Nguyên nhân không ngờ khiến hàng loạt thi thể nạn nhân Covid-19 trôi dạt trên sông Hằng

Quỳnh Trang 2021-05-18 11:00
- Vụ việc hàng loạt thi thể trôi dạt trên sông Hằng trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát ở đất nước Ấn Độ đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Những ngày gần đây, cảnh sát Ấn Độ đã dùng dùi cui để đối phó với những người kẻ đến gần khu vực sông Hằng. Do chi phí hỏa táng tăng gấp 3 lần so với bình thường, nhiều gia đình của các nạn nhân nhiễm Covid-19 đã chôn người thân trong gia đình của mình trong những ngôi mộ nông bên bờ sông này. Theo các nhà chức trách, do trời mưa xối xả nên các xác trên từ các ngôi mộ nông đã rơi xuống sông Hằng và trôi dạt đến hạ lưu của sông.

Nhà chức trách lý giải nguyên nhân không ngờ khiến hàng loạt thi thể nạn nhân Covid-19 trôi dạt trên sông Hằng

Cảnh sát đã dùng dùi cui để đối phó với những kẻ phạm luật. (Ảnh Alamy)

Các nhà chức trách đã phải tăng cường rà soát và phản ứng khi có những con chó và đại bàng được nhìn thấy ẩn nấp xung quanh các xác chết. Cảnh sát đi xe jeep và thuyền đã sử dụng loa di động có micro để yêu cầu người dân không vứt xác xuống sông.

Trong khi các quan chức cho biết hình thức chôn cất ven sông đã diễn ra trong nhiều thập kỷ. Nhiều người vẫn tiếp tục dùng phương pháp chôn cất này do số lượng nạn nhân do dịch Covid-19 là rất lớn.

Nhà chức trách lý giải nguyên nhân không ngờ khiến hàng loạt thi thể nạn nhân Covid-19 trôi dạt trên sông Hằng

Lượng mưa xối xả làm lộ vô số thi thể được quấn trong những tấm vải màu cam, vàng và đỏ trên một bờ sông rộng, bằng phẳng ở Prayagraj, Ấn Độ. Nhiều người suy đoán rằng đây là thi thể của các nạn nhân Covid-19.  (Ảnh Alamy)

Navneet Sehgal, một phát ngôn viên của chính quyền bang Prayagraj, Ấn Độ đã bác bỏ thông tin cho rằng có 1.000 xác chết của các nạn nhân Covid-19 đã được vớt lên từ sông Hằng trong 2 tuần qua.

“Tôi cá rằng những thi thể này không liên quan gì đến Covid,” ông nói.

Nhà chức trách này cho biết thêm, theo truyền thống của người Hindu, người dân ở bang này đã không hỏa táng người thân đã qua đời thay vào đó, họ sẽ vứt xác xuống sông hoặc đào mộ chôn trên bờ sông.

Nhà chức trách lý giải nguyên nhân không ngờ khiến hàng loạt thi thể nạn nhân Covid-19 trôi dạt trên sông Hằng

(Ảnh Alamy)

Ramesh Kumar Singh, thành viên của Bondhu Mahal Samiti- một tổ chức từ thiện chuyên giúp hỏa táng các thi thể, cho biết số người chết rất cao ở các vùng nông thôn. Ông chia sẻ những người nghèo đã vứt xác xuống sông trong tuyệt vọng vì chi phí hỏa táng và thực hiện nghi chôn cất quá cao. Chi phí hỏa táng đã tăng gấp ba lần lên tới 15.000 rupee (4,7 triệu đồng) cho 1 lần hỏa táng.

Trong khi đó, các bác sĩ đã cảnh báo người dân tránh sử dụng nước ngầm để uống hoặc bất kỳ mục đích nào khác. Vì nước ngầm có thể đã bị ô nhiễm từ các xác chết đã phân hủy.

Nhà chức trách lý giải nguyên nhân không ngờ khiến hàng loạt thi thể nạn nhân Covid-19 trôi dạt trên sông Hằng

(Ảnh Alamy)

KP Singh- một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết nhà chức trách đã xây dưng một khu hỏa táng trên bờ sông Prayagraj cho những người đã chết vì Covid. Và nhà chức trách không còn cho phép chôn cất ở bờ sông nữa.

Được biết, số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ cho đến nay đã đạt gần 24,7 triệu, tăng 311.170 trường hợp, số lượng ca tử vong cũng tăng 4.077 trường hợp so với tuần trước.

Quỳnh Trang/Theo Thesun

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phấn phủ Hàn Quốc chỉ dưới 100 xu nhưng chất lượng “không đùa được đâu”