Nhận dạy kèm ở nhà, giảng viên đánh thuốc mê, quấy rối tình dục 7 nam sinh khiến ai cũng kinh hãi

Quỳnh Trang 2021-09-12 13:30
- Một giảng viên tiếng Anh đã bị bắt vì tình nghi đánh thuốc mê, quấy rối tình dục các nam sinh của mình.

Một nam giảng viên tiếng Anh cũng là tình nguyện viên tại một nhà thờ ở Hong Kong đã bị bắt vì tình nghi đánh thuốc mê 7 sinh viên nam của mình, tấn công tình dục và chụp ảnh khỏa thân của họ trong suốt 13 tháng qua.

'Chúng tôi tìm thấy hình ảnh của các nạn nhân trong số 30.000 bức ảnh và video clip trên máy tính bảng và đĩa cứng máy tính của người đàn ông 49 tuổi này', thanh tra Wong Cheung Chun thuộc đội tội phạm quận Wan Chai, Hong Kong cho biết.

Dạy thêm ở nhà, giảng viên đánh thuốc mê, quấy rối tình dục 7 nam sinh khiến ai cũng kinh hãi

Ngoài nam sinh 18 tuổi này, còn có 6 nạn nhân khác đã bị nam giảng viên này quấy rối tình dục bằng những thủ đoạn tương tự. (Ảnh minh họa)

Nam giảng viên bị nghi ngờ quấy rối tình dục một nam sinh 18 tuổi tại một khách sạn trên đường Hennessy. Theo lực lượng chức năng, thanh niên này đã tham gia lớp học tại trường nghề tư thục nơi người đàn ông làm việc và họ gặp nhau lần đầu vào năm 2016. Nghi phạm mời anh ta vào phòng khách sạn để trò chuyện và uống bia.

Thấy nam sinh ngủ thiếp đi, gã giảng viên biến thái đã mặc sức quấy rối tình dục anh ta trong khách sạn. Vào lúc 3 giờ sáng, nạn nhân tỉnh dậy, phát hiện ra sự việc. Anh đã chạy đã ngay lập tức đến báo cảnh sát.
Wong cho biết ngoài nam sinh 18 tuổi, còn có 6 nạn nhân khác đã bị nam giảng viên này quấy rối tình dục bằng những thủ đoạn tương tự. Sau khi quấy rối tình dục, ông ta còn chụp nhiều ảnh nóng của các nạn nhân. Cảnh sát đã tìm thấy hơn 600 bức ảnh khỏa thân của những nam sinh này và những người đàn ông khác trong máy của người đàn ông 49 tuổi.

Nhận dạy kèm ở nhà, giảng viên đánh thuốc mê, quấy rối tình dục 7 nam sinh khiến ai cũng kinh hãi

Nhiều văn hóa phẩm đồi trụy được tìm thấy tại nhà của giảng viên này. (Ảnh SCMP)

"Trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2020 đến đầu tháng 8 năm 2021, nghi phạm đã mời 6 nạn nhân đến nhà của mình ở Ma Wan, Tsuen Wan và các phòng khách sạn ở Central, Wan Chai và Tsim Sha Tsui để trò chuyện và uống bia. Tiếp đó, ông ta mời nạn nhân uống thuốc mê. Tiếp đó, ông ta tấn công tình dục và chụp ảnh khỏa thân của họ", anh nói.
Bên trong nhà của nghi phạm, các cảnh sát tìm thấy một lọ thuốc ngủ, một máy tính xách tay và hai đĩa cứng chứa hơn 30.000 video clip và ảnh, trong đó có ảnh khỏa thân của 7 nạn nhân và 20 video khiêu dâm trẻ em.
Wong cho rằng số lượng nạn nhân không dừng lại ở con số 7 do nghi phạm làm gia sư dạy kèm và đã quan hệ với nhiều nam sinh trong 10 năm qua. Cảnh sát Hong Kong vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Quỳnh Trang/Theo Asiaone

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 sao Việt bị kẻ xấu tung clip riêng tư khiến dư luận phẫn nộ