Rơi nước mắt 96 gia đình đoàn tụ sau 60 năm ly tán

Hải Đăng 2015-10-21 11:35
- Mới đây, gần 400 người của 96 gia đình Hàn Quốc đã được đoàn tụ với người thân trong gia đình mình sau nhiều năm ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên.
Ngày 20/10 vừa qua, gần 400 người Hàn Quốc trong 96 gia đình đã đến khu du lịch núi Kumgang để được gặp lại gia đình mình sau khi bị ly tán trong cuộc chiến tranh 1950-1953. 
Cư dân ở hai miền Triều Tiên từ lâu đã bị cấm trao đổi các cuộc gọi điện thoại hay thư từ trực tiếp với nhau. Các thành viên trong những gia đình bị ly tán hầu như không biết bất kỳ thông tin nào về nhau. Cuộc hội ngộ lần này đã được chính phủ Hàn Quốc và Triều Tiên sắp xếp sau một thỏa thuận về việc chấm dứt căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên hồi tháng 8 vừa qua. 
Cuộc đoàn tụ sẽ diễn ra trong hai vòng. Vòng đầu tiên có sự tái hợp của 96 gia đình với gần 400 người Hàn Quốc. Vòng thứ hai dự kiến bắt đầu vào thứ Bảy tuần này với 90 gia đình bao gồm 190 người Hàn Quốc sẽ được hội tụ sau 60 năm xa cách. 
96 gia đình Hàn Quốc được đoàn tụ sau 60 năm ly tán
Những người tham gia vòng đoàn tụ lần này đều đã ở tuổi xế chiều. Họ đi cùng các thành viên khác trong gia đình để gặp lại những người bị ly tán
Họ sẽ được gặp mặt, trò chuyện trong 2 giờ đồng hồ nhưng vẫn có sự giám sát của các quan chức. Trong số họ có cả những người đã ngoài 80 tuổi, già cả, ốm yếu, phải dùng xe lăn và có những người cha đã không được gặp mặt con mình khi con mới chỉ 1 tuổi.
Ông Jeon Hyung-Kak đang sống ở Hàn Quốc, nay đã 80 tuổi đã được gặp em gái của mình ở Triều Tiên trong vòng đoàn tụ lần này. Ông chia sẻ, trước cuộc gặp, ông đã rất trằn trọc, không thể ngủ được. "Tôi chưa bao giờ được gặp em ấy kể từ khi chúng bị ly tán do chiến tranh" - Jeon nói - "Tôi rất vui mừng khi nghĩ đến ngày gặp mặt, tôi không thể ngủ được. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này." Ông Jeon còn cho biết ông mang cho em gái nhân sâm sấy khô, mỹ phẩm để làm quà tặng bà.
96 gia đình Hàn Quốc được đoàn tụ sau 60 năm ly tán
96 gia đình Hàn Quốc gặp lại người thân của mình 
96 gia đình Hàn Quốc được đoàn tụ sau 60 năm ly tán
Bà Lee Jin-goo đang sống ở Hàn Quốc đã không cầm được nước mắt khi gặp lại người anh đang sống ở Triều Tiên của mình - ông Lee Yong Goo
96 gia đình Hàn Quốc được đoàn tụ sau 60 năm ly tán
Ông Kim Cheol-shik hạnh phúc khi được gặp người thân của mình
Ông Kim Bok-rak ở Hàn Quốc và em gái Kim Jeon Soon ở Triều Tiên đều đã già nhưng đến giờ, họ mới được nắm tay, âu yếm nhau như những người anh em ruột thịt thực sự
96 gia đình Hàn Quốc được đoàn tụ sau 60 năm ly tán
Người con Lee Jung-sook, nay đã 68 tuổi, thì thầm bên tai cha Lee Heung Jong, 88 tuổi khi họ được gặp nhau sau những ngày sống xa cách
Thậm chí có những cặp vợ chồng cũng bị ly tán vì chiến tranh như bà Lee Ok-yeon và chồng Chae Hoon-shik
Họ gặp nhau sau 60 năm xa cách nên ai cũng đã trở nên già cả. Những nếp nhăn cũng mang theo cả những mong nhớ về gia đình
96 gia đình Hàn Quốc được đoàn tụ sau 60 năm ly tán
Các gia đình dành tận dụng thời gian trò chuyện và cho nhau xem những bức ảnh cũ
Rơi nước mắt 96 gia đình đoàn tụ sau 60 năm ly tán
Những người đã phải ngồi xe lăn cũng đến tham gia vòng đoàn tụ đầu tiên và không giấu nổi nước mắt của niềm hạnh phúc.
 
Hải Đăng - (Dịch theo NW)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thu về diện váy tay bồng xinh như 'nàng thơ' giống Hòa Minzy