BTV Lê Quang Minh là ai?

2021-11-06 13:10
- BTV Lê Quang Minh là gương mặt kỳ cựu trên sóng VTV. Ông vừa mới được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc truyền hình Quốc hội Việt Nam.

BTV Lê Quang Minh là ai?

BTV Lê Quang Minh là một gương mặt quen thuộc trên sóng VTV của đài Truyền hình Việt Nam, sinh năm 1976, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam (VTV) từ giữa năm 1999.

Ông Minh từng chia sẻ, mình được nhà báo Thu Uyên dẫn vào VTV gặp MC Long Vũ để bắt đầu công việc của một người dẫn chương trình bản tin Thể thao, vì lúc đó ông rất thích thể thao.

Sau đó, BTV Quang Minh được điều chuyển qua chương trình Chào buổi sáng. Tiếp đó, nhà báo Quang Minh từng dẫn dắt nhiều chương trình, trong đó có bản tin Thời sự 19 giờ.

Tháng 6/2016, ông Minh ngừng dẫn bản tin Thời sự 19 giờ của Đài truyền hình Việt Nam và sau đó chuyển sang phụ trách mục Vấn đề hôm nay, Đối thoại chính sách phát sóng trên kênh VTV1.

BTV Lê Quang Minh là ai?

Tháng 4/2017, ông rời Ban Thời sự VTV để nhận cương vị mới là Giám đốc Trung tâm tin tức VTV24, thay cho nhà báo Lê Bình.

Bản thân ông cũng từng chia sẻ rằng dù ở bất kể lĩnh vực nào hay cương vị nào, ông cũng sẽ nỗ lực hết sức mình.

Nhà báo Quang Minh từng nhận danh hiệu Người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất năm 2008 và năm 2009 nhận giải thưởng Người dẫn chương trình Thời sự, chính luận được bạn đọc Tạp chí truyền hình yêu thích.

Nhà báo Lê Quang Minh đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc kênh truyền hình Quốc hội

Mới đây, nhà báo Lê Quang Minh (Giám đốc Trung tâm sản xuất nội dung số Đài Truyền hình Việt Nam) được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 5/11. Chia sẻ tại buổi lễ khi đảm nhận vai trò mới, nhà báo Quang Minh cho biết đây là vinh dự, trọng trách lớn đối với anh sau 23 năm phát triển và trưởng thành tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Nhà báo Quang Minh nhận định, trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay, Truyền hình Quốc hội đứng trước cơ hội phát triển lớn, đồng thời cũng đối mặt thách thức. Anh nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết mình, vận dụng tối đa kinh nghiệm truyền hình để đưa Truyền hình Quốc hội phát triển lên tầm cao mới.

BTV Lê Quang Minh là ai?

Theo ông Minh, mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội và cử tri là mối quan hệ đặc biệt trong hệ thống chính trị Việt Nam, thể hiện cao nhất bản chất dân chủ của hệ thống chính trị, nơi người dân có thể thể hiện tiếng nói của mình bằng lá phiếu theo mô hình dân chủ trực tiếp.

Từ đó ông Minh cho rằng, việc duy trì, phát triển mối quan hệ này phải là ưu tiên đặc biệt của Truyền hình Quốc hội Việt Nam cũng như rất nhiều cơ quan báo chí trong bối cảnh truyền thông mới.

Tổng Giám đốc Lê Quang Minh cũng khẳng định quan điểm, cử tri ở đâu thì Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ có mặt ở đó. Cử tri hiện diện trên nền tảng nào, Truyền hình Quốc hội Việt Nam cũng hiện diện trên nền tảng đó, tăng độ phủ với những nội dung chất lượng sẽ là bài toán mấu chốt của sự phát triển của Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Thu Trang (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp nữ dễ bị tổn thương trong tình yêu