Khi xảy ra cháy, vì sao trốn trong nhà vệ sinh là sai lầm có thể CHẾT NGƯỜI

2022-09-07 21:01
- Khi xảy ra cháy, trốn vào nhà vệ sinh là sai lầm thường gặp nhất.

Khoảng 20h15 ngày 6/9, quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) bốc cháy ngùn ngụt.

Do lửa cháy ở khu vực lầu 2 của quán nên nhiều khách và nhân viên không thể thoát ra ngoài. Một số người nhảy từ trên cao xuống đất bị thương, được người dân gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Đến chiều 7/9, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 8 nạn nhân trong đám cháy. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 22 người thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke An Phú.

Như vậy, rõ ràng, vụ cháy này một lần nữa cho thấy nhiều người vẫn chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng khi có cháy mà chạy vào nhà vệ sinh là sai lầm. 

Khi xảy ra cháy, vì sao trốn trong nhà vệ sinh là sai lầm có thể CHẾT NGƯỜI

Khi xảy ra cháy nổ, mọi người thường lâm vào hoảng loạn và chạy bằng mọi giá. Nếu không chạy được thì thường trốn vào trong nhà tắm hay nhà vệ sinh. 

Nhiều chiến sĩ cứu hỏa đã chứng kiến rất nhiều cái chết thương tâm xuất phát từ thói quen chui vào gầm giường, nhà vệ sinh, tủ… khi xảy ra hỏa hoạn.

Sở dĩ, chui vào các vị trí này sai lầm vì đám cháy sẽ lan tới nơi, người dân chưa chết vì cháy đã chết vì ngạt khói. Ngoài ra, việc trốn ở những vị trí như gầm giường, nhà vệ sinh, tủ… còn khiến lực lượng cứu nạn cứu hộ khó tìm kiếm giải cứu.

Thay vì tìm chỗ lẩn trốn, các thành viên trong gia đình nên tìm cách thoát ra ngoài bằng các lối thoát hiểm, có  thể là ra ban công, lên tầng thượng, leo sang mái nhà bên cạnh. Tuy nhiên, nếu lửa mới bắt đầu, chưa quá lớn, người dân có thể thoát ra ngoài bằng cách nhúng chăn, mền vào nước trùm lên để chạy ra ngoài.  

Nguyên nhân hàng đầu gây ra thương vong trong các vụ cháy. Nạn nhân thường chết hoặc bất tỉnh do ngạt khói... trước khi bị lửa thiêu cháy. Bạn có thể dùng chăn, khăn mặt, khẩu trang, áo, mền,... (nói chung là dùng bất kỳ vật dụng gì có tác dụng như mặt nạ phòng độc) thậm chí là cả áo lót nhúng nước 

Phải xem nhà vệ sinh có gần vị trí cháy hay không, bởi hướng quẩn của khói thường là nhà vệ sinh kín thấp. Chui vào nhà vệ sinh trốn khi có hỏa hoạn là điều cấm kỵ, nhiều nạn nhân tử vong trong các vụ cháy là do ngạt khi chạy vào đó.

Với nhà ống chỉ có duy nhất một lối thoát hiểm thì phải căn cứ vào tình hình thực tế, tuy nhiên, nếu lửa mới bắt đầu, chưa quá lớn, người dân có thể thoát ra ngoài bằng cách nhúng chăn, mền vào nước trùm lên để chạy ra ngoài.  

Bởi vậy công an khuyến cáo chính người dân khi sống trong nhà phải tự đặt câu hỏi "Nếu không may nhà mình xảy ra hỏa hoạn, mình và người thân thoát ra bằng cách nào?", từ đó sẽ có phương án nếu tình huống xấu xảy ra.

Theo ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy này được xác định là do chập điện.

Ông Minh còn cho biết thêm, hiện tại còn 2 phòng (1 phòng hát và kho) chưa thể tiếp cận được vì nhiệt độ cao. Thiệt hại về tài sản vẫn đang được thống kê.

Số lượng thiệt mạng trong báo cáo này là 13 người, tuy nhiên con số cập nhật thời điểm này đã lên đến 14 người.

Được biết, quán karaoke này do ông Lê Anh Xuân (ngụ tại TP Thủ Đức, TP HCM) làm chủ được thành lập từ năm 2016 đến nay. Quán hát này được thiết kế tổng diện tích sàn là 1.500 mét vuông gồm 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và một sân thượng). Trong đó có 29 phòng hát, một nhà kho.

Thu Trang (tổng hợp)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những sao Việt xuất thân con nhà giàu: Ông Cao Thắng, Hà Anh Tuấn là thiếu gia nổi tiếng