Lời khai của kẻ sát hại bà chủ quán trà đá trên phố Hoàng Hoa Thám

2022-11-26 21:58
- Cách đây 5 năm, Chiến nghi ngờ nạn nhân chỉ đạo một người cháu qua nhà đối tượng để đập cửa kính. Từ đó, nghi phạm bực tức và nuôi lòng thù hận.

Ngày 26/11, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự nghi phạm Hoàng Ngọc Chiến (SN 1985, ở tại Ngọc Thụy, Long Biên) để điều tra về hành vi Giết người. Chiến là kẻ đã dùng hung khí tấn công khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Trước đó, khoảng 11h50 ngày 25/11, tại khu vực số nhà 406 (phố Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê) xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là bà H. (SN 1971, ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ), là người bán hàng nước tại địa chỉ trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Tây Hồ đã có mặt tại hiện trường phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội điều tra, truy bắt hung thủ.

Đã có tới 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng (trong đó có Công an quận Tây Hồ, phòng ban nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội...) được huy động để truy bắt đối tượng gây án. Quá trình phá án diễn ra thần tốc, trong vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ.

Lời khai của kẻ sát hại bà chủ quán trà đá trên phố Hoàng Hoa Thám

Chiến khai nhận hành vi phạm tội với cơ quan công an.

Qua làm việc với người nhà Chiến, các trinh sát được biết sáng 25/11, Chiến rời nhà nhưng không nói với mọi người mục đích đi đâu, làm gì. Tuy nhiên, qua hình ảnh camera giám sát do gia đình cung cấp, nhận dạng của Chiến lúc đi khỏi nhà trùng khớp với đặc điểm của kẻ giết bà H. Đối tượng Chiến cũng là kẻ có tiền sử bệnh án tâm thần, từng được đưa đi điều trị ở bệnh viện.

Tiếp tục rà soát theo các di, biến động và các mối quan hệ gia đình, họ hàng của Chiến, các trinh sát xác định đối tượng đang ở tại nhà họ hàng tại thôn Quý, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Khoảng 16h20 chiều 25/11, lực lượng gồm Công an quận Tây Hồ, phòng PC02 và Công an xã Liên Hà đã đồng loạt bao vây, bắt giữ Hoàng Ngọc Chiến. Tại thời điểm bị bắt giữ, Chiến tỏ thái độ không bình thường, vùng vẫy với lực lượng khống chế.

Tại trụ sở công an, qua làm việc với cán bộ điều tra, Chiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng này khai nhận từng có một thời gian sinh sống ở ngõ 29 Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê.

Quá trình sống tại đây, Chiến biết bà H. bán quán nước ở trước cửa nhà tại số 406 Hoàng Hoa Thám. Chiến nghi ngờ bà H. chỉ đạo một người cháu đến đập cửa kính nhà mình vào năm 2017. 5 năm sau, nghĩ lại về những nghi ngờ của mình, Chiến càng bực tức nên đã nảy ninh ý định giết bà H. để trả thù và thực hiện vào ngày 25/11.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên