Bán thận để mua iPhone xịn, chàng trai mắc trọng bệnh, ân hận vì tuổi trẻ quá bồng bột

Thúy Anh 2021-12-01 15:20
- Ước mơ có được chiếc điện thoại xịn mà lại không muốn lao động vất vả, chàng trai đã quyết định bán đi một quả thận của mình.

Với sự phát triển của xã hội, mức sống của nhiều người được nâng cao hơn. Nhiều người thích thể diện nên họ luôn muốn được sở hữu những chiếc điện thoại, chiếc xe xịn nhất.

Có một chàng trai tên Xiao Wang, ở Quảng Đông, Trung Quốc đã dùng tiền bán thận của mình để mua một chiếc iPhone xịn. Anh ấy đã phải trả giá cho quyết định bồng bột của mình. Xiao Wang bị ốm liệt giường nhiều năm và mãi mãi không thể có được sức khỏe bình thường.

Bán thận để mua iPhone xịn, chàng trai mắc trọng bệnh, ân hận vì tuổi trẻ bồng bột

Xiao Wang kể lại rằng năm đó cậu 17 tuổi, còn đi học và cảm thấy ghen tỵ khi thấy các bạn ở trong lớp sở hữu những chiếc điện thoại iPhone thời thượng. Nhưng gia đình cậu tương đối nghèo, không đủ tiền mua điện thoại đắt tiền như thế. Xiao Wang muốn được sở hữu một chiếc điện thoại di động iPhone như thế, trong khi cậu lại không có tiền.

Bán thận để mua iPhone xịn, chàng trai mắc trọng bệnh, ân hận vì tuổi trẻ bồng bột

Xiao Wang đã đến một phòng khám nhỏ và bán quả thận của mình với giá rẻ là 20.000 (tương đương 400 triệu đồng). Sau đó, Xiao Wang đã mua chiếc điện thoại di động iPhone. Khi được hỏi rằng có lo sợ sức khỏe không đảm bảo hay không, chàng thanh niên cho rằng mình rất khỏe mạnh và việc mất đi một quả thận sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của anh.

Bán thận để mua iPhone xịn, chàng trai mắc trọng bệnh, ân hận vì tuổi trẻ bồng bột

Nhưng như chúng ta đã biết, thận là bộ máy lọc không thể thiếu của cơ thể. Thận giúp chúng ta lọc các chất độc ra khỏi cơ thể. Vì thiếu thận nên sức khỏe của Xiao Wang từ đó ngày càng tồi tệ hơn. Các chức năng khác nhau trong cơ thể của chàng trai suy giảm nhanh chóng, anh thường xuyên đau ốm. Xiao Wang bị suy thận mạn. 

Từ một chàng trai khỏe mạnh có thể chạy nhảy, đến hôm nay, chàng thanh niên chỉ có thể nằm trên giường trong một thời gian dài và phải điều trị để duy trì cuộc sống bình thường. Xiao Wang của ngày hôm nay cảm thấy vô cùng hối tiếc vì quyết định bồng bột thời trẻ.

Từ một chàng trai khỏe mạnh trở thành một hũ thuốc ốm nặng nằm liệt giường cũng chỉ vì chiếc điện thoại di động iPhone. Dù thế nào đi chăng nữa, sức khỏe là vốn quý nhất, các bạn trẻ cần thận trọng hơn trước mỗi quyết định liên quan đến sức khỏe của bản thân mình.

Thúy Anh/Theo Sohu

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lý do bạn nên sử dụng sữa rửa mặt Klairs