Xôn xao anh chàng chia sẻ 3 năm tiết kiệm 1,7 tỷ để mua nhà, phản ứng của CĐM gây chú ý

2022-09-17 12:17
- Nhiều cư dân mạng cho rằng, có thể đây chỉ là câu chuyện "chém gió", nếu muốn tiết kiệm cũng phải cần lương cao.

Mua nhà thành phố là điều mà bất cứ ai cũng mơ ước. Với những gia đình có cha mẹ hỗ trợ đã đành, nhiều người chật vật tích góp, thậm chí vay nợ rồi è lưng trả nợ suốt nhiều năm mới có một chỗ ở chật chội nơi chốn thị thành.

Đa số mọi người đều xác định muốn mua nhà thành phố mà không có cha mẹ hỗ trợ là phải tiết kiệm. Mới đây, một anh chàng chia sẻ câu chuyện tích góp để mua nhà. 

Anh chàng chia sẻ: "Mình đã lên kế hoạch tiết kiệm tiền từ năm 2019 với mục tiêu mỗi tháng để ra 80-90% lương tháng. Bằng cách tối ưu tất cả các khoản chi tiêu hàng ngày như: thay vì ăn cơm ngoài, uống trà sữa thì mình tự nấu cơm đem đi làm, khi mua bất cứ thứ gì đều phải áp mã giảm giá hoặc sale thì mới mua, thậm chí mình chỉ đi siêu thị mua thức ăn vào cuối ngày để được giảm giá 1 nửa.... Đến năm 2022 thì mình tiết kiệm được khoảng 1,7 tỷ để xây nhà".

Xôn xao anh chàng chia sẻ 3 năm tiết kiệm 1,7 tỷ để mua nhà, phản ứng của CĐM gây chú ý

Anh chàng tự hào khoe, nhà mình có diện tích đất là 75m2. Mình rất thích nhà có không gian thiên nhiên, có sân vườn thoáng đãng. Nhà mình tuy không đẹp xuất sắc nhưng đơn giản nhẹ nhàng, tạo cảm giác thân thiện, gần gũi và ấm áp với bất cứ ai khi đến thăm nhà.

Cư dân mạng tỏ ra khâm phục cách tiết kiệm của anh chàng này nhưng nhiều người lại cho rằng để có thể tiết kiệm được như vậy thì mức lương phải rất cao, còn nếu thu nhập thấp sẽ rất khó dù quyết tâm đi chăng nữa.

"Nếu tính 3 năm 1,7 tỷ  tức mỗi năm phải để khoảng 600 triệu, mỗi tháng phải góp gần 50 triệu. Như vậy lương hàng tháng cũng cao rồi, chuyện tiết kiệm sẽ dễ dàng hơn mọi người lương chỉ 10-20 triệu đồng với biết bao khoản chi tiêu", cư dân mạng H.I chia sẻ.

Người khác bày tỏ: "Chắc chém gió chứ góp tiền được nhiều vậy phải lương rất cao. Còn như tôi lương 10 triệu, góp trăm năm không đủ, trừ khi nhịn ăn nhịn mặc".

"Vậy bạn tiết kiệm tiếp cho đến khi thành tỷ phú triệu phú xong xuống đất để lại tài sản cho con cháu à. Cách tiết kiệm vậy quá tiêu cực mình không ủng hộ", cư dân mạng khác bày tỏ.

Cư dân mạng Hoài Nam bày tỏ: "Vấn đề là thu nhập mỗi tháng của bạn là bao nhiêu. Nếu thu nhập có 5,6 thậm chí là 20 triệu mỗi tháng đi thì 3 năm cũng còn khuya bạn mới tiết kiệm được 1,7 tỷ".

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đừng vội vàng rời xa những người mà em thực lòng yêu thương