Gương mặt ngây thơ đẫm lệ trong lò luyện Olympic Trung Quốc

2016-08-08 19:30
- Để giành được thành tích cao, những vận động viên Trung Quốc phải rèn luyện khổ cực từ khi còn rất nhỏ.

Với mục tiêu đạt thành tích cao tại những giải thưởng thể thao danh giá, các vận động viên đều phải luyện tập khổ cực từ khi còn tấm bé. Trong đó, sự huấn luyện tại các "lò" đào tạo tài năng trẻ ở Trung Quốc khiến không ít người phải giật mình vì quá khắc nghiệt.

Đến với trường thể thao thanh thiếu niên Dương Phổ (Thượng Hải), điều đầu tiên người ta thấy là cảnh các bé trai, bé gái mới 6 tuổi nhưng đã phải tập luyện vô cùng nghiêm túc theo sự chỉ dẫn của giáo viên. Các thầy cô sẽ cầm sẵn gậy mây và "vụt" những ai không nghe lời.

Thầy huấn luyện cầm roi dạy dỗ học sinh.

Những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt mới 6 tuổi.

Đây là một trong những ngôi trường đào tạo vận động viên nhí lâu đời ở Trung Quốc. Vào những năm 1980-1990, trường thu hút không ít các em nhỏ nhập học. Tuy nhiên, do môi trường rèn luyện khổ cực, giờ đây rất ít phụ huynh đến ghi danh cho con. 

Trường thể thao thanh thiếu niên Dương Phổ là một trong số "lò đạo tạo tài năng trẻ" ở Trung Quốc.

Để giành huy chương vàng, Trung Quốc bắt các vận động viên phải rèn luyện vô cùng khổ cực.

Dù vậy, không thể phủ nhận, điều này đã giúp Trung Quốc giành được nhiều thành công trong các kỳ thế vận hội. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương và đứng thứ 2 tại Olympic tại Mỹ năm 2012. Đến với Olympic 2016 ở Brazil, Trung Quốc cũng kỳ vọng sẽ mang về nhiều thành tích cao.

Dưới đây là hình ảnh về quá trình luyện tập đầy vất vả của những tài năng trẻ thể thao ở Trung Quốc:

Những bé gái phải tập đứng thẳng và trồng cây chuối từ bé.

Một bé trai tập đu cột khi còn rất nhỏ.

Ngoài luyện tập thể thao, các em cũng được học văn hóa.

Dù bị đánh chảy máu mũi, nhưng vận động viên này vẫn kiên trì tiếp tục tập Taekwondo.

Những cô bé tập ép thẳng chân.

Lớp thể dục dụng cụ.

Bé gái này phải cố sức giữ thăng bằng trên xà ngang.

Những đôi chân nhỏ không thể khép lại sau thời gian dài luyện tập khổ cực.

Giữ chân thẳng và thăng bằng là một phần của bài học.

Không chỉ các bé gái, các bé trai cũng phải khổ luyện để có thể xoạc chân.

Đá bóng giải lao giữa giờ luyện tập.

Sau một ngày học vất vả, các bé gái chuẩn bị ra về.

Tập chạy để tăng cường sức khỏe.

Một lớp học đấu kiếm khác ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Bên trong lớp Taekwondo.

Gương mặt ngây thơ đẫm lệ trong lò luyện Olympic Trung Quốc

Bên trong lớp học bóng bàn.

Những cô bé cậu bé tràn đầy quyết tâm khi bắt đầu bước vào quá trình rèn luyện.

Bạch Ngân Theo QQ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngô Diệc Phàm kết tội hiếp dâm trẻ em chưa vị thành niên ở Mỹ