Hà Nội: Phụ huynh bức xúc vì trường tăng học phí trong lúc dịch bệnh

2021-08-19 10:09
- Ngoài một số khoản thu bất hợp lý, phụ huynh Trường Liên cấp Everest (Hà Nội) còn cho rằng trong hình hình dịch bệnh, trường không nên tăng học phí.

 Học phí tăng 5%, học online đóng 80% 

Suốt 1 tháng qua, một số phụ huynh Trường Liên cấp Everest các khối lớp liên tục gửi đơn kiến nghị cũng như trao đổi thẳng thắn với nhà trường về các khoản phí 2 năm học 2020-2021 và 2021-2022. Tuy nhiên, cả 2 bên vẫn chưa đi đến thống nhất. 

Ngày 17/8, trao đổi với PV báo Dân Việt , đại diện nhóm phụ huynh học sinh cho biết: "Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài và gây ảnh hưởng không ít tới thu nhập của các hộ gia đình, việc nhà trường thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính năm học cũ và nộp các khoản phí cho năm học mới chỉ trong (yêu cầu đóng cả năm hoặc 1 kỳ) là một yêu cầu khá cứng nhắc, chưa thực sự linh hoạt, tạo gánh nặng về tài chính cho không ít gia đình.  

Đặc biệt, trường vẫn đều đặn tăng học phí 5% mỗi năm là chưa phù hợp trong tình hình dịch bệnh như hiện nay. 

Phụ huynh nhận thông báo đóng học phí từ nhà trường. Ảnh: NVCC 

Ngoài ra, học phí online với mức thu 80% là cao vì học theo hình thức này có nhiều hạn chế so với việc học trực tiếp tại lớp. Thời gian học trực tiếp tại lớp là cả ngày, trong khi thời gian học online là 2h đồng hồ, các môn chính bị giảm và không có thời gian để học tập các môn phụ. Chúng tôi muốn kiến nghị nhà trường để mức thu này là 60%. 

Tháng 8, các con học online từ ngày 16/8, nhưng học phí lại thu cả tháng 8, mà không có thông báo rõ ràng. Các con tháng này học online, nhưng trường vẫn thu tiền ăn và tiền bán trú. 

Thống kê học phí tăng qua các năm của phụ huynh. Ảnh: NVCC 

Thêm đó, 2 năm qua, học sinh học online chiếm gần một nửa thời gian và chắc chắn năm học tới việc đến trường toàn thời gian là phương án khó thực hiện. Khoản thu 500.000 đồng cho hoạt động dã ngoại và 1,5 triệu đồng cho tổ chức sự kiện, các hoạt động trải nghiệm, khoản thu học liệu mỹ thuật và học phẩm các môn... không thỏa đáng vì khó thực hiện.  

Phí sách tiếng Anh và tài khoản học tiếng Anh online cao hơn so với thực tế. Theo tìm hiểu của phụ huynh, giá 2 cuốn sách tiếng Anh và tài khoản Toán Eduten khoảng 1,5 triệu đồng nhưng nhà trường đã tạm thu khoản này là 2,2 triệu đồng. Và nhiều dịch vụ của nhà trường chưa tương xứng với học phí như sổ liên lạc điện tử sơ sài, bỏ trống nhiều nội dung như học lực, hạnh kiểm, Toán Eduten không có hướng dẫn từ giáo viên, không có yêu cầu cụ thể về việc thực hiện bài tập trên phần mềm, dẫn đến việc sử dụng chưa thực hiệu quả...". 

Thông báo thời gian đi học của trường gửi cho phụ huynh. Ảnh: NVCC 

Vị đại diện phụ huynh này cũng chia sẻ thêm   bất cập về lịch tựu trường năm học mới: " Năm học cũ kéo dài tới nửa cuối tháng 7/2021 nhưng ngày 27/7 trường thông báo đi học từ ngày 5/8. Chúng tôi kiến nghị thì ngày 28/7 trường lùi lịch học sang 16/8 tuy nhiên chúng tôi mong nhà trường có thể điều chỉnh thời gian tựu trường bắt đầu từ tháng 9 để học sinh học trực tiếp. Nếu khi đó tình hình dịch bệnh vẫn tiếp diễn, việc đến trường của các con chưa đảm bảo thì nhà trường sẽ triển khai dạy online cho các con". 

Nhà trường phản hồi ra sao? 

Chiều ngày 18/8, trao đổi với Dân Việt, Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Thân, hiệu trưởng Trường Liên cấp Everest lý giải: "Ngay từ khi phụ huynh đăng ký cho con học tại trường đã đồng ý với lộ trình tăng học phí hàng năm của trường. Mỗi năm trường đều tăng 5% học phí để duy trì hoạt động nhà trường và đầu tư thêm cơ sở vật chất". 

Cô Thân cho biết thêm: "Phụ huynh có thắc mắc các vấn đề, nhà trường đã thẳng thắn trao đổi, thậm chí tôi đều trả lời bằng văn bản rõ ràng".  

"Năm học mới, nhà trường vẫn duy trì các khoản thu như kế hoạch (sự kiện, photo học liệu, skyart,…). Đồng thời, trường sẽ chú trọng hơn để việc chi tiêu đạt hiệu quả cao, bảo đảm sự minh bạch, tính giải trình với các cha mẹ học sinh thường xuyên để tạo sự tin cậy và đồng thuận. Cuối kỳ, cuối năm học sẽ quyết toán, nếu vẫn còn dư thì trường hoàn lại hoặc đối trừ vào các khoản phụ huynh phải nộp.  

Trường Liên cấp Everest. Ảnh: Website trường 

Về học phí online, trường vẫn thu 80% như đại đa số các trường tư thục ở Thủ đô. Nhiều trường thu đến 90%, 95%, thậm chí có trường thu 100%, và mức thu trên là phù hợp với tình hình hiện nay, nhất là giai đoạn hoàn thiện hạ tầng công nghệ dạy trực tuyến, nâng cao kỹ năng giáo viên và chất lượng bài giảng trực tuyến. 

Về thời gian học từ 16/8, các con sẽ ôn tập kiến thức, làm quen với cô chủ nhiệm, các bạn mới – cũ nên rất cần thiết để sang tháng 9 vào học chính thức một cách hiệu quả. Đầu tháng 9 bắt đầu học chương trình chính thức. Một số phụ huynh đề xuất giảm số tiết, giảm tải chương trình, ưu tiên học các môn quan trọng trước vì e ngại học sinh ngồi máy quá nhiều. Tuy nhiên nhà trường thấy rằng, thời lượng học theo kế hoạch hiện nay là tối thiểu cần thiết so với yêu cầu của Bộ GD-ĐT (40-45 tiết/tuần). Nếu giảm nữa sẽ không thể đảm bảo được chất lượng học tập của học sinh. 

Về hình thức thu học phí, nhà trường đồng ý thay đổi cách thức thu học phí theo đề nghị của một số phụ huynh. Cụ thể phụ huynh có thể đóng theo tháng, quý, học kỳ hoặc năm. Trường hợp đóng theo học kỳ hoặc theo năm sẽ được hưởng chiết khấu tương ứng là 3% và 5%", cô Thân cho biết thêm. 

 Theo Dân Việt

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những 'Hoa hậu hở bạo nhất Vbiz': Tiểu Vy gia nhập muộn nhưng chẳng kém cạnh đàn chị!