Đàn ông đã “nói xấu” phụ nữ như thế nào? (phần 1)

Chũm Chọe 2014-11-11 09:19
- Một trong những đề tài đàn ông “tám” không mệt mỏi đó là nói xấu phụ nữ. Được cái họ chỉ dám nói xấu phụ nữ sau lưng, điều đó chứng tỏ rằng họ còn biết sợ!
Người đời thường nói rằng, phụ nữ vốn nhiều chuyện, nhưng đàn ông cũng nhiều chuyện không kém đâu nhé. Một trong những đề tài đàn ông “tám” không mệt mỏi đó là nói xấu phụ nữ. Được cái họ chỉ dám nói xấu phụ nữ sau lưng, điều đó chứng tỏ rằng họ còn biết sợ! Trên đời chỉ có nhân viên nói xấu sếp, ô-sin nói xấu chủ chứ hiếm có chiều ngược lại và đàn ông nói xấu phụ nữ cũng tương tự như thế. 

Hãy xem đàn ông đã vụng trộm, lén lút nói xấu phụ nữ như thế nào!

1. Đừng bao giờ tán tỉnh phụ nữ mà không khen họ. Bởi vì phụ nữ luôn có xu hướng nghi ngờ tất cả những gì đàn ông nói, ngoại trừ những lời ca ngợi. Điều thú vị là hầu hết những phụ nữ đều biết rằng những lời khen đàn ông dành cho họ dù có hơi quá, nhưng về cơ bản họ vẫn thích. Thế người ta mới nói “phụ nữ yêu bằng tai”.

2. Đàn ông và phụ nữ có rất nhiều quan điểm khác nhau thậm chí trái ngược do đặc trưng giới tính. Do vậy cả hai giới khó thống nhất tuyệt đối với nhau được điều gì. Tuy nhiên ít nhất họ lại đồng ý với nhau ở một điều: Cả hai đều không tin… phụ nữ.

Đàn ông dù rất bất bình với phụ nữ nhưng đa phần chỉ nói xấu sau lưng. (Ảnh: mattersofopinion)


3. Những phụ nữ nào dịu hiền, nết na họ thường nhận mình là thùy mị, đoan trang. Những phụ nữ nào không có được những điều này thì họ tự nhận mình bằng một mỹ từ rất kêu, đó là “cá tính”. Nhưng nhìn chung thì dẫu là phụ nữ thùy mị hay cá tính thì tính cách của họ đều không ổn định, chính xác là mỗi ngày họ đều có một tính cách mới.

4. Cả đàn ông và phụ nữ luôn tự hào về khả năng của họ. Phụ nữ tự hào họ có trí tưởng tượng bay bổng, đàn ông tự hào vì có trí thông minh tuyệt đỉnh. Trên thực tế trí tưởng tượng luôn chiến thắng trí thông minh, bằng chứng cho chiến thắng này chính là… tình yêu.

5. Có nhiều cách định nghĩa về sự thành công. Sự thành công của phụ nữ cũng khác với sự thành công của đàn ông. Nhưng có một định nghĩa tuyệt đối đúng đó là: Người đàn ông thành công là người có thể kiếm được số tiền nhiều hơn vợ anh ta chi tiêu. Còn người phụ nữ thành công chính là người phụ nữ tìm được một người đàn ông như vậy.

6. Để sống hạnh phúc với một người đàn ông thì người phụ nữ đó phải rất hiểu anh ta nhưng yêu anh ta ít thôi. Còn để sống hạnh phúc với một người phụ nữ thì người đàn ông phải yêu cô ấy thật nhiều và đừng cố hiểu cô ấy. Nói chung để làm cho một người phụ nữ hạnh phúc không khó, có điều quá tốn kém.

7. Mỹ phẩm luôn là một công cụ giúp phụ nữ qua mặt đàn ông dễ dàng nhất. Những người phụ nữ thông minh ngoài lựa chọn mỹ phẩm làm công cụ hỗ trợ, họ còn ưu tiên chọn lựa những người đàn ông mắt hơi kém một chút.

8. Đừng bao giờ tranh cãi với phụ nữ bởi đàn ông thì có thể lúc đúng, lúc sai nhưng phụ nữ thì luôn luôn đúng. Trong mọi cuộc tranh cãi, phụ nữ luôn là người nói câu cuối cùng, hay nói thẳng ra rằng, mọi lời nói cuối cùng của đàn ông đều là tiền đề cho một cuộc tranh cãi mới.
Chũm Chọe
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Valentine đen