Hà Nội: Nam thanh niên ở phường Thanh Xuân Nam lây nhiễm SARS-CoV-2 cho 4 người khác

2021-09-02 16:19
- Nam thanh niên 19 tuổi ở ngõ 477 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam (Thanh Xuân, Hà Nội) được xác định đã lây nhiễm SARS-CoV-2 cho bố, mẹ cùng hai người khác.

Ngày 2/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã ghi nhận thêm 31 ca dương tính SARS-CoV, trong đó có 4 trường hợp phát hiện qua sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng. 

Cụ thể, bệnh nhân N.T.T.H, Nữ, sinh năm 1981, ở 7/116 Liên Cơ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Bệnh nhân làm công nhân may tại quận Hà Đông, tối ngày 27/8 có biểu hiện triệu chứng. Ngày 29/8, bệnh nhân tự mua thuốc uống và khai báo ra trạm y tế, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, ngày 2/9 có kết quả dương tính. 

Xe buýt được điều động chở người dân phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đi đến khu cách ly tập trung sáng ngày 2/9. Ảnh: Gia Khiêm 

Thứ 2, bệnh nhân V.H.N , nữ, sinh năm 2013, ở phường Trung Phụng , quận Đống Đa. Ngày 31/8, BN xuất hiện triệu chứng sốt. Ngày 1/9, đi khám bệnh viện Xanh Pôn, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. 

Thứ 3, bệnh nhân N.N.K , nữ, sinh năm 1954, ở phường Cát Linh, quận Đống Đa. Bệnh nhân có triệu chứng ho sốt mệt mỏi khoảng một tuần được. Ngày 1/9, đi khám tại BV Xanh Pôn được làm xét nghiệm, kết quả dương tính. 

Lực lượng chức năng chốt chặt tại ngõ 328 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân sáng ngày 2/9. Ảnh: Gia Khiêm 

Trường hợp thứ 4 là Đ.X.N, nam, sinh năm 2002, ở toà H9, ngõ 477 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam , quận Thanh Xuân. Ngày 28/8, bệnh nhân có triệu chứng, sốt ho. Ngày 1/9, khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. 

Đây cũng là ca bệnh đáng chú ý khi đã lây nhiễm cho 4 trường hợp khác, bệnh nhân được xác định lây nhiễm cho bố mẹ và người đến mua hàng. 

Một Hà Nội thật khác lạ của ngày lễ Quốc khánh 2/9 năm nay 

Cụ thể, bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh năm 1992, ở Thanh Xuân Nam , Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1- đến mua hàng của gia đình BN Đ.X.N (3 người dương tính). Ngày 31/8, bệnh nhân xuất hiện sốt. Ngày 1/9 được lấy mẫu và có kết quả dương tính. 

Thứ 2, bệnh nhân N.Đ.K, nam, sinh năm 2016, ở Thanh Xuân Nam , Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 (con) của BN N.T.T. Ngày 1/9, bệnh nhân có sốt cao, được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội). 

Thứ 3, bệnh nhân T.T.H, nữ, sinh năm 1970. Bệnh nhân là F1 (mẹ) của BN Đ.X.N. Ngày 1/9 được lấy mẫu và có kết quả dương tính. 

Thứ 4, bệnh nhân Đ.X.M, nam, sinh năm 1971, Bệnh nhân là F1 (bố) của BN Đ.X.N. Ngày 1/9 được lấy mẫu và có kết quả dương tính. 

Trước ngày 2/9, Thanh Xuân Nam là phường duy nhất trong quận Thanh Xuân chưa có bệnh nhân thì nay đã ghi nhận ca bệnh đầu tiên. Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Thanh Xuân Nam đã phát đi thông báo tìm người đã từng đến mua hàng tại hàng rau quả có địa chỉ phòng 111 H9 ngõ 477 Nguyễn Trãi, từ ngày 18/8 đến 1/9; đến hiệu thuốc Việt Đức địa chỉ số 8/75/20 Nguyễn Trãi, phường Hạ Đình từ ngày 18/8 đến 23/8. 

Tất cả những người đã đến các địa chỉ và trong thời gian nêu trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế phường, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân, CDC Hà Nội để được hướng dẫn… 

Tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung tiếp tục ghi nhận một số trường hợp dương tính. Tính từ ngày 23/8 đến nay, ổ dịch này đã ghi nhận 388 ca nhiễm. Ngoài ra còn một số ca dương tính trong khu cách ly, phong toả tại quận huyện: Đống Đa, Thanh Trì, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thường Tín. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4): 3.358 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.552 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.806 ca. 

 Theo Dân Việt

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em, người đã từng thích anh nhiều như thế, thật sự phải đi rồi