Ngày Tết chi tiêu 'thả cửa', sau Tết phải làm gì để có thể tiết kiệm tránh 'viêm màng túi' nặng nề?

2023-01-27 13:08
- Áp dụng các mẹo sau thì bạn sẽ tiết kiệm được tiền sau khi đã chi tiêu dịp Tết.

Tận dụng những thực phẩm còn có thể ăn sau Tết

Dịp Tết là lúc mọi người mua sắm thả cửa, nên hết mấy ngày Tết sẽ còn lượng thức ăn khá lớn. Thay vì vứt đi, bạn hoàn toàn có thể tận dụng để chế biến lại thành các món ăn khác nhau. Lượng thức ăn này có thể ăn từ 1-2 tuần sau Tết.

Tuy nhiên, tận dụng thực phẩm cũng có chọn lọc. Những thực phẩm nào đã có hiện tượng ôi thiu, nấm mốc thì nên vứt bỏ ngay kẻo ảnh hưởng sức khoẻ.

Tích cực ăn tại gia, thay vì ăn bên ngoài

Một cách tiết kiệm đơn giản nhất là nấu ăn tại nhà vừa ngon, bổ, rẻ và đảm bảo dinh dưỡng. Nhiều người chọn ăn ngoài, thử các món ăn mới lạ nhưng đây là cách khiến cho túi tiền của bạn bị ảnh hưởng. Ăn bên ngoài tốn kém hơn nhiều so với tự nấu, chưa kể nguồn thực phẩm không được đảm bảo cũng có thể khiến bạn bất an hoặc gây đau bụng, bệnh ở hệ tiêu hoá.

gggg

Hạn chế mua sắm, săn sale

Với chị em phụ nữ, mua sắm là niềm vui bất tận. Thời điểm Tết là lúc mà mọi người đổ xô mua sắm gây tốn kém không ít. Không chỉ trước Tết mà dịp đầu năm cũng là lúc các cửa hàng, trung tâm mua sắm đưa ra các chương trình khuyến mại nhằm hút khách với đủ các hình thức mua 1 tặng 1, mua 1 sản phẩm lì xì đầu năm...

Nếu sa vào các chương trình này, chắc chắn bạn sẽ tốn kém một khoản. Vì vậy, để tiết kiệm tiền, bạn nên dừng mua sắm 1-2 tháng sau Tết. Khi túi tiền đã cân bằng trở lại thì mới nên mua sắm, săn sale. Trong trường hợp cảm thấy không cần thiết thì không cần mua vì như vậy sẽ gây lãng phí không đáng có.

gggg

Bán lại các hộp bánh kẹo, rượu không dùng đến

Trước Tết, nhiều người mua sắm thả cửa đến mức vượt cả dự toán ban đầu. Cho nên, sau Tết có thể bị thừa rất nhiều rượu, bánh kẹo, mứt... Nếu để lại, gia đình cũng không thể ăn hết. Thay vì để trong nhà cho hết hạn sử dụng gây lãng phí thì bạn có thể bán lại cho các cửa hàng tạp hoá. Đây là cách giúp thu hồi một số tiền không nhỏ, vừa có tiền trang trải lại tránh lãng phí đấy.

Dùng voucher, coupon

Đầu năm là lúc các cửa hàng thường lì xì cho khách các voucher, coupon để lấy may đầu năm. Nếu bạn tận dụng các voucher này, nhiều món đồ uống, đồ ăn hoặc các sản phẩm được giảm giá 10-20% thậm chí 30% là cách tiết kiệm đáng kể cho túi tiền.

Nhiều người thường coi thường các voucher ít tiền nhưng đừng nghĩ như vậy. Nếu muốn tiết kiệm, hãy giảm chi tiêu từ những khoản nhỏ nhất. 

Thu Trang 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 động tác yoga giúp giảm đau lưng hiệu quả