Bên trong nghĩa địa lớn nhất thế giới

2016-08-26 13:23
- Bên trong nghĩa trang lớn nhất thế giới ở Iraq chôn cất hơn 5 triệu người đã khuất, nhưng con số này đang tăng lên khi đất nước này vẫn có nhiều người chết do các cuộc xung đột xảy ra hàng ngày.

Đối với đất nước sống trong khói lửa chiến tranh như Iraq, chuyện chết chóc xảy ra gần như hàng ngày. Đây cũng là nơi có nghĩa trang lớn nhất thế giới, hiện chôn cất hơn 5 triệu người.

Nghĩa trang hơn 1.400 năm tuổi nằm ở khu ngoại ô Najaf thuộc Iraq còn được biết đến với tên gọi là "Thung lũng hòa bình". Toàn bộ khu nghĩa trang này rộng hơn 1485,5ha, bên trong có hàng triệu phần mộ khiến ai nhìn vào cũng phải choáng váng.

Cận cảnh nghĩa trang lớn nhất thế giới, mang táng hơn 5 triệu người

Toàn cảnh "Thung lũng hòa bình" nhìn từ trên cao.

Cận cảnh nghĩa trang lớn nhất thế giới, mang táng hơn 5 triệu người

Nơi đây chôn cất hơn 5 triệu người.

Cận cảnh nghĩa trang lớn nhất thế giới, mai táng hơn 5 triệu người

Hàng ngày nơi đấy đón vô số lượt người đến viếng mộ.

Từ năm 656 - 661, nơi đây từng là "thánh điện" của nhà vu Ali ibn Abi Talib thuộc vương triều Caliphate. Sau này, khi các phe phải xảy ra xung đột và mâu thuẫn, nghĩa trang này có thêm rất nhiều ngôi mộ mới được xây lên.

Những ngôi mộ bên trong nghĩa trang được quy hoạch gọn gàng, có lối đi rộng rãi để thuận tiện cho người thăm viếng. Bên cạnh đó, mỗi ngày công nhân vệ sinh đều liên tục quét dọn, giữ môi trường "Thung lũng hòa bình" luôn sạch đẹp.

Cận cảnh nghĩa trang lớn nhất thế giới, mai táng hơn 5 triệu người

Một miếng đất còn trống trong nghĩa trang.

Cận cảnh nghĩa trang lớn nhất thế giới, mai táng hơn 5 triệu người

Một công nhân vệ sinh đang dọn dẹp, giữ sạch đẹp cho nơi này.

Cận cảnh nghĩa trang lớn nhất thế giới, mai táng hơn 5 triệu người

Do xung đột ngày càng gia tăng, số người tử vong và được đưa đến đây chôn cất ngày càng nhiều.

Cận cảnh nghĩa trang lớn nhất thế giới, mai táng hơn 5 triệu người

Một cậu bé đang đào huyệt mộ.

Theo thống kê, mỗi năm có hàng ngàn người được an táng bên trong nghĩa trang. Do đó, số người thăm viếng, tảo mộ lên tới hàng trăm nghìn người nhất là gần những dịp lễ quan trọng của Iraq. Ngoài chức năng là nghĩa trang, "Thung lũng hòa bình" còn được xem là một kỳ quan văn hóa.

Nếu quan sát kỹ sẽ thấy các ngôi mộ được đắp bằng gạch và bùn xám thuộc về người giàu có, địa vị khác hoàn toàn so với những mộ bình thường khác.

Cận cảnh nghĩa trang lớn nhất thế giới, mai táng hơn 5 triệu người

Những ngôi mộ này thuộc về người giàu có.

Cận cảnh nghĩa trang lớn nhất thế giới, mai táng hơn 5 triệu người

Cận cảnh nghĩa trang lớn nhất thế giới, mai táng hơn 5 triệu người

Nhân viên nghĩa trang ngồi nghỉ giữa giờ

Cận cảnh nghĩa trang lớn nhất thế giới, mai táng hơn 5 triệu người

Bên trong nghĩa địa lớn nhất thế giới

Cận cảnh cầu siêu cho người đã khuất ở "Thung lũng hòa bình".

Do chiến tranh, xung đột ngày càng gia tăng, đất trống bên trong "Thung lũng hòa bình" dần ít đi, khiến giá đất để chôn cất ở đây tăng lên hàng năm. Hiện 25m2 đất để xây mộ có giá khoảng 4.100 USD (hơn 82 triệu đồng), tăng gấp 2 lần so với năm 2014.

Bạch Ngân Theo QQ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỗi ngày dành 15 phút thực hiện 4 động tác, bụng dưới hay đùi đầy mỡ sẽ thon gọn ngay