Đào sau Tết giá rẻ như bèo ùn ùn xuống phố vẫn vắng khách mua

Châu Loan 2016-02-18 07:17
- Thú chơi đào sau Tết đã được hình thành nhiều năm gần đây trong nếp sống của người dân Hà Thành. Với nhiều người, đào sau Tết chính là "lộc sót" của đất trời.
Những ngày sau Tết, dạo một vòng quanh nhiều nơi ở Hà Nội không khó để bắt gặp những chợ đào muộn tấp nấp người mua kẻ bán. Không chỉ có đào hồng, đào phai mà chợ đào sau Tết còn có cả đào trắng, đào rừng để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Năm nay, thời tiết nắng nóng bất thường đã khiến cho nhiều vườn đào nở bung trước khi hết Tết. Người mua gần như đã "thanh lý" đào trong nhà từ trước mùng 7 Tết. Chú Nguyễn Quang Vinh (Cầu Giấy - Hà Nội) chia sẻ: "Đào gặp thời tiết ấm nên nở rất đẹp. Nhưng tiếc là đào tàn sớm quá, chưa kịp chơi đến Rằm tháng Giêng đã phải bỏ đi nên tôi phải đi mua cành đào mới".
Với nhiều người, đào mua sau Tết chủ yếu để chưng qua Rằm tháng Giêng hoặc đi lễ chùa. Nhưng với những người khác, mua đào sau Tết chỉ đơn giản vì yêu thích, coi hoa đào như một thú chơi hàng ngày.
Đang say sưa ngắm một cành đào, chị Đỗ Thu Hương (Ba Đình - Hà Nội) cho biết: "Tôi rất thích hoa đào vì thế tôi không chỉ mua trước Tết mà còn mua sau Tết về cắm. Giá mà hoa đào có quanh năm thì trong nhà tôi lúc nào cũng là Tết".
Vì đã qua dịp sốt nên giá đào sau Tết rất rẻ chỉ từ 15.000 đến 30.000/cành. Những cành đào to để cắm lộc bình, người mua phải bỏ ra cái giá cao hơn, từ 200.000 - 300.000 đồng/cành.  
Vào dịp này, những loại hoa khác cũng được bày bán khá nhiều nhưng hoa đào vẫn được người dân Hà Nội ưa chuộng hơn, bởi hình thức bắt mắt và giá rất rẻ. Tuy bán sau Tết nhưng những cành đào "muộn" cũng không kém sắc xuân. Hoa đào vẫn nở tươi thắm, từng nụ khép lại e ấp ẩn hiện sau những chiếc là xanh mướt khiến người xem phải mê đắm.
Đặc biệt hơn, càng xa khu vực trung tâm Hà Nội, càng ít đào được mang đi bán những ngày sau Tết. Theo lý giải của những người bán đào: dân phố cổ thường có thú vui trang nhã nên thích chơi đào dịp này hơn dân các khu vực khác. Dường như họ muốn níu giữ không khí xuân lâu hơn.
Cô Huệ (Nhật Tân - Hà Nội) - một người bán đào trên đường Lạc Long Quân cho biết: "Đa số người bán đào như tôi mở hàng từ mùng 6 tới hết ngày 16 tháng Giêng Âm lịch. Sau Tết vẫn còn nhiều nhà chơi đào nhưng đa số là mua cành nhỏ lẻ về thay thế hoặc cúng rằm".
Nhộn nhịp chợ đào sau Tết Bính Thân của người Hà Thành
Sau Tết nhiều người vẫn tấp nập mang đào lên phố bán

Nhộn nhịp chợ đào sau Tết Bính Thân của người Hà Thành 

Rất ít người muốn chơi đào thế, đào cổ thụ sau Tết

Nhộn nhịp chợ đào sau Tết Bính Thân của người Hà Thành

Thế giới của đào rừng

Nhộn nhịp chợ đào sau Tết Bính Thân của người Hà Thành

Cành đào trắng khiến người xem mê mẩn

Nhộn nhịp chợ đào sau Tết Bính Thân của người Hà Thành

Cành đào cắm lộc bình cũng được người mua ưa chuộng

 

Nhộn nhịp chợ đào sau Tết Bính Thân của người Hà Thành

Đào được bày bán tại chợ hoa Tây Hồ

Nhộn nhịp chợ đào sau Tết Bính Thân của người Hà Thành

Những cành đào nhỏ có giá chỉ từ 15.000 đồng

Nhộn nhịp chợ đào sau Tết Bính Thân của người Hà Thành

Những loại hoa khác cũng được bày bán khá nhiều nhưng hoa đào vẫn được người dân Hà Nội ưa chuộng hơnNhộn nhịp chợ đào sau Tết Bính Thân của người Hà Thành

Những cành đào "muộn" cũng không kém sắc xuân

Nhộn nhịp chợ đào sau Tết Bính Thân của người Hà Thành

Một góc chợ hoa trên đường Âu Cơ

Nhộn nhịp chợ đào sau Tết Bính Thân của người Hà Thành

Người mua kẻ bán tấp nập qua lại

Đào sau Tết giá rẻ như bèo ùn ùn xuống phố vẫn vắng khách mua

Châu Loan
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 người đẹp lão hoá ngược - Toàn U40 mà trẻ đẹp như thiếu nữ!