Đồ lót chật khiến bạn quyến rũ nhưng vô cùng có hại

Hải Đăng 2015-10-05 17:34
- Dù là nam giới hay phụ nữ, việc mặc đồ lót chật đều có thể khiến bạn đối diện với nhiều rắc rối về sức khỏe như cản trở sự lưu thông máu, viêm nhiễm vùng kín...
Đồ lót có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các vùng kín trên cơ thể của cả phái nam và phái nữ. Bạn không những cần mặc đồ lót sạch sẽ mà cần phải có kích thước vừa vặn để tạo sự thoải mái cho vùng kín.
Tuy nhiên, nhiều người, đặc biệt là các chị em phụ nữ thường nghĩ rằng việc mặc đồ lót có kích thước nhỏ, bó sát sẽ giúp họ trông quyến rũ hơn. Đây rõ ràng là một quan niệm hoàn toàn sai lầm và nguy hiểm. Đồ lót bó sát có thể giúp họ tìm được cho mình một vẻ ngoài ưng ý nhưng cũng có thể gây ra rất nhiều vấn đề rắc rối về sức khỏe. Đàn ông cũng không nên mặc đồ lót quá chật vì sẽ làm cản trở lưu thông máu và làm tê liệt dây thần kinh.
Nhiều chuyên gia khẳng định việc mặc đồ lót quá chật là một thói quen xấu, thậm chí có thể gây rủi ro cao giống như việc uống rượu và hút thuốc lá. Những tác hại của việc mặc đồ lót chật dưới đây hẳn sẽ khiến nhiều người tỉnh ngộ.
1. Ảnh hưởng đến tinh trùng 
Đây là một trong những nguy cơ nguy hiểm về sức khỏe của việc mặc đồ lót quá chật. Mặc đồ lót chật sẽ gây bức bí ở phần bẹn của đàn ông, gây ra việc giảm số lượng tinh trùng. Đồng thời, đồ lót chật cũng làm tăng nhiệt độ xung quanh dương vật, gây ảnh hưởng tới quá trình sản xuất các tinh binh.
2. Cản trở lưu thông máu 
Nếu bạn mặc đồ lót chật trong một thời gian dài, nó có thể cản trở sự lưu thông máu. Do đó, các dây thần kinh quanh khu vực này có thể bị tê liệt. Khi các mô trên cơ thể bạn không nhận được đủ oxy qua máu, các tế bào sẽ không còn khỏe mạnh nữa.
Đồ lót chật khiến bạn quyến rũ nhưng vô cùng có hại
3. Viêm âm đạo 
Đối với phụ nữ, việc lựa chọn những chiếc quần “chip” chật chội chắc chắn không phải là lựa chọn thông minh. Chúng có thể cản trở sự lưu thông máu đến khu vực “vùng kín”, gây bức bí mồ hôi, do đó dễ gây kích ứng và viêm nhiễm. Trong trường hợp bệnh nặng, bạn có thể cảm giác ngứa ran ở khu vực nhạy cảm này. 
4. Ợ nóng 
Điều này nghe có vẻ kỳ lạ khi dường như chúng không liên quan gì tới nhau. Nhưng đây cũng là một trong những nguy cơ sức khỏe gây ra do việc mặc đồ lót quá chật. Nếu bạn mặc quần lót eo cao bó sát, nó sẽ đè nén lên dạ dày, từ đó có thể gây trào ngược axit trong thực quản, tạo ra chứng ợ nóng.
5. Nhiễm trùng đường tiết niệu 
Đây là hậu quả có thể xảy ra trong trường hợp mặc đồ lót quá chật đối với phụ nữ vì khi đó, âm đạo của bạn sẽ không có không gian để được thoải mái.
6. Các bệnh về da 
Đồ lót chật chội có thể chà xát vào da bạn nếu mặc trong thời gian dài. Trên da bạn có thể sẽ xuất hiện những vết đốm đỏ ở bẹn hoặc vòng eo. Do đó, khi thấy các biểu hiện này, bạn nên thay đồ lót mới rộng rãi hơn ngay lập tức.
Vì những mối nguy hiểm trên, khi chọn đồ lót, cả đàn ông và phụ nữ đừng quá chú tâm đến vẻ đẹp bề ngoài mà hãy cố gắng lựa chọn chất liệu tốt cũng như kích thước phù hợp với chính mình.
 
Hải Đăng – (Dịch theo BS)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập chỉ 4 phút mà giúp bạn gái giảm liền 7cm, 'diệt sạch' mỡ bụng trong 'nháy mắt'