Công việc của những người mẫu luôn đi giày gót nhọn

Trang Airi 2015-02-03 08:23
- Nghề người mẫu cầm bảng thông báo sau mỗi trận đấu cũng lắm gian nan mà không phải ai cũng biết.
Sau những hiệp đấu đầy căng thẳng trong khuôn khổ giải vô địch Wushu thế giới diễn ra ở Trung Quốc, khán giả lại nhìn thấy những cô gái xinh đẹp đi lại trên sàn đấu, trên tay cầm những tấm bảng có ghi kết quả. Những tưởng đây là một công việc đơn giản, thu nhập khá nhưng chỉ có những người trong nghề mới biết được sự vất vả của nó.
Một người mẫu có mặt trong giải Wushu vừa rồi cho biết, cô chỉ có thể tranh thủ ăn một chút mì tôm trước trận đấu và sau mỗi hiệp. Mỗi hiệp kéo dài khoảng 10 phút, các cô sẽ phải lần lượt thay nhau  trình diễn trên sân khấu.
Không đơn giản là việc đi lại trên sân khấu, những người mẫu này phải giữ lưng thẳng, không được lắc lư toàn bộ cơ thể, mỗi bước sải không được vượt quá chiều rộng của vai. Đó là những yêu cầu bắt buộc của những nữ người mẫu bước chân vào nghề này.
Với thu nhập từ 800 - 1500 nhân dân tệ sau mỗi chương trình, đó vẫn luôn là mong ước của rất nhiều cô gái Trung Quốc. Để làm người mẫu xuất hiện trong những trận đấu như thế này, các cô gái sẽ phải sở hữu chiều cao từ 1m65 trở lên và có khả năng giữ thăng bằng trên đôi giầy gót nhọn 10cm.
Trang Airi/ Dịch từ QQ
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo 'cấp cứu' điện thoại rơi vào nước