Facebook, Youtube, Twitter hiện diện trong BST của Công Trí

Pica 2014-12-02 10:52
- Nguyễn Công Trí đem đến một bộ sưu tập theo trường phái avant-garde với nguồn cảm hứng đến từ thuyết vị lai (Futurism) và khoa học viễn tưởng (Science Fiction) mở màn Vietnam International Fashion Week.

Từ cảm hứng "Thuyết vị lai" và "Khoa học viễn tưởng" 

 

Theo chia sẻ của nhà thiết kế, chúng ta đang sống ở thế kỉ 21, thời đại bùng nổ và phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết của khoa học kĩ thuật và công nghệ. Với mong muốn làm cho cuộc sống của con người trở nên dễ dàng hơn, các kỹ sư và nhà khoa học đang tạo ra những công nghệ mới mà chỉ cách đây năm hay mười năm thôi cũng đã là điều không tưởng. Một trong những thành tựu khoa học kĩ thuật thành công nhất của thế kỉ 21 là mạng xã hội (Social Network), giúp kết nối vạn dặm chỉ trong một khung cửa chat để chia sẻ những tâm hồn đồng điệu. Chỉ với một cú chạm màn hình, cả thế giới mở toang, lấp lánh.

 

 

Để đạt được hiệu ứng quang học trên các thiết kế độc đáo này, các chất liệu đã được lùng kiếm và được tự sáng tạo bởi chính Nguyễn Công Trí. Sự khối kháng xuyên suốt giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo được thể hiện nhất quán ngay từ khâu dệt vải cho đến cắt cúp và dựng 3D hoàn chỉnh.

 

Sợi lụa tơ tằm thiên nhiên được nhà thiết kế dệt chung với… sợi nhựa polyester. Những mảng nhựa polyme trong mềm đồng hành với nhựa nhiệt dẻo và poly ethylene xen kẽ lụa taffeta bóng. Những chi tiết xếp nếp, cắt lazer, dựng khối 3D, cắt cúp nguỵ cấu trúc phóng tay phá vỡ những quy tắc cũ, như chính sự tương phản giữa con người và máy móc trong một cuộc chiến không khoan nhượng đang nóng dần cùng thời gian. Sự tranh đấu giữa cái cũ và cái mới thể hiện ở những đường nét và form dáng cổ điển như New Look của thập niên 40, swing dress và baby doll dress thập niên 50, váy chữ A của thập niên 60 được phá cách – một đặc điểm cốt lõi của trường phái tiên phong (avant-garde).

 

 

 

 

 

 

Đến những sáng tạo tuyệt vời trong thiết kế 

 

Nguyễn Công Trí sử dụng loại vải tự dệt độc nhất vô nhị của mình với những vệt màu li ti. Ngoài ra, chất liệu nhựa PVC và nhựa nhiệt dẻo đặc biệt sử dụng để dựng trang phục trông như những chiếc áo giáp. Cũng với chất liệu PVC đặc biệt đó, bằng kĩ thuật cắt filigree bằng laser hiện đại, Nguyễn Công Trí tạo ra bề mặt chất liệu mới, thêm thắt vào trang phục nhằm tạo điểm nhấn.

 

Ngoài ra, NTK Nguyễn Công Trí đã sáng tạo ra phụ kiện là những chiếc nón và mặt nạ cực kì độc đáo. Cho màn đầu tiên, những chiếc nón bảo hiểm có màu của vầng cực quang với hình ảnh của những logo mạng xã hội nổi tiếng hiện nay là Facebook, Twitter, Pinterest và Youtube. Với màn thứ hai mang màu sắc u ám hơn, những chiếc nón và mặt nạ dưỡng khí được gắn ròng rọc, ống thở, chip máy tính để tạo nên một vỏ bọc gai góc luôn phòng vệ. Kết thúc BST, người mẫu Thanh Hằng với vai trò đầu lĩnh trong cuộc thánh chiến giữa người và máy, đội trên đầu một chiếc nón được thiết kế với biến chuyển khí động học sẽ kết lại một liên hoàn đối kháng đầy tính biểu tượng và đầy tinh thần tiên phong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show diễn mở màn của NTK Nguyễn Công Trí là dự báo tốt đẹp cho những buổi trình diễn tiếp theo của 16 nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế như Hoàng Hải, Adrian Anh Tuấn, Lê Thanh Hòa, Li Lam, Hoàng Minh Hà, Lý Giám Tiền, Thanh Nga – Defined Moment... Từ ngày 2 đến 5/12. 

 

Mỗi đêm diễn của VIFW 2014 sẽ có 4 show diễn của 4 NTK khác nhau, cả Việt Nam và quốc tế. Đêm bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3 vào lúc 20h, tối 6/12.

 

Pica

(Theo congluan.vn)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không chung huyết thống nhưng các mỹ nữ này lại giống nhau tới khủng khiếp