ gam màu hồng pastel đón hè không bị sến súa