Giải khát ngày nắng nóng: Đi bán nước dừa thu nhập tiền triệu

Anh Thư 2015-04-07 09:57
- Trong tiết trời nắng nóng, các quầy nước giải khát ở Tp.HCM luôn đông khách hàng. Chính vì vậy mà người bán cũng thu được tiền lãi kha khá.

Dạo một vòng quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố như Nguyễn Kiệm, Quang Trung (quận Gò Vấp), Cộng Hòa (quận Tân Bình), nước giải khát đa dạng chủng loại từ đóng chai đến nước uống tự nhiên được bày bán khắp mọi nơi đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Ghé vào mua ly dừa tắc tại công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), chị Nga, làm việc tại quận 1 chia sẻ: “Trời ngày càng nóng, vì tính chất công việc nên tôi hay phải chạy ngoài đường. Mỗi khi thấy mệt, tôi lại ghé vào quán uống ly nước dừa để giải nhiệt. Thời gian này, hầu như hôm nào tôi cũng uống”.

Những chiếc xe đẩy bán các loại nước giải khát xuất hiện khắp mọi nơi ở Tp.HCM.

Vừa chặt dừa trao cho khách qua đường, anh Phúc bán dừa trên đường Tân Sơn (quận Gò Vấp), cho biết mùa nắng nóng nên dừa bán rất đắt khách. Dừa anh bán được phân ra 3 loại tùy theo kích cỡ: dừa xiêm trái nhỏ 8.000 đồng/trái, dừa loại trung 10.000 đồng/trái còn dừa ta loại lớn 12.000 đồng/trái. Khách hàng đa phần mua dừa xiêm vì nước ngọt dù trái nhỏ hơn dừa ta. “Nếu vào mùa mưa một ngày anh chỉ bán được khoảng 30 trái thì mùa nắng, anh bán được 100 trái/ngày”, anh Phúc cười bảo.

Cũng theo anh Phúc, trước đây, anh làm nhân viên của một công ty nhưng lương thấp nên anh quyết định nghỉ và thử sức với nghề bán dừa. “Nghề này tự do, thoải mái tuy hơi vất vả chút nhưng hiện tại thu nhập của tôi gần 10 triệu đồng/ tháng, cao hơn nhiều so với nghề cũ”, anh Phúc nhấn mạnh.

Nắng nóng, một người qua đường dừng lại ghé mua trái dừa uống giải nhiệt rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Cùng suy nghĩ, chị Ba bán dừa tại quận 1, cũng chia sẻ, trời nắng nóng nên giá dừa đắt hơn trước từ 3.000-5000 đồng/trái, cụ thể dừa nhỏ 10.000-11.000 đồng/trái còn dừa lớn 12.000-13.000 đồng/trái. Dự kiến, thời gian tới giá dừa sẽ còn tăng mạnh. Hiện, trung bình một ngày chị có thể bán được trên 100 quả dừa với tiền lời kiếm được 200.000 đồng/ngày. “Mùa mưa, tôi còn trưng bảng giá còn mùa nắng này thì giá dừa thay đổi liên tục nên tôi không trưng bảng nữa. Không chỉ riêng tôi mà tất cả những người khác cũng vậy”, chị này cho biết thêm.

Không bán dừa nguyên trái như nhiều người, bà Loan lại bán dừa tắc theo ly. Mỗi ly dừa tắc bán 6.000 đồng, trừ chí phí tiền dừa, nước đá, ly nhựa, tắc bà vẫn lời khoảng 3.000/ly. Trung bình mỗi ngày bà bán được 40-50 ly dừa tắc. Bên cạnh đó, bà còn phục vụ sâm lạnh, đá chanh… “Hiện nay nước mát tự nhiên được khá nhiều người ưa chuộng, còn nước uống đóng chai thì họ ngày càng hạn chế", bà Loan nói thêm.

Cùng với dừa lạnh, cam sành cũng là loại trái cây giải nhiệt được nhiều người chọn lựa cho mùa nắng này. Vừa thoăn thoắt vắt cam cho khách, chị Lan bán nước cam trên đường Phổ Quang, quận Gò Vấp, chia sẻ: “Mấy hôm nay nhu cầu khách uống nước cam tăng mạnh nên tôi phải bảo chồng và con ra phụ. Thay vì trước đây, tôi chỉ nhập một hộp cam thì nay tôi phải lấy thêm hai hộp nữa. Nhu cầu cao trong khi nguồn cung hiếm nên cam sành 2 tuần nay cũng đắt hơn trước, cụ thể cam nhỏ 30.000 đồng/kg, cam lớn 38.000 đồng/kg”.

 Anh Quang Khánh, tiểu thương bán trái cây tại chợ Phạm Văn Bạch, cũng cho biết dù cam sành loại 1 có giá khá cao nhưng vẫn được nhiều người ưa chuộng. “Hiện mỗi ngày tôi nhập về hơn 20 kg cam sành nhưng chỉ chiều là hết hàng. Có những người còn đặt hàng trước để tôi nhập về”, anh Khánh nói.

Cũng theo anh Khánh để có thể thu hút người mua tới mua cam tại vựa thì trước hết hàng của anh phải chất lượng, giá cả phải chăng. Và đặc biệt anh sẵn sàng giao hàng miễn phí tận nơi khi khách có nhu cầu.  

Anh Thư
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hoa hậu Việt đóng cảnh nóng: người bị chê rẻ tiền, người được khen nghệ thuật