Á quân Olympia mùa đầu được phong hàm phó giáo sư: Lời chia sẻ đầy bất ngờ

2021-10-27 16:45
- Á quân Olympia cho hay anh cảm thấy điều này hết sức bình thường và điều này không hề là khiêm tốn.

Với những ai theo dõi Đường Lên Đỉnh Olympia từ những mùa đầu tiên, chắc hẳn cái tên Nguyễn Thành Vinh đã không còn xa lạ. Chàng trai năm nào xuất hiện trên sân khấu với dáng vẻ thư sinh, “mọt sách” và xuất sắc trở thành Á quân Olympia mùa đầu tiên (năm 2000). 

Bên cạnh đó, Thành Vinh còn gây ấn tượng với vai diễn Nam, chàng sinh viên nghèo đem lòng “si mê” cô Trà Cave trong bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời. Sau vai diễn “để đời” này, khán giả không còn thấy bóng dáng của anh trên màn ảnh nhỏ. Nguyễn Thành Vinh sang Đức và Úc tiếp tục con đường học vấn và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. 

Á quân Olympia mùa đầu được phong hàm phó giáo sư: Nó chẳng là cái gì ghê gớm, quá bình thường

Nguyễn Thành Vinh là Á quân Olympia mùa đầu tiên

Mới đây, chị gái của Nguyễn Thành Vinh tự hào chia sẻ, Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ nhất vừa được phong hàm Phó Giáo sư. “Chiều mưa gió mà nhận được tin thằng em được phong hàm Phó Giáo sư, thấy mình bồng bềnh như ở trên mây vậy. Chúc mừng em nhé”, người chị chia sẻ. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Thế nhưng, đứng trước luồng thông tin dư luận nhiều chiều về thành tích này của mình, anh Nguyễn Thành Vinh đã có những chia sẻ bày tỏ quan điểm của mình trên trang cá nhân. Theo đó, anh tỏ ra khá bức xúc và phiền toái vì các thông tin của bản thân bị đào lại, đời tư bị khai thác quá nhiều đến nỗi sai lệch mà không qua kiểm chứng.

Á quân Olympia mùa đầu được phong hàm phó giáo sư: Nó chẳng là cái gì ghê gớm, quá bình thường

Anh từng đóng vai Nam trong bộ phim Phía trước là bầu trời

Nói về việc được phong hàm Phó Giáo sư, nhân vật Nam trong Phía Trước Là Bầu Trời cho hay: "Đó chỉ là hạt cát trong sa mạc nghiên cứu khoa học, dù là ở Việt Nam hay trên thế giới. Nó chẳng là cái gì ghê gớm cả, quá bình thường, và điều này không hề là khiêm tốn".

Quan điểm này của nam Á quân Olympia nhận được nhiều sự ủng hộ của CĐM. Không chỉ các fan Olympia mà cộng đồng mạng cũng mong rằng mọi người sẽ tôn trọng sự riêng tư của Nguyễn Thành Vinh cũng như hiểu được công việc anh đang làm.

Á quân Olympia mùa đầu được phong hàm phó giáo sư: Nó chẳng là cái gì ghê gớm, quá bình thường

Nguyễn Thành Hiện ở thời điểm hiện tại, diện mạo khiến nhiều người bất ngờ

Chia sẻ với báo chí, thầy giáo cũ của Nguyễn Thành Vinh là thầy Mai Đình Loát, từng dạy môn Hoá ở trường chuyên Lam Sơn - Thanh Hoá (hiện thầy Mai Đình Loát đã chuyển công tác về Bộ Giáo dục), cho biết: "Quan điểm của Vinh có thể khiến nhiều người cho rằng cậu ấy quá thẳng thắn, dễ gây "mất lòng". Vinh vốn cá tính và bộc trực từ khi còn là học sinh chứ không phải vì sống ở nước ngoài mới thế.

Hơn nữa, người làm khoa học nói chung họ luôn đòi hỏi cẩn trọng với câu chữ và cần sự chính xác cao. Vì thế, khi đọc những bài báo không chỉ không đúng sự thật mà dù khen ngợi thái quá, họ cũng sẽ cảm thấy bức xúc, e ngại với bản thân, với bạn bè là những người làm nghiên cứu khoa học.

Đúng như Vinh nói, thành tựu khoa học là vô cùng, với những gì cậu ấy đạt được khiến nhiều người thấy lớn lao nhưng so với môi trường cậu ấy sống và học tập thì không phải là hiếm. Nói khiêm tốn, nói chừng mực là sự nhìn nhận cần thiết với bất kỳ ai chứ không riêng gì với người làm khoa học".

Về học hàm Phó giáo sư mà Nguyễn Thành Vinh vừa nhận được khi đang giảng dạy ở trường ĐH New South Wales, Australia, thầy Mai Đình Loát chia sẻ: "Tôi không bất ngờ với thông tin này vì biết rõ năng lực và sự nỗ lực phấn đấu của Nguyễn Thành Vinh từ khi cậu ấy còn là học sinh cho đến khi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. Tôi hiểu những thành tích mà cậu ấy đạt được chỉ là vấn đề thời gian thôi và nó sẽ không dừng lại ở học hàm Phó giáo sư này. Vinh vẫn còn trẻ, với đam mê khoa học và sự nỗ lực vốn có, cậu ấy sẽ còn chinh phục những nấc thang mới, cao hơn, thử thách hơn".

Nguyễn Thành Vinh tham gia trận chung kết Olympia mùa đầu tiên với tư cách là đại diện của trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh sang Úc để theo học ngành Hóa học công nghiệp tại ĐH New South Wales, trở thành một trong những Tiến sĩ trẻ tuổi nhất của Việt Nam ở nước ngoài.

Á quân Olympia mùa đầu được phong hàm phó giáo sư: Nó chẳng là cái gì ghê gớm, quá bình thường

Tổ ấm hạnh phúc với vợ và 2 con tại Úc

Thành Vinh dành 2 năm học tại Đức theo chương trình hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ, sau đó trở về Úc nghiên cứu và giảng dạy bộ môn Hóa học tại Đại học Curtin, TP. Perth, bang Tây Úc. Anh từng giành được một số giải thưởng về lĩnh vực nghiên cứu mà mình theo đuổi. Nhờ những nỗ lực, phấn đấu không ngừng của bản thân, Nguyễn Thành Vinh cũng đã lấy được bằng Tiến sĩ tại Australia và trở thành một trong những Tiến sĩ trẻ tuổi nhất của Việt Nam tại nước ngoài. 

Sau khi tốt nghiệp vào năm 2010, Nguyễn Thành Vinh làm việc tại Viện Hóa học Hữu Cơ RWTH Aachen thuộc CHLB Đức theo học bổng sau Tiến sĩ Alexander von Humboldt.

3 năm sau, anh đến ĐH Curtin (Perth, Úc) để thành lập nhóm nghiên cứu độc lập của riêng mình.

Bắt đầu từ 2015, anh về ĐH New South Wales để đảm nhận vị trí giảng viên /ARC DECRA tại Trường Hóa học. Anh được thăng giảng viên cao cấp vào năm 2018.

Hiện tại, anh đang nghiên cứu các vấn đề về xúc tác cơ quan, hoạt hóa cation thơm, tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học và tự nhiên, tổng hợp không đối xứng và hóa dược.

Ni Trần (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Valentine đen