Thử "yêu cửa sau" và cái kết khiến người trong cuộc "cạch đến già"

2016-05-17 11:55
- Không chỉ gây đau đớn, "yêu" qua "cửa sau" còn có nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường tình dục cao hơn nhiều so với lối quan hệ thông thường.

Bị sùi mào gà sau khi quan hệ “cửa sau”

H. (22 tuổi, Hà Nội) quen bạn trai được gần 1 năm. Nhiều lần bạn trai đòi hỏi “chuyện ấy” nhưng H. đều từ chối. Mỗi lần như vậy, “sóng gió” lại nổi lên, H. thường bị bạn trai giận dỗi.

Sau đó, H. được bạn trai dỗ dành quan hệ qua lối “cửa sau” vì cách này vừa không ảnh hưởng đến “cái ngàn vàng”, lại vừa không sợ mang thai. “Tôi đã từng đọc trên sách báo về chuyện quan hệ qua đường hậu môn thì thấy rằng cách này vừa đau vừa nhiều nguy cơ sức khỏe. Thực lòng là tôi thấy sợ thử nghiệm cách này nhưng ngày nào bạn trai cũng cứ tỉ tê, rủ rê, một phần lại sợ nếu không “chiều” anh ấy thì tình cảm có nguy cơ tan vỡ nên tôi miễn cưỡng đồng ý”, H. kể.

Nguy cơ sức khỏe khi làm “chuyện ấy” qua “cửa sau”
Có rất nhiều rủi ro cho sức khỏe khi quan hệ qua đường hậu môn. Ảnh minh họa.

H. cho biết, dù đã chuẩn bị dầu bôi trơn nhưng cũng phải rất khó khăn, cả hai mới làm được “chuyện ấy”. Bạn trai H. cảm thấy rất hào hứng sau cuộc vui, còn H. thì khốn khổ vì hậu môn đau rát.

Một thời gian sau, H. bỗng thấy hậu môn mọc lên những mụn thịt nhỏ tạo thành mảng lớn. Mỗi lần đi đại tiện, H. cảm giác như có cái gì đó vướng víu ở thành hậu môn. Đi khám bệnh, cô vô cùng hoảng sợ khi bác sỹ cho biết mình đã bị sùi mào gà ở hậu môn.

Theo lời bác sĩ, khi mới mắc bệnh sùi mào gà ở hậu môn thì hậu môn sẽ xuất hiện các nốt sần màu hồng, mềm, nằm ở viền cửa sau hoặc bên trong hậu môn. Do bệnh lý sùi mào gà ở hậu môn không dẫn tới ngứa hay đau nên các triệu chứng rất dễ bị bỏ qua. Nhiều người giống H., chỉ đi thăm khám và phát hiện ra bệnh khi tình trạng bệnh lúc ấy đã xấu đi, tức là những nốt sần lan rộng ra, nhô lên, liên kết với nhau tạo thành các mảng sần lớn (trông như hoa mào gà).

“Lần đầu làm “chuyện ấy” qua hậu môn là trải nghiệm đáng quên của tôi. Cũng vì chuyện này, kèm theo tranh cãi về việc lây bệnh, tôi và bạn trai đã chia tay”, H. tâm sự.

T. (25 tuổi) cũng gặp vướng mắc sau khi để bạn trai quan hệ qua “cửa sau”. T. kể, yêu nhau được hơn 2 năm, T. và bạn trai thường xuyên làm “chuyện ấy” theo cách thông thường. Thời gian gần đây, để làm mới tình cảm, thỉnh thoảng cả hai còn xem một số phim “mát mẻ” trước khi “nhập cuộc”. Trong một số bộ phim “đen” có cảnh “yêu” qua “cửa sau” nên T. và bạn trai cũng mạnh dạn thực hiện theo.

Ngay lần đầu tiên thử nghiệm mình đã sợ và “cạch đến già” cách yêu này. Mình bị đau rát hậu môn, mấy ngày sau việc đi đại tiện vẫn còn rất khó khăn”, T. chia sẻ.

Dễ bị rách hậu môn, viêm nhiễm

Theo bác sỹ nam khoa Nguyễn Anh Tuấn, quan hệ tình dục qua đường hậu môn tức là dương vật của nam giới được đưa vào hậu môn của phụ nữ, thay vì đưa vào âm đạo như các kiểu quan hệ thông thường. Có rất nhiều rủi ro cho sức khỏe khi quan hệ qua đường hậu môn.

Hậu môn là phần cuối của ruột già, rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Do hậu môn không có độ đàn hồi, không tiết ra chất nhờn như âm đạo, khi quan hệ các cơ ở hậu môn bị co thắt bất thường, sự cọ xát này có thể gây đau, làm tổn thương niêm mạc hậu môn hoặc gây rách cơ, chảy máu.

Thử 'yêu cửa sau' và cái kết khiến người trong cuộc 'cạch đến già'
Ảnh minh họa.

Hậu môn chứa rất nhiều vi khuẩn gây hại. Những người thích quan hệ tình dục qua đường hậu môn sẽ tiếp xúc với lượng vi sinh vật và vi khuẩn nhiều hơn gấp nhiều lần những người “yêu” theo lối truyền thống. Hậu môn là đường đi ra của phân nên có chứa rất nhiều vi khuẩn E.coli. Việc vệ sinh sau khi đi đại tiện không thể nào làm sạch hoàn toàn đường hậu môn nên khi quan hệ qua hậu môn, có thể bị nhiễm vi khuẩn E.coli - nguyên nhân gây tiêu chảy, viêm thận, viêm bàng quang, nhiễm trùng huyết.

“Yêu” qua cửa sau còn có nguy cơ bị virus HPV xâm nhập, gây ung thư trực tràng. Các vết xước, vết nứt ở hậu môn sau khi quan hệ là điều kiện để virus HIV và nhiều virus khác “tấn công” hệ thống miễn dịch, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng.

Cơ ở hậu môn thít rất chặt để chống lại những xâm nhập từ bên ngoài. Khi quan hệ qua đường hậu môn, dương vật của người nam sẽ bị số cơ này thít mạnh, người nam phải dùng lực mạnh hơn, rất dễ bị xây xát, thậm chí “gãy kiếm”.

Do vậy, làm mới cuộc sống tình dục bằng cách “yêu” qua “cửa sau” là rất nguy hiểm. Nếu vẫn muốn thử cách này, tốt nhất là nên sử dụng bao cao su để phòng tránh vi khuẩn thâm nhập cơ quan sinh dục, phòng các bệnh lây nhiễm… Nên sử dụng chất bôi trơn và vuốt ve, kích thích các vùng xung quanh “cửa sau” để khi quan hệ không bị đau, hạn chế những tổn thương có thể xảy ra.

Minh Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thành tích đáng nể của người đẹp Việt chinh chiến Miss Universe