Cùng bạn trai đi chơi trên đồi vắng, cô gái bị 6 tên côn đồ hãm hiếp tập thể

Quỳnh Trang 2021-09-06 12:00
- 5 bị can đã bị bắt giữ vì cáo buộc cưỡng hiếp một nữ sinh ở thành phố Mysuru, Ấn Độ.

Theo cảnh sát thành phố Mysuru, Ấn Độ, 5 bị can bị bắt vì có liên quan đến vụ cưỡng hiếp tập thể một nữ sinh 22 tuổi.

5 người này sống tại quận Tirupur bị cáo buộc cưỡng hiếp nữ sinh và hành hung bạn trai của cô ấy. Bộ trưởng bộ nội vụ Ấn Độ, ông Karnataka Araga Jnanendra cho biết đây là một vụ án kinh hoàng và mong muốn cơ quan cảnh sát mau chóng điều tra, làm sáng tỏ vụ việc và đưa những kẻ thủ ác ra ánh sáng.

Cảnh sát trưởng Praveen Sood cho biết họ đã bắt giữ 5 trong 6 nghi phạm có liên quan đến vụ việc. Một nghi phạm đang bỏ trốn. Ông này cũng cho biết, 6 nghi phạm đều không có nghề nghiệp và từng có tiền án tiền sự vì tội hành hung, trộm cắp. Thường ngày, họ thường đi loanh quanh các khu du lịch hoặc vùng đồi để chờ cơ hội cướp tiền, tài sản có giá trị của các cặp đôi đến đây du ngoạn.

Đôi bạn trẻ cùng nhau đi chơi trên đồi vắng, cô gái bị 6 tên côn đồ hãm hiếp tập thể, chàng trai cũng nhận kết cục thảm thương

Bộ trưởng bộ nội vụ Ấn Độ, ông Karnataka Araga Jnanendra đến thăm hiện trường vụ án tại đồi Chamundi. (Ảnh Timeofindia)

Được biết, trong ngày xảy ra vụ việc, cô sinh viên đại học 22 tuổi đang đi chơi cùng bạn trai ở gần đồi Chamundi Hills- một ngọn đồi khá vắng vẻ ở ngoại ô Mysuru. Không may, cặp đôi này đã lọt vào tầm ngắm của 6 kẻ thủ ác. Trước tiên,1 tên tiến đến đòi tiền của cặp đôi. Khi thấy cả hai chống cự, cả 6 tên đã đánh đập, khống chế chàng trai rồi thay phiên nhau hãm hiếp cô gái trẻ trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Cảnh sát cho biết, sau khi rời đi, cặp đôi đã được những người dân quanh đó cứu giúp đưa đi bệnh viện.

Cảnh sát trưởng Praveen Sood tiết lộ một trong những bị can đã khai rằng mình mới 17 tuổi. Ông cho biết rằng luật Ấn Độ có những thay đổi trong mức hình phạt đối với những người chưa thành niên. 

Được biết, các bị can bị buộc tội theo mục 376D (hiếp dâm tập thể) và 397 (cướp hoặc hành hung với ý định gây ra cái chết hoặc tổn thương nặng nề) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ.

Cảnh sát trưởng Praveen Sood cho biết nhóm điều tra đã dựa vào các bằng chứng khoa học và kỹ thuật để buộc tội các bị cáo.

Đôi bạn trẻ cùng nhau đi chơi trên đồi vắng, cô gái bị 6 tên côn đồ hãm hiếp tập thể, chàng trai cũng nhận kết cục thảm thương

(Ảnh minh họa)

Được biết, cô gái trong vụ việc đã được xuất viện sau 7 ngày điều trị. Chàng trai cũng đã được ra viện 1 ngày sau đó. Cặp đôi đủ điều kiện sức khỏe để xuất viện và đã trở về quê hương Mumbai.

Ấn Độ quả là một quốc gia nguy hiểm đối với phụ nữ và trẻ em gái. Ngay cả khi đi chơi cùng với người yêu/chồng của mình, những người phụ nữ này vẫn có thể bị tấn công, hãm hiếp bởi những tên yêu râu xanh đồi bại.

Trước đó, Cảnh sát ở quận Rojka Meo, bang Haryana, Ấn Độ đã bắt giữ 2 trong 4 nhóm đối tượng vì cáo buộc có liên quan đến một vụ bắt cóc một cặp vợ chồng. Tiếp đó, 4 tên yêu râu xanh đã liên tục lạm dụng tình dục người phụ nữ, ghi lại hình ảnh vụ lạm dụng và dọa sẽ đăng tải video lên mạng xã hội.

Được biết, vào ngày xảy sự việc, cặp vợ chồng nạn nhân đang đi xe đạp trên một con đường thuộc quận Rojka Meo thì bị 4 thanh niên chặn đường và bắt cóc. 4 thanh niên đưa cặp vợ chồng này đến một nơi vắng vẻ. Họ xô ngã, khống chế người chồng trong khi giở trò đồi bại với người vợ và quay video ghi lại cảnh này.

Quỳnh Trang/Theo Timeofindia

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Có những mối tình rồi cũng trở thành hồi ức đẹp