Rùng mình 10 căn bệnh đáng sợ nhất mọi thời đại

2016-06-09 13:17
- Những căn bệnh hiếm gặp và gần như không thể chữa khỏi này khiến cho người mắc phải sống không bằng chết.
1. Bệnh noma
Đây không phải là một căn bệnh xuất hiện trong bộ phim kinh dị mà là bệnh hoàn toàn có thật. Căn bệnh noma đã giết chết 90% trẻ em nghèo không may mắc phải nó, thường gặp chủ yếu ở châu Á và châu Phi. 
Bệnh noma sẽ hình thành các vết loét trên miệng rồi từ từ ăn mòn da thịt cho đến khi chỉ còn trơ ra hàm răng vàng, ngay đến xương hàm cũng sẽ dần lộ ra.
Rùng mình 10 căn bệnh đáng sợ nhất mọi thời đại
Nguyên nhân gây bệnh là do vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể khi tình trạng vệ sinh kém hoặc nguồn nước bị ô nhiễm, khiến da thịt trên mặt hoại tử và bị “ăn” mất. Ngoài vùng miệng, căn bệnh này cũng ăn mòn cả bộ phận sinh dục, khiến cho người mắc phải sống không bằng chết.
2. Bệnh chân Madura
Đây là căn bệnh gây ra do nhiễm nấm, có khả năng lan khắp cơ thể nhưng thường gặp nhất là ở chân và bàn chân.
Rùng mình 10 căn bệnh đáng sợ nhất mọi thời đại
Những người mắc bệnh này ban đầu có thể thấy chân sưng phù rồi mưng mủ. Các loại nấm sau đó lây lan ra khu vực xung quanh và gây tổn thương các mô, dần dần làm mất khả năng hoạt động của bộ phận bị ảnh hưởng. Căn bệnh chân Madura gần như không có cảm giác đau nên thường dẫn tới hệ quả là người bệnh phát hiện và được chẩn đoán muộn.
3. Hội chứng đau vùng phức hợp (CRPS)
CRPS là một căn bệnh có thể khiến người mắc bệnh đau đớn vô cùng, đôi khi còn gây tình trạng suy nhược.
Rùng mình 10 căn bệnh đáng sợ nhất mọi thời đại
Bệnh gây ra bởi sự cố của hệ thống thần kinh và hệ thống thần kinh trung ương. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những cơn đau đớn và khó chịu gây ra bởi CRPS có thể dẫn tới nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm và lo âu.
Người mắc bệnh thường bị dày vò bởi cảm giác nóng rát và cơn đau nhói như bị nghiến hoặc đâm. Nó cũng có thể gây tê, sưng đau khớp và mất ngủ.
4. Bệnh phong
Bệnh phong là một bệnh nhiễm khuẩn gây ra viêm nhiễm ở da, mắt, dây thần kinh và đường hô hấp. Các dấu hiệu có thể không được chú ý trong nhiều năm, dẫn tới giảm thị lực hoặc mất cảm giác ở tứ chi hay khu vực nhiễm bệnh. Khi mất cảm giác ở chân tay, vết thương và tình trạng nhiễm trùng xảy ra có thể khiến người bệnh mất đi những phần cơ thể.
Rùng mình 10 căn bệnh đáng sợ nhất mọi thời đại
Khi y học chưa phát triển, người bị bệnh phong thường chịu nhiều kỳ thị vì mọi người sợ bị lây bệnh. Tuy nhiên, khoa học hiện đại đã chứng minh căn bệnh này không lây truyền từ người này sang người khác.
5. Giun chỉ Loa Loa
Giun chỉ Loa Loa là một dạng ký sinh trùng có khả năng sống trong mắt người. Nó tác động đến hơn 200 triệu người và là nguyên nhân thứ 2 gây mù trên toàn thế giới.
Rùng mình 10 căn bệnh đáng sợ nhất mọi thời đại
Loại giun chỉ này không chỉ ẩn náu trong nhãn cầu mà đôi khi còn di chuyển tới các khu vực cơ thể khác nữa, gây ra tình trạng chân voi, làm chân sưng phù lớn hơn bình thường.
Các dấu hiệu nhiễm giun chỉ Loa Loa ban đầu bao gồm phát ban, đau bụng dữ dội, viêm khớp và nốt sẩn.
6. Nhiễm khuẩn vibrio vulnificus
Đây là một loại vi khuẩn vô cùng nguy hiểm có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng. Nguyên nhân gây bệnh thường là do ăn sò, ốc sống, bơi khi cơ thể có vết thương hở, hay bị cá đuối gai độc đốt.
Rùng mình 10 căn bệnh đáng sợ nhất mọi thời đại
Người bị nhiễm loại khuẩn này có các dấu hiệu như buồn nôn, tiêu chảy dữ dội, viêm da phồng rộp và đau bụng dữ dội.
Vi khuẩn vibrio vulnificus sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch, ảnh hưởng tới cả gan và máu, cuối cùng giết chết người bệnh nếu không được cứu chữa kịp thời.
7. Bệnh Pica
Pica là một dạng rối loạn mà người ta không thể giải thích được, khiến người mắc bệnh có cảm giác thèm ăn những thứ không phải là thực phẩm như gỗ, giấy, thậm chí là phân và nước tiểu.
Rùng mình 10 căn bệnh đáng sợ nhất mọi thời đại
Người mắc Pica thèm ăn những thứ này không phải vì rối loạn tâm thần hay vì nguyên nhân tôn giáo, văn hóa. Đây cũng là căn bệnh rất khó chẩn đoán.
Bệnh Pica có thể dẫn tới nhiều hệ lụy nguy hiểm khi người bệnh thích ăn những thứ mất vệ sinh hoặc những chất độc hại như sơn hay chì, gây ngộ độc. Một người đàn ông mắc bệnh này đã từng được phát hiện có hơn 1.400 đồ vật trong bụng của mình.
8. Bệnh FOP (xương hóa đá)
Căn bệnh kỳ lạ này có khoảng gần 800 trường hợp trên toàn thế giới. Nó là căn bệnh hiếm gặp và gần như không thể chữa trị.
Rùng mình 10 căn bệnh đáng sợ nhất mọi thời đại
Nguyên nhân gây bệnh FOP là do hệ thống sửa chữa các mô của cơ thể ngừng làm việc và bắt đầu chữa lành các cơ bắp bị tổn thương, dây chằng và các mô bằng cách chuyển chúng thành xương. Các xương mới không có khớp linh hoạt nên khi nó bắt đầu mọc khắp cơ thể thì người bệnh gần như không thể di chuyển.
Việc cắt bỏ các bộ phận “hóa đá” này thậm chí còn làm tình trạng trầm trọng hơn.
9. Bệnh Clarkson (hội chứng thoát dịch mao mạch - SCLS)
SCLS là tình trạng trong đó các mạch máu của một người bắt đầu rò rỉ huyết tương. Huyết tương sau đó được da hấp thụ không có chỗ nào để đi, sẽ gây ra tình trạng sưng phồng cơ thể như quả bóng.
Rùng mình 10 căn bệnh đáng sợ nhất mọi thời đại
Mặc dù rất hiếm gặp nhưng cách duy nhất để điều trị bệnh Clarkson là bơm chất lỏng vào cơ thể để chống đầy hơi.
10. Hội chứng người voi
Theo y học thế giới, trường hợp đầu tiên được ghi nhận mắc hội chứng người voi là Joseph Merrick, sinh năm 1862 tại Anh. Dù sinh ra là một cậu bé khỏe mạnh nhưng khi lớn lên, Joseph bắt đầu phát triển các vùng da sần có màu sắc, kết cấu như da voi, từ đó ông được đặt biệt danh là “người voi”.
Rùng mình 10 căn bệnh đáng sợ nhất mọi thời đại
Bệnh người voi được y học hiện đại gọi là hội chứng Proteus. Bệnh dẫn đến tình trạng phát triển xương bất thường, gây ra các khối u trên khắp cơ thể.

Dương Thùy

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết trị mụn, dưỡng trắng da hiệu quả từ gừng tươi