Những người cam chịu kiếm tiền bên miệng "thần chết"

Lam Anh 2016-03-04 13:13
- Với công việc khai thác vô cùng nguy hiểm và rủi ro, những người thợ mỏ lưu huỳnh tại tỉnh Đông Java, Indonesia không hề biết mạng sống của mình đang bị đe dọa.
Kawah Ijen là tên gọi của ngọn núi lửa nổi tiếng nằm ở rìa đông Java, Indonesia. Núi lửa còn hoạt động này được biết đến với cảnh tượng đẹp đến mơ màng trên miệng núi, nổi bật với sắc xanh mát và màu vàng óng ánh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nơi đây lại là một địa điểm vô cùng nguy hiểm với những cảnh báo về khí gas độc cùng các mỏ lưu huỳnh tập trung gần miệng núi. 
Những người thợ mỏ “không sợ chết” ở miền Đông Java
Ngay tại địa điểm có thể coi là miệng hố của tử thần này, những hoạt động khai thác mỏ vẫn diễn ra hàng ngày, được thực hiện lặng lẽ bởi những người thợ mỏ sống trong khu vực gần đó. Những người thợ liên tục khai thác và tìm mỏ lưu huỳnh trên núi mà không hề ý thức rằng mạng sống của mình đang bị đe dọa hàng ngày.
Những người thợ mỏ “không sợ chết” ở miền Đông Java
Công việc của những người thợ mỏ tại núi lửa Kawah Ijen ở miền Đông Java rất nặng nhọc và nguy hiểm. Họ phải lên núi cao lấy các khối lưu huỳnh, sau đó cho vào giỏ đựng và gánh xuống núi. Những gánh quặng này thường nặng 70-80 kg, nhiều khi nặng hơn trọng lượng cơ thể người. Những người thợ khai thác mỏ 2 lần/ngày, giờ làm việc có thể lên đến 12 tiếng trong ngày. Những người thợ làm việc đều không có quần áo bảo hộ mà chỉ khoác lên mình chiếc áo mỏng manh cùng một số món đồ bảo hộ thủ công như mũ hay khẩu trang.
Những người thợ mỏ “không sợ chết” ở miền Đông Java
Tất cả những khối lưu huỳnh sau khi được thu hoạch sẽ được chuyển đến nhà máy địa phương trong vùng để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy dược phẩm. Bên cạnh đó, lưu huỳnh có thể được sử dụng để làm phân bón, mỹ phẩm, giấy viết, cao su và sản xuất dầu. 
Những người cam chịu kiếm tiền bên miệng 'thần chết'
Chất lưu huỳnh có thể tác động không nhỏ đến sức khỏe con người. Theo nghiên cứu từ tạp chí Time, tuổi thọ trung bình của một người thợ mỏ chỉ tầm 50 năm. Theo trang International Business Times, khai thác mỏ lưu huỳnh là một trong những công việc nguy hiểm nhất trên thế giới. Các thợ mỏ phải dùng công cụ thô sơ để tách lấy hàng khối lưu huỳnh lớn và có nguy cơ hít phải nhiều khí độc và bụi lưu huỳnh, trong khi cơ thể không có đồ bảo hộ cơ bản nhất. Theo thống kê, đã có đến 70 người thợ mỏ thiệt mạng tại Kawah Ijen do tai nạn lao động trong 40 năm qua. Một trong số đó tử nạn do những đợt trào khí gas độc đột ngột từ các khe nứt trên núi.
Lam Anh - Nguồn: asianone

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hôn nhân triệu người ao ước của dàn Hoa hậu Việt: Lan Khuê được cung phụng như bà hoàng, Đặng Thu Thảo viên mãn