Trung Quốc phong toả gần 1/3 đất nước để phòng dịch Covid-19

2022-11-26 23:04
- Các biện pháp phong tỏa mạnh tay tiếp tục được duy trì, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 mỗi ngày tại Trung Quốc liên tục lập đỉnh mới.

Báo The Straits Times dẫn lời Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 25-11 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 32.695 ca mắc COVID-19, phá kỷ lục trước đó là 31.656 ca.

Trong số 32.695 ca mới có 3.041 ca có triệu chứng và 29.654 ca không triệu chứng.

Các đợt bùng phát COVID-19 tại Trung Quốc đang lan rộng. Một số thành phố phía Nam như Quảng Châu và phía Tây Nam như Trùng Khánh báo cáo số ca mắc COVID-19 cao hơn hẳn. Trong khi đó, tại các thành phố như Thành Đô, Tế Nam, Lan Châu, Tây An và Vũ Hán, hàng trăm ca mắc COVID-19 được ghi nhận mỗi ngày.

Trung Quốc phong toả gần 1/3 đất nước để phòng dịch Covid-19

Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) phong toả nhiều khu vực để phong dịch COVID-19. Ảnh: AP 

Ít nhất 49 thành phố của Trung Quốc, nơi sinh sống của khoảng 1/3 dân số cả nước, hiện đang áp dụng các biện pháp phong toả nghiêm ngặt để ngăn chặn làn sóng dịch mới.

Cách phản ứng với COVID-19 này đang gây thiệt hại ngày càng lớn đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Vào ngày 25/11, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã thực hiện một động thái hỗ trợ, cắt giảm lượng tiền mặt mà các ngân hàng phải dự trữ. Điều này sẽ giúp giải phóng 500 tỷ nhân dân tệ (69,8 tỷ USD) thanh khoản dài hạn.

Sự bùng phát trở lại của các ca bệnh một lần nữa khiến các nhà đầu tư nghi ngờ khả năng Trung Quốc sớm nới lỏng chính sách zero COVID-19 nghiêm ngặt của mình.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên