Nhầm lẫn tai hại quý ông vẫn mang khi muốn 'chuyện ấy hừng hực' nhưng lại gánh bi kịch nặng nề

2017-04-19 06:32
- Hiện rất nhiều người đang nhầm lẫn giữa thuốc điều trị nam khoa với các loại thuốc kích dục.

Hiện nay, không ít quý ông tìm mua các loại thuốc kích dục, cường dương, tăng cường sinh lý để sử dụng với mong muốn cải thiện bản lĩnh đàn ông. Hoặc chính những người phụ nữ cũng tìm mua những loại thuốc này để kéo dài cuộc vui “giường chiếu” cùng chồng mình, giữ lửa hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, đã không ít người đã phải ăn trái đắng vì sự hiểu lầm tai hại về công dụng của thuốc kích dục, thuốc điều trị nam khoa, tăng cường sinh lý và lạm dụng chúng quá nhiều.

Nhầm lẫn tai hại

Theo GS Võ Văn Nam (ĐH Dược TP Hồ Chí Minh), thuốc kích dục được bán tràn lan ngoài thị trường hầu như đều là những thứ thuốc nằm ngoài luồng không do Bộ Y tế cấp phép, không được phép bán phổ biến trong các nhà thuốc. “Cần phân biệt thuốc kích dục với những loại thuốc nam khoa, điều trị rối loạn cường dương khác. Các loại thuốc được dùng để chữa bệnh rối loạn cương dương, hỗ trợ trong việc lấy lại ham muốn tình dục được cấp phép và đã qua kiểm nghiệm an toàn và được kê theo đơn. Còn thuốc kích dục trôi nổi thì chứa những hoạt chất có thể tác động đến nội tiết, vi mạch gây cương cứng dương vật nhưng không an toàn, thiếu có kiểm chứng lâm sàng”.

Nói thêm về các loại thuốc kích dục trôi nổi trên thị trường, GS Nam cho hay, thuốc kích dục nam chứa nhiều hoạt chất gây cương cứng dương vật. Nhưng chúng không an toàn khi sử dụng, đặc biệt là dùng nhiều lần gây ảnh hưởng đến đường tiết niệu hay bàng quan, sẽ khiến các bộ phận này yếu đi, làm mất dần cảm giác, có thể dẫn đến liệt dương. “Đã có rất nhiều thông tin truyền thông nói về việc thuốc kích dục trôi nổi chứa chất độc, chất kích thích, những chất này không chỉ làm cơ thể mệt mỏi mà còn có thể dẫn đến các bệnh tim mạch, thậm chí là gây nghiện vì chứa các chất kích thích tác động lên não gây hưng phấn tức thời”.

Lạm dụng thuốc cường sinh lý sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng

GS Võ Văn Nam cũng cho biết, hiện rất nhiều người đang nhầm lẫn giữa thuốc điều trị nam khoa với các loại thuốc kích dục, cho rằng chúng có công dụng như nhau nên sử dụng khá bừa bãi. “Thuốc điều trị bệnh nam khoa, chữa yếu sinh lý được sử dụng theo đơn vì bác sĩ sẽ khám và chẩn đoán tình trạng bệnh. Thuốc điều trị rối loạn cương dương thường có tác dục làm giãn mạch, dồn máu xuống bộ phận sinh dục. Còn một số loại thuốc hỗ trợ sinh lý nữ thì giúp tưới máu nhiều hơn đến bộ phận sinh dục nữ hoặc làm tăng nội tiết tố nữ”.

Cảnh giác thuốc kích dục

GS Nam cho biết, đã không ít trường hợp người bệnh vì nóng lòng muốn có kết quả mà dùng quá liều thuốc điều trị rối loạn cường dương, dẫn đến việc cương cứng kéo dài hàng giờ liền, thậm chí dẫn đến nguy cơ hoại tử và liệt dương. Cụ thể, từng có một người đàn ông đã phải lĩnh hậu quả là dương vật bị căng cứng, đau nhức, sưng tấy do giãn mạch ngoại vi, các mạch máu tổn thương nghiêm trọng do lạm dụng nhiều loại thuốc hỗ trợ tình dục mà không theo đơn bác sĩ.

GS Nam cũng cho biết, hiện Bộ Y tế đã cấp phép cho trên chục loại thuốc điều trị rối loạn cương dương. Để được lưu hành, chúng phải được đăng ký tại Cục Quản lý Dược và là thuốc dùng theo chỉ định của thầy thuốc. Và những người không bị rối loạn cương dương, không xuất tinh sớm, không bị các bệnh lý của cơ quan sinh dục, có đời sống tình dục bình thường không nên lạm dụng những loại thuốc này để tăng cường sinh lý.

Sử dụng, lạm dụng các loại thuốc này trong thời gian dài mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ sẽ để lại nhiều hậu quả. Dùng trong thời gian dài, không có sự điều độ sẽ làm tăng hoạt động khiến cơ thể mệt mỏi, gây nên hiện tượng lệ thuộc vào thuốc, nếu không có thuốc thì cơ quan sinh dục sẽ không thể thực hiện việc quan hệ tự nhiên. Ngoài ra, thời gian để quan hệ tình dục đối với người bình thường là 15 – 20 phút, nếu kéo dài hơn không chỉ làm suy nhược cơ thể người chồng mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của người vợ.

Để cải thiện "chuyện ấy" nên áp dụng các cách tự nhiên:

- Ăn đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là thức ăn chứa kẽm để tăng hàm lượng testosterone.

- Tập thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe bằng chạy bộ.

- Bổ sung các dưỡng chất như canxi, magie, sắt, kẽm qua sữa, trái cây.

- Không quá lạm dụng "chuyện ấy", không thủ dâm quá độ.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 mỹ nhân Việt lấy chồng xong càng chuộng mốt khoe body