Dùng 600 mặt nạ/năm như Phạm Băng Băng, da bạn có đẹp như cô ấy?

Minh Ngọc 2017-08-30 16:00
- Khi Phạm Băng Băng tiết lộ bí quyết dùng 600 mặt nạ/năm để có làn da đẹp mỹ mãn thì câu hỏi được đặt ra: Đắp mặt nạ bao nhiêu là đủ?

Mong ước sở hữu làn da trắng mịn màng khiến nhiều chị em lao vào công cuộc làm đẹp với vô số các mặt nạ dưỡng da, nhất là từ khi cô nàng Phạm Băng Băng tiết lộ mình sử dụng 600 mặt nạ/năm. Thế nhưng, nếu sử dụng theo mỹ nhân này, liệu da của chị em có thật sự đẹp lên hay không?

1. Có nên đắp 600 mặt nạ/năm để da đẹp như Phạm Gia?

Phạm Băng Băng vốn được coi là "ma cà rồng" trong giới showbiz châu Á bởi làn da quá đỗi căng mọng mịn màng như gái 18 dù cho người đẹp đã bước vào tuổi tứ tuần. Cũng vì làn da sáng bóng không một vết nhăn như vậy mà nhiều người luôn tò mò về cách cô nàng chăm sóc da thế nào khi lịch trình luôn kín mít và phải thường xuyên di chuyển khắp nơi.

Dùng 600 mặt nạ/ năm như Phạm Gia, liệu da bạn có đẹp như cô ấy?

Mấy ai 40 tuổi mà da được đẹp như Phạm Gia?

Trong một bài phỏng vấn với CNN Travel, Phạm Băng Băng tiết lộ một vài bí quyết làm đẹp của mình và nổi bật nhất trong đó là việc sử dụng mặt nạ dưỡng thường xuyên hết mức có thể.

Phạm Băng Băng chia sẻ: “Tôi dùng ít nhất hai chiếc mặt nạ mỗi ngày - một để dưỡng trắng, một để dưỡng ẩm. Tính ra mỗi năm tôi có thể xài hết cả 600 chiếc mặt nạ đấy”.

Dùng 600 mặt nạ/ năm như Phạm Gia, liệu da bạn có đẹp như cô ấy?

Và các fan cũng tinh ý nhận ra, Phạm Gia không hề nói quá bởi hình ảnh cô tranh thủ đắp mặt nạ mọi lúc mọi nơi đã được chụp lại rất nhiều. Khi đang ăn, di chuyển trên sân bay, xem kịch bản, những phút giải lao trên phim trường hay cả khi ký tên cho người hâm mộ… dường như cứ rảnh lúc nào là cô nàng lại đắp mặt nạ ngay lúc đó. Điều này được xem như một trong những bí mật giúp tạo nên làn da hoàn hảo của mỹ nhân xứ Trung này.

2. Đắp mặt nạ quá nhiều dễ gây phản ứng ngược: da nổi mụn và sần sùi

600 chiếc mặt nạ/năm đã giúp da Phạm Băng Băng không tì vết như thế, vậy nếu áp dụng cho các chị em thì thế nào? Điều này thật ra vẫn làm cho các cô gái e dè. Bởi theo như lý thuyết từ trước đến nay thì chỉ nên dùng mặt nạ 2 - 3 lần/tuần. Nếu đắp mặt nạ quá nhiều, da bạn sẽ bị bào mòn hoặc quá dư thừa tinh chất, dẫn đến phản ứng ngược gây ra mụn, sần sùi. 

Dùng 600 mặt nạ/ năm như Phạm Gia, liệu da bạn có đẹp như cô ấy?

Tuy vậy, trong những năm trở lại đây, phong trào sử dụng mặt nạ với tần suất thường xuyên hơn trong tuần ngày càng phát triển. Chuyên gia thẩm mỹ Mary Schook cũng tiết lộ rằng đắp mặt nạ hàng ngày là bí quyết cho làn da mịn màng của mình. Theo liệu trình dưỡng da của cô, serum được loại bỏ và thay thế bằng mặt nạ đất sét và mặt nạ dưỡng ẩm. Qua quá trình sử dụng, cô nhận thấy mụn giảm hẳn trong khi da thì mềm mại ra rõ rệt.

Chuyên gia thẩm mỹ Jordana Mattioli, người sáng lập trang web chuyên về da liễu - Nicolas Travis và bác sĩ Elizabeth Tanzi - giám đốc Viện chăm sóc da Laser, hiện đang tham gia giảng dạy tại khoa da liễu của Trường Đại học y khoa George Washington, cũng nhất trí cho rằng bạn có thể đắp mặt nạ hàng ngày. Thế nhưng, có một lưu ý quan trọng là cần phải chọn lọc và hiểu rõ các loại mặt nạ bởi chỉ một số loại nhất định là có thể sử dụng thường xuyên.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Sáu (Phó Trưởng khoa Laser, Phẫu thuật tạo hình - Viện Da liễu Trung ương) cũng cho rằng cần phải sử dụng mặt nạ khéo léo để có được làn da căng bóng và khỏe mạnh.

Dùng 600 mặt nạ/ năm như Phạm Gia, liệu da bạn có đẹp như cô ấy?

Đắp mặt nạ cần chọn lọc và khéo léo để da đẹp mịn màng

3. Nên hay không đắp mặt nạ mỗi ngày? Nếu được thì loại nào có thể sử dụng, loại nào không? 

Câu trả lời là: hãy lắng nghe cơ thể và làn da của bạn đầu tiên. 

Cấu trúc da của mỗi người luôn khác nhau, bởi vậy điều Phạm Băng Băng hay một chuyên gia thẩm mỹ sử dụng được, chưa chắc bạn dùng đã giúp da mình tốt hơn, và ngược lại. Muốn da đẹp thì không nên quá công thức, bởi làn da mỗi người lại cần sự quan tâm khác nhau. Thậm chí, cùng một người, nhưng da lúc 30 tuổi lại đòi hỏi những điều hoàn toàn khác với nhu cầu của da năm 20. Vì thế, trước khi muốn áp dụng phương pháp nào, bạn cũng cần xem vấn đề da mình là gì, da mỏng hay khỏe để có được liệu trình dưỡng da phù hợp nhất.

Dùng 600 mặt nạ/ năm như Phạm Gia, liệu da bạn có đẹp như cô ấy?

Hãy lắng nghe da nói trước khi quyết định một lộ trình dưỡng da nào

- Với da mụn thì việc đắp hàng ngày là điều cần phải xem xét. Lúc này da đang bị tổn thương nên bạn cần kiên nhẫn điều trị và "chiều chuộng". Các loại mặt nạ chứa tinh chất trị mụn như đất sét, than hoạt tính, bùn, tràm trà, trà xanh... đều chỉ nên sử dụng 2 - 3 lần/ tuần. Ngoài ra, các mặt nạ dưỡng ẩm cũng không nên bổ sung quá nhiều, tránh việc gây ra dư ẩm, tăng dầu, càng kích thích mụn sinh sôi.

- Các dòng mặt nạ có chứa AHA hay BHAs cũng không nên sử dụng nhiều bởi da bạn sẽ dễ dàng bị bào mòn.

- Nếu da bạn đang không bị vấn đề về da nào nghiêm trọng (mụn mủ, dị ứng) thì bạn có thể đắp mặt nạ nhiều hơn 3 lần/ tuần. Bạn nên xen kẽ các loại mặt nạ điều trị nhiều dinh dưỡng và mặt nạ giấy ít tinh chất để da có thời gian điều chỉnh tiếp nhận các vitamin. Ngoài ra, bạn cũng nên có một ngày "nghỉ ngơi" trong tuần - không sử dụng sản phẩm nào, để da được "xả hơi" thực sự.

Dùng 600 mặt nạ/ năm như Phạm Gia, liệu da bạn có đẹp như cô ấy?

Chỉ cần chọn đúng quy trình dưỡng da phù hợp, da bạn sẽ được cải thiện rất nhiều

Minh Ngọc

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết thành công dành cho 12 cung hoàng đạo