Vì sai lầm nhiều người lớn vẫn đang mắc mà không biết khiến trẻ nhập viện ngày nắng nóng

2018-05-19 10:00
- Thời tiết nắng nóng nên số bệnh nhi nhập viện tăng lên do các bệnh ở đường hô hấp.

Thay đổi thời tiết đột ngột

Theo ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Nhi trung ương, bệnh viên Bạch Mai, Bệnh viện Tai – Mũi – Họng Trung ương, số ca bệnh nhi tới khám bệnh tăng đáng kể. Trong đó, trẻ chủ yếu mắc viêm đường hô hấp.

Chị N.M.Ng. (Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay, mấy ngày gần đây, bé Bo (3 tuổi) bị ho nhiều nhưng chị Ng. chủ quan cho rằng thời tiết nắng nóng nên đây là dấu hiệu của viêm đường hô hấp. Sau khi xuất hiện triệu chứng ho, bé Bo sốt cao và bỏ ăn. Chị Ng. đưa con đi khám thì bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm đường hô hấp và viêm họng.

Chị Ng. chia sẻ: “Do trời nắng nóng, khi con đi học về, tôi cho con vào phòng mở điều hòa. Tôi nghĩ do việc để điều hòa nhiệt độ quá thấp cho nên con mới bị sốt và viêm họng”.

Nắng nóng bố mẹ chủ quan trẻ nhập viện hàng loạt

Trẻ tới khám bệnh do viêm đường hô hấp tăng.

Gia đình anh N.V. Q (Đông Anh, Hà Nội) có 2 đứa con phải nhập viêm phế quản. Theo anh Q., ban đầu 2 cháu chỉ ho vài tiếng nhưng vợ chồng anh nghĩ thời tiết đang nắng nóng nên chắc không sao. Khi cả hai cháu ho nhiều, bị sốt, gia đình có dùng thuốc ho và kháng sinh nhưng không đỡ. Khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán, 2 cháu bị viêm phế quản nặng.

PGS.TS Võ Thanh Quang, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, trời nắng nóng nên số trẻ phải nhập viện do vấn đề hô hấp tăng lên. Trẻ thường bị mắc viêm đường hô hấp cấp tính (viêm họng, ho). Nếu bố mẹ chủ quan không điều trị kịp thời sẽ chuyển biến nặng thành viêm phế quản, viêm thanh quản, viêm phổi ngay cả khi thời tiết nắng nóng.

Nguyên nhân trẻ mắc phải các bệnh viêm đường hô hấp ngay cả khi trời nắng nóng là do sự chênh lệch về nhiệt độ quá lớn (trong nhà – ngoài môi trường). Trẻ đang ở trong môi trường nhiệt độ thấp mở điều hòa (lớp học, căn hộ gia đình) khi phải di chuyển ra ngoài nhiệt độ môi trường nhiệt độ chênh lệch quá cao trẻ sẽ không thích nghi kịp. Trong những ngày hè, trẻ thường sử dụng các loại nước lạnh dễ gây ra viêm họng cấp.

Còn theo bác sĩ Nguyễn Minh Đức, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Việt Pháp, trong thời tiết nắng nóng, các gia đình thường phải sử dụng điều hòa. Khi sử dụng điều hòa khiến cho màng nhầy mũi bị khô tạo điều kiện cho vi khuẩn, vi rút dễ tấn công và bị cảm.

“Trong những ngày hè nóng bức, trẻ chơi đùa thường ra mồ hôi nếu không được lâu và thay quần áo khi ướt rất dễ thấm ngược dẫn tới nhiễm lạnh. Trong những ngày hè trẻ thường thường nghỉ học đi chơi, du lịch thay đổi đột ngột môi trường, tiếp xúc với nguồn vi khuẩn, vi rút tại nơi mới đến. Cộng theo di chuyển khiến cho cơ thể trẻ mệt mỏi sức đề kháng suy giảm nên trẻ dễ bị ốm”, bác sĩ Đức nói.

Nắng nóng bố mẹ chủ quan trẻ nhập viện hàng loạt

Số lượng trẻ tới khám các bệnh lý hô hấp tại Bệnh viện TMH tăng do nắng nóng.

Ngoài các bệnh liên quan tới đường hô hấp, cha mẹ cần  phải lưu ý tới căn bệnh viêm não. Hiện tại, Bệnh viện nhi TW đã tiếp nhận 4-5 ca viêm não. Khi cha mẹ chăm sóc trẻ cần lưu ý, nếu trẻ sốt có thêm triệu chứng rối loạn tri giác, kém vận động… cần phải đưa tới các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.

Làm gì để trẻ không ốm

Bác sĩ Đức cho hay để hạn chế nguy cơ mắc các bệnh hô hấp trong những ngày hè nên mở điều hòa không nên chênh lệch quá 7 độ C với nhiệt độ ngoài trời. Trước khi trẻ đi ra ngoài nên tắt điều hòa trước 30 phút để bé có thể quen với nhiệt độ bên ngoài. Khi ngủ không mở quạt số to quay thẳng vào người trẻ. Nếu trẻ vừa đi ở bên ngoài về không nên mở điều hòa ngay mà nên lau mồ hôi khô ráo.

Vào thời điểm khuya và gần sáng, nhiệt độ thường xuống thấp nên chú ý tắt điều hòa, tắt quạt hoặc đắp chăn mỏng để tránh trẻ bị lạnh, kuôn nhắc nhở trẻ uống đủ nước. Nếu trẻ sốt cao mà uống thuốc không hạ, xuất hiện các triệu chứng li bì cần phải đi khám ngay.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm danh 3 con giáp có đời sống tình cảm cực kỳ ổn định