Hè 2016: Thị trường áo chống nắng "đón đầu" nhu cầu của cánh mày râu

Trung Dũng 2016-05-06 11:00
- Không chỉ có nhiều sản phẩm dành cho nữ giới, thị trường áo chống nắng cũng có nhiều lựa chọn dành cho nam giới.
Đồ chống nắng cho nam giới cải tiến mẫu mã
Những ngày đầu tháng 5, khi thời tiết “tăng nhiệt” cũng là lúc thị trường áo chống nắng vào mùa. Bên cạnh việc mua hàng tại các khu chợ, trong cửa hàng quần áo; nhiều người còn chọn cách mua quần áo qua mạng để tránh việc vất vả chọn đồ dưới thời tiết nắng nóng 35 - 36 độ C.
Dạo quanh một số trang web bán hàng qua mạng, đồ chống nắng bắt đầu được quảng cáo rầm rộ. Không chỉ đơn thuần là đồ chống nắng, các sản phẩm này được thiết kế hợp thời trang, đáp ứng được nhu cầu của những chị em khó tính.
Chị Thủy - một người chuyên kinh doanh đồ chống nắng online chia sẻ: "Mặc dù thời tiết chưa bước vào đỉnh điểm của đợt nắng nóng, nhưng vài ngày qua, cửa hàng chị đã nhận được rất nhiều đơn hàng. Đối với các sản phẩm áo chống nắng có nguồn gốc từ Nhật Bản, chỉ khi khách đặt hàng, tôi mới nhập về bán".
Không chỉ chị em mới quan tâm tới làn da của mình, các trang web bán hàng online này cũng quảng cáo rất nhiều sản phẩm chống nắng dành cho nam giới. Năm nay, thị trường đồ chống nắng xuất hiện mẫu áo chống nắng đặc công nam với giá khoảng 250.000 đồng. Theo quảng cáo, đây là chất liệu vải rằn ri, thường được sử dụng cho lính đặc công trong quân đội với khả năng thấm hút mồ hôi cao và chống nắng hiệu quả. Đặc biệt, phía cuối tay áo, có thiết kế một lớp vải để che phủ bàn tay; rất thích hợp cho người làm việc dưới trời nắng.
Vừa đặt mua một chiếc áo chống nắng đặc công qua mạng, anh Bình (Đống Đa, Hà Nội) - một nhân viên giao hàng chia sẻ, do đặc thù công việc phải thường xuyên tiếp xúc với nắng nóng nên chiếc áo này khá phù hợp với anh. "Chất liệu dày dặn, phần eo và tay áo có chỗ thấm hút mồ hôi nên sản phẩm này không bị bí, nóng như các loại áo khác. Mặc một thời gian thấy ổn, tôi sẽ đặt thêm vài chiếc nữa cho đồng nghiệp", anh Bình nói.
Thị trường áo chống nắng rục rịch vào mùa
Những ngày này, dạo quanh một số khu chợ trên địa bàn Thủ đô như Ngã Tư Sở (Đống Đa), chợ Xanh (Cầu Giấy),… đồ chống nắng bắt đầu được bày bán nhiều, từ hàng bình dân đến hàng cao cấp. Theo tìm hiểu, thị trường áo chống nắng năm nay khá đa dạng về mẫu mã và chủng loại.
Theo một số người bán hàng, giá cả các sản phẩm tăng nhẹ so với mọi năm. Cụ thể, áo chống nắng 1 lớp giá 60.000 đồng tăng lên 70.000 đồng/chiếc; áo chống nắng 2 lớp giá 100.000 đồng tăng lên 120.000 đồng/chiếc; tùy thuộc vào mẫu mã và kích thước;… Các mặt hàng khác như khẩu trang, găng tay, váy quây, tất,… cũng bắt đầu hút người mua vào dịp này. Mỗi sản phẩm tăng giá từ 2.000 đồng – 3.000 đồng so với năm ngoái.
Thị trường đồ chống nắng 2016: Áo chống nóng giá bạc triệu hút khách
Đầu hè, quần áo chống nắng bắt đầu có mặt tại các chợ, trên các tuyến phố.
Chị Thu Lan – một tiểu thương bán hàng tại chợ Xanh (Cầu Giấy) chia sẻ: “Ngay từ cuối tháng 4, khi thời tiết bắt đầu nắng nóng; mặt hàng áo chống nắng tại cửa hàng tôi bán khá chạy. Các loại vải như cotton, bò,… bán khá chạy bởi khả năng thấm hút mồ hôi và chất liệu dày dặn. Lượng hàng bán ra vài ngày gần đây gấp đôi so với cách đây 2 tuần”. 
Vừa chọn mua 3 chiếc áo chống nắng 2 lớp có kèm theo khẩu trang, chị Nguyễn Thanh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, theo dõi báo đài được biết, nền nhiệt trung bình mùa hè năm nay tăng từ 1,5 – 2 độ so với năm ngoái nên chị Thanh tranh thủ ngày nghỉ để đi mua.
Hè 2016: Thị trường áo chống nắng 'đón đầu' nhu cầu của cánh mày râu
Bên cạnh áo chống nắng; khẩu trang, mũ vải cũng được bày bán nhiều.
“Đầu hè, đi mua đồ vừa được giá rẻ; lại có nhiều mẫu mã để lựa chọn. Đợi vài ngày nữa bước vào hè, hàng khan hiếm, giá cả lên cao mà mẫu mã; chất lượng không biết có được như bây giờ nữa không”, chị Thanh nói.
Tuy nhiên, theo cảnh báo của các chuyên gia, các loại vải thông thường có khả năng chống tia cực tím cực kỳ thấp nên dù được trang bị từ đầu tới chân ánh sáng độc hại vẫn có thể ảnh hưởng tới cơ thể. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới việc sạm da, nám da,... và nguy hiểm hơn là ung thư da. Vì vậy, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có các thành phần chống tia UV hoặc chất chống nắng như sợi microfiber,  gốm – ceramic, lớp phủ nano chống nắng;…
Trung Dũng
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cách buộc tóc đuôi ngựa đơn giản mà cực nữ tính nàng không thử thì quá phí