Dự báo của cơ quan khí tượng tình hình rét đầu tháng 12 ở miền Bắc, trời lạnh đến bao giờ?

2022-12-01 15:00
- Cơ quan khí tượng cũng đưa ra nhận định, các tỉnh miền Bắc sẽ có nhiều ngày rét trong nửa đầu tháng 12 do có nhiều đợt không khí lạnh liên tiếp tràn về.

Dự báo, khoảng 4-5/12, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ, gây mưa dông, trời rét kéo dài đên khoảng ngày 9/12.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng đưa ra nhận định, các tỉnh miền Bắc sẽ có nhiều ngày rét trong nửa đầu tháng 12 do có nhiều đợt không khí lạnh liên tiếp tràn về.

Về đợt không khí lạnh này, cơ quan khí tượng cũng đưa ra khuyến cáo, các tỉnh miền núi Bắc Bộ rà soát, sẵn sàng phương án ứng phó với rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay 16 tỉnh miền Bắc ghi nhận mức nhiệt từ 15 độ C trở xuống. Giáp biên giới phía Bắc, Lạng Sơn đón gió mùa đông bắc đầu tiên, 6 trạm đo đều 11-12 độ, trong đó đỉnh núi Mẫu Sơn cao hơn 1.500 m so với mực nước biển xuống 4,5 độ C.

Thấp thứ hai ở miền Bắc là Trùng Khánh (Cao Bằng) 8 độ; Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 10 độ C. Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên sáng nay chỉ 12-13 độ C. 5 trạm đo của Hà Nội dao động 15-16 độ C.

Do gió mùa đông bắc tiếp tục tràn về nên nhiệt độ hôm nay sẽ giảm tiếp. Trong đó, vùng núi xuống 8-11 độ, núi cao có nơi dưới 3 độ, khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; trung du và đồng bằng 11-14 độ C.

Từ đêm nay đến ngày 5/12, các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện đợt lũ, biên độ lũ ở thượng lưu 2-5 m, hạ lưu 1-2,5 m. Đỉnh lũ các sông chính từ Quảng Trị đến Khánh Hòa lên báo động 1-2 (cao nhất báo động 3).

Vịnh Bắc Bộ hôm nay tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-4 m. Bắc Biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sóng biển cao 4-6 m. Giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, sóng biển cao 3-5 m. Tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Miền Bắc lập đông từ ngày 7/11, nhưng đến nay mới có đợt gió mùa đông bắc mạnh kéo nhiệt độ xuống thấp. Cơ quan khí tượng dự báo, nền nhiệt các tháng chính đông (từ tháng 12/2022 đến 2/2023) xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng tháng 1/2023 cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C.

Rét đậm, rét hại (trung bình ngày từ 15 và 13 độ trở xuống) tập trung trong các tháng này, mỗi đợt 2-5 ngày.

Thu Trang (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không ngờ con trai Ly Kute đã lớn thế này: Ngoại hình bảnh bao, lại còn 'ga lăng' làm một việc giúp mẹ